Lắp camera ghi hình người xả rác: Đã xử phạt 25 trường hợp

ANH THƯ - HẢI NGUYÊN |

Theo Cty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), sau gần một tháng triển khai xử phạt qua ghi hình hành vi xả rác bừa bãi, các phường đã xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp.

Hai camera được nhân viên Cty Môi trường đô thị Hà Nội đặt cố định tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, ghi hình những người xả rác bừa bãi ở khu vực bờ Hồ, phố đi bộ.

Ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc Cty Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, đây là kế hoạch nằm trong phương án thí điểm triển khai đảm bảo vệ sinh môi trường không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Sau đó, Cty sẽ tổng hợp, đánh giá hiệu quả để nhân rộng ra các quận khác.

Cty Môi trường đô thị đặt nhiều bảng tuyên truyền xử phạt vi phạm xả rác trên phố đi bộ.
Cty Môi trường đô thị đặt nhiều bảng tuyên truyền xử phạt vi phạm xả rác trên phố đi bộ.

"Công việc ghi hình này được thực hiện vào 3 ngày cuối tuần. Thường thì chúng tôi sẽ cử 1 nhân viên chuyên đi tuyên truyền cho người dân vào tất cả các ngày trong tuần, về việc không được vứt rác bừa bãi", ông Tiến nói.

Khi phát hiện hàng quán, khách du lịch xả rác bừa bãi thì nhân viên môi trường ghi hình làm bằng chứng. Với du khách và người dân vi phạm, Cty sẽ gọi công an khu vực, trật tự phường đến lập biên bản ngay; còn với hàng quán có địa chỉ cụ thể thì đơn vị tổng hợp video gửi cho chính quyền xử phạt.

Một số phường đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này với mức phạt cao như phường Hàng Bạc, đã xử phạt 2 trường hợp với số tiền 12 triệu đồng; phường Hàng Buồm phạt 10 trường hợp, với số tiền 10,7 triệu đồng; phường Hàng Gai 7 trường hợp, với số tiền 8,5 triệu đồng; phường Trần Hưng Đạo 5 trường hợp, với số tiền 7 triệu đồng; phường Hàng Bài 1 trường hợ, với số tiền 4 triệu đồng.

Người dân xả rác bừa bãi.
Người dân xả rác bừa bãi.

Trao đổi với Lao Động chiều 9.5, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho hay, vẫn còn nhiều trường hợp xả rác vi phạm. Tuy nhiên, nhiều phường vẫn chưa quyết liệt xử lý.

Để xử lý, các phòng ban từ Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án án - Đầu tư xây dựng, Công an quận, Xí nghiệp môi trường đô thị Chi nhánh Hoàn Kiếm và UBND 18 phường cử cán bộ tham gia kiểm tra việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận từ 20h - 23h vào các buổi tối thứ sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật...

“Hàng tháng 18 phường phải tổng hợp số liệu nhưng khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 155 của Chính phủ” - lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định.

ANH THƯ - HẢI NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dân lắp camera "bắt" người xả rác bừa bãi, in ảnh treo trên cột điện

Văn Thắng - Tô Thế |

Từng treo biển "cấm xả rác" kèm thông báo phạt 2 triệu đồng nếu bắt được, tuy nhiên một số bộ phận người dân vẫn vô tư xả rác bừa bãi. Cực chẳng đã, nhiều người dân đã đề xuất lắp camera giám sát, sau đó trích xuất hình ảnh, in ra treo ngay cột điện.

"Bó tay" với lý lẽ của người dân vô tư xả rác tiễn ông Táo về trời

Văn Thắng - Hà Phương |

Dù đã được các tình nguyện viên vận động, tuyên truyền nhưng một vài người dân vẫn vô tư thả túi nilon, bát hương, bàn thờ... xuống sông để tiễn ông Táo về trời.

Xả rác, tai nạn, ẩu đả thì vô địch cũng chẳng đáng tự hào

LÊ THANH PHONG |

Xem video “Sân Mỹ Đình biến thành “biển rác” sau trận Việt Nam - Philippines” trên Lao Động online ngày 7.12, không ai có thể không thấy buồn ở trong lòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân lắp camera "bắt" người xả rác bừa bãi, in ảnh treo trên cột điện

Văn Thắng - Tô Thế |

Từng treo biển "cấm xả rác" kèm thông báo phạt 2 triệu đồng nếu bắt được, tuy nhiên một số bộ phận người dân vẫn vô tư xả rác bừa bãi. Cực chẳng đã, nhiều người dân đã đề xuất lắp camera giám sát, sau đó trích xuất hình ảnh, in ra treo ngay cột điện.

"Bó tay" với lý lẽ của người dân vô tư xả rác tiễn ông Táo về trời

Văn Thắng - Hà Phương |

Dù đã được các tình nguyện viên vận động, tuyên truyền nhưng một vài người dân vẫn vô tư thả túi nilon, bát hương, bàn thờ... xuống sông để tiễn ông Táo về trời.

Xả rác, tai nạn, ẩu đả thì vô địch cũng chẳng đáng tự hào

LÊ THANH PHONG |

Xem video “Sân Mỹ Đình biến thành “biển rác” sau trận Việt Nam - Philippines” trên Lao Động online ngày 7.12, không ai có thể không thấy buồn ở trong lòng.