TPHCM tiếp tục nắng gắt diện rộng, chỉ số UV ở ngưỡng 11+

HẠ Mây |

Hôm nay (18.3), TPHCM và các khu vực lân cận tiếp tục nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Chỉ số UV báo động ở ngưỡng 11+ (nguy cơ gây hại rất cao).

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay (18.3), áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có xu hướng lấn về phía Tây và hoạt động mạnh.

Do vậy, các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng gia tăng và xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ đạt trên 35 độ C xuất hiện từ 11 đến 15 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Nhiệt độ một số tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương... dao động từ 35-37 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng thông tin, chỉ số UV cực đại tiềm năng trong hôm nay (18.3) TPHCM ở mức 11 đơn vị. Đây là ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Chỉ số tương tự tại Cần Thơ và Cà Mau.

Chỉ số UV cao nhất vào 10h-14h, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Mức UV cao tại Nam Bộ kéo dài từ đầu tháng 3 đến nay.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút nếu không được bảo vệ.

Ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TPHCM là 63 đơn vị - ngưỡng trung bình. Ghi nhận lúc 8h30, tại TPHCM có 2 điểm quan trắc ở ngưỡng trong lành là khu vưc Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) với 41 đơn vị và khu vực trường THCS Thạnh Mỹ Lợi với 37 đơn vị.

HẠ Mây
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng ở TPHCM: Băn khoăn về cách tránh nắng, bảo vệ da hiệu quả

Thanh Ngọc |

Những ngày thời tiết nắng nóng vừa qua, nhiều người băn khoăn về cách tránh nắng, bảo vệ da của mình một cách hiệu quả.

Cảnh báo nhiều nguy cơ tổn thương da do TPHCM nắng nóng, tia UV đạt đỉnh

Thanh Chân |

TPHCM mùa nắng nóng gay gắt cùng với chỉ số UV cũng ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao khiến làn da dễ bị tổn thương khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, đặc biệt trong khung giờ từ 11h đến 16h.

TPHCM: Chỉ số tia UV đạt ngưỡng báo động đỏ, trời oi nóng

Hạ Mây |

Sáng 14.3, bầu trời TPHCM ít mây nhiều nắng từ sớm, nhiệt độ dễ chịu; sau 10 giờ trời bắt đầu oi, nóng. Từ 12 giờ, chất lượng không khí giảm xuống đến mức xấu do có lẫn nhiều bụi mịn. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 24-33 độ C.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nắng nóng ở TPHCM: Băn khoăn về cách tránh nắng, bảo vệ da hiệu quả

Thanh Ngọc |

Những ngày thời tiết nắng nóng vừa qua, nhiều người băn khoăn về cách tránh nắng, bảo vệ da của mình một cách hiệu quả.

Cảnh báo nhiều nguy cơ tổn thương da do TPHCM nắng nóng, tia UV đạt đỉnh

Thanh Chân |

TPHCM mùa nắng nóng gay gắt cùng với chỉ số UV cũng ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao khiến làn da dễ bị tổn thương khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, đặc biệt trong khung giờ từ 11h đến 16h.

TPHCM: Chỉ số tia UV đạt ngưỡng báo động đỏ, trời oi nóng

Hạ Mây |

Sáng 14.3, bầu trời TPHCM ít mây nhiều nắng từ sớm, nhiệt độ dễ chịu; sau 10 giờ trời bắt đầu oi, nóng. Từ 12 giờ, chất lượng không khí giảm xuống đến mức xấu do có lẫn nhiều bụi mịn. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 24-33 độ C.