Người dân Miền Tây đội nắng quay trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết

BẠCH CÚC |

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh Miền Tây hối hả quay trở lại TPHCM để học tập và làm việc. Đến trưa Mùng 5 Tết, lượng người đổ về hướng TPHCM trên Quốc lộ 1 tiếp tục tăng dần...

 
Ngày 5.2 (tức mùng 5 Tết), rất đông người dân các tỉnh Miền tây lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TPHCM để học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Nhiều người cho hay, năm nay mùng 7 họ bắt đầu làm việc nên tranh thủ lên sớm để tránh tình trạng kẹt xe như mọi năm.
 
 
Ghi nhận tại các tuyến đường đi qua TP. Vĩnh Long hay các cửa ngõ giáp TPHCM và các tỉnh Miền Tây như Quốc lộ 1, đoạn tại ngã ba An Thái Trung đông đúc xe máy nối đuôi nhau từ quê đi TPHCM.
 
Không chỉ có xe máy, mà các xe khách cũng nối đuôi nhau hàng trăm mét để đưa người dân quay trở lại TPHCM làm việc. Theo một người dân trên địa bàn An Thái Trung cho hay: "Nếu so với những năm trước thì tình trạng ùn ứ, kẹt xe nhiều giờ là điều dễ thấy. Tuy nhiên năm nay tại đoạn đường ngã ba An Thái Trung này tình trạng ùn ứ không còn, lưu thông cũng dễ dàng hơn, mọi người chỉ chờ đèn đỏ rồi đi tiếp"
 
 
Lực lượng CSGT luôn có mặt ở các điểm nóng để điều tiết giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc.
Trong khi đó, tại tuyến đường qua TP.Vĩnh Long phải gặp tình trạng ùn ứ do ngập nước, xe phải di chuyển từ từ, tuy nhiên chưa có tình trạng kẹt xe kéo dài.
Trong khi đó, tại tuyến đường qua TP.Vĩnh Long gặp phải tình trạng ùn ứ nhẹ do ngập nước một đoạn đường dài, điều này gây cản trở xe lưu thông, do đó xe phải di chuyển từ từ để tránh xảy ra sự cố, tuy nhiên chưa đến mức kẹt xe kéo dài.
 
Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc chờ xe đến đón, chị Phan Thị Quyên quê ở Tiền Giang cho biết: "Lượng người quay trở lại TP làm việc bắt đầu tăng lên, tuy đông đúc nhưng không gặp tình trạng ùn ứ như mọi năm. Năm nay mọi người cũng tranh thủ lên sớm để sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị cho công việc đầu năm mới. Mặc dù thời tiết buổi trưa khá oi bức nhưng dòng xe vẫn rất đông đúc và tấp nập".
 
Thời tiết trưa ngày 5.2 khá oi bức nên nhiều người khá thấm mệt vì "đội nắng" và di chuyển suốt một hành trình dài. 
 
Dự kiến, chiều mùng 5 đến mùng 6 Tết, lượng người dân các tỉnh Miền Tây đổ về TPHCM sẽ tiếp tục tăng mạnh.


BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Thẻ ePass không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, mua vé vẫn trừ tiền

Đạt Phan |

Cần Thơ - Xe dán thẻ ePass thu phí không dừng vẫn không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do hệ thống không nhận diện mà phải mua vé tay khiến giao thông ùn ứ.

Cửa ngõ đi miền Tây thông thoáng, người dân vội vã về quê trước giao thừa

THANH VŨ |

TPHCM - Chiều ngày 31.1 (29 Tết Âm lịch), các cửa ngõ về miền Tây thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng, không còn cảnh ùn tắc trên những tuyến đường như mọi năm.

Có cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đường về miền Tây vẫn kẹt xe

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vừa mới thông xe và đi vào hoạt động tạm thời trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 đã giúp khắc phục nạn kẹt xe trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM về miền Tây đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, nạn kẹt xe lại xảy ra tại nút giao An Thái Trung, nơi tiếp giáp giữa điểm cuối đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Quốc lộ 30 và Quốc lộ 1.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thẻ ePass không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, mua vé vẫn trừ tiền

Đạt Phan |

Cần Thơ - Xe dán thẻ ePass thu phí không dừng vẫn không qua được trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do hệ thống không nhận diện mà phải mua vé tay khiến giao thông ùn ứ.

Cửa ngõ đi miền Tây thông thoáng, người dân vội vã về quê trước giao thừa

THANH VŨ |

TPHCM - Chiều ngày 31.1 (29 Tết Âm lịch), các cửa ngõ về miền Tây thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng, không còn cảnh ùn tắc trên những tuyến đường như mọi năm.

Có cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đường về miền Tây vẫn kẹt xe

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vừa mới thông xe và đi vào hoạt động tạm thời trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 đã giúp khắc phục nạn kẹt xe trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM về miền Tây đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, nạn kẹt xe lại xảy ra tại nút giao An Thái Trung, nơi tiếp giáp giữa điểm cuối đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Quốc lộ 30 và Quốc lộ 1.