Khai thác, sử dụng nước để phòng cháy, chữa cháy có cần cấp phép?

Huy Hùng |

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định về các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, cấp phép.

Điều 48 quy định về việc đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

1. Các trường hợp phải đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này gồm:

a) Khai thác, sử dụng nước trực tiếp trên sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, đầm, phá, biển, các tầng chứa nước và các dạng tích tụ nước khác;

b) Công trình ngăn sông, suối, kênh, rạch và các công trình tạo nguồn nước khác;

c) Tạo không gian chứa, trữ nước để tạo cảnh quan, thoát nước mưa và các mục đích sử dụng khác;

d) Sử dụng nước trong các moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng, bơm hút nước để tháo khô trong moong khai thác khoáng sản; sử dụng mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản bằng lồng bè trên sông, suối; sử dụng mặt nước hồ, ao trong khu du lịch, vui chơi giải trí; sử dụng mặt nước để làm điện mặt trời, tạo cảnh quan và các trường hợp sử dụng nước khác.

2. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, cấp phép gồm:

a) Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của hộ gia đình, các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học; khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối;

b) Các công trình khai thác, sử dụng nước quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô nhỏ;

c) Khai thác, sử dụng nước tại các địa phương hoặc trên cả nước trong thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban bố;

d) Khai thác, sử dụng nước để phòng cháy, chữa cháy;

đ) Khai thác, sử dụng nước để cấp nước sinh hoạt tại các khu vực trong thời gian xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hoặc các sự cố ô nhiễm, dịch bệnh do cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Cũng theo điều này, việc cấp phép phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo nguyên tắc không ảnh hưởng đến quyền khai thác nước của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Luật Tài nguyên nước sửa đổi ưu tiên phục hồi các dòng sông chết

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vừa được thông qua xác định ưu tiên phục hồi “dòng sông chết” nhằm khôi phục nguồn nước, tạo dòng chảy, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái, trong đó kèm theo chương trình, đề án, dự án ưu tiên làm sống lại các dòng sông.

Trách nhiệm của Chính phủ, các bộ về quản lý, khai thác tài nguyên nước

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được chỉnh lý, bổ sung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ và các bộ trong quản lý khai thác, sử dụng nước.

Ô nhiễm nguồn nước - mối đe dọa về tài nguyên nước của các nhà máy nước

Thạch Lam |

"Ngành nước Việt Nam hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn về cấp thoát nước. Luật Cấp thoát nước hiện hành đang có những bất cập chưa được bổ sung sửa đổi gây khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai. Ngoài ra, lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải chưa được quan tâm đúng mực trong khi tỉ lệ nước thải được xử lý đạt rất thấp..." - ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam nhận định tại buổi họp báo sự kiện "Vietnam Water Week (VWW) 2023".

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.

Mỗi chữ tôi viết đều là máu và nước mắt từ nỗi đau mất con, từ sóng gió cuộc đời

Hào Hoa (thực hiện) |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Trí - người đoạt giải Nhất thể loại tiểu thuyết trong cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn giai đoạn 2021-2023 với tác phẩm “Hoa xương rồng”.

Doanh nghiệp ở TPHCM thưởng Tết 2024 cho người lao động đến 100 triệu đồng

Nam Dương |

TPHCM - Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 của 276 người lao động Công ty Cổ phần in số 7 từ 80 - 100 triệu đồng/người.

Tàu hàng gặp nạn trên biển, 11 người được cứu hộ

Hoàng Bin |

Tàu hàng chở 11 người và 1.500 tấn thép bị sự cố nước vào buồng máy trên vùng biển Quảng Nam, vừa được các lực lượng cứu hộ thành công.

Amway hủy hội thảo đa cấp quốc tế sau khi UBND huyện kiên quyết phản đối

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Amway Việt Nam đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về việc hủy tổ chức hội thảo vào ngày 23 - 24.12 tại huyện Lạng Giang.

Luật Tài nguyên nước sửa đổi ưu tiên phục hồi các dòng sông chết

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vừa được thông qua xác định ưu tiên phục hồi “dòng sông chết” nhằm khôi phục nguồn nước, tạo dòng chảy, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái, trong đó kèm theo chương trình, đề án, dự án ưu tiên làm sống lại các dòng sông.

Trách nhiệm của Chính phủ, các bộ về quản lý, khai thác tài nguyên nước

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được chỉnh lý, bổ sung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ và các bộ trong quản lý khai thác, sử dụng nước.

Ô nhiễm nguồn nước - mối đe dọa về tài nguyên nước của các nhà máy nước

Thạch Lam |

"Ngành nước Việt Nam hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn về cấp thoát nước. Luật Cấp thoát nước hiện hành đang có những bất cập chưa được bổ sung sửa đổi gây khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai. Ngoài ra, lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải chưa được quan tâm đúng mực trong khi tỉ lệ nước thải được xử lý đạt rất thấp..." - ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam nhận định tại buổi họp báo sự kiện "Vietnam Water Week (VWW) 2023".