Hà Nội thông tin việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Lãnh đạo Quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lên tiếng thông tin chính thức về việc 96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Đã di chuyển 58 cây hoa sữa trên phố Trích Sài

Theo UBND Quận Tây Hồ, trên vỉa hè tuyến đường Trích Sài có tổng số 103 cây (1 cây muồng hoàng yến và 102 cây hoa sữa). Hàng cây hoa sữa trên phố Trích Sài rễ cây nổi qua thời gian gây bong bật, hư hỏng bồn cây, gạch lát vỉa hè.

Bên cạnh đó, hoa sữa có hương ngào ngạt và nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Do vậy nhân dân đã nhiều lần có ý kiến về việc di chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài, tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp và của đại biểu Quốc hội. UBND quận Tây Hồ đã báo cáo đề xuất và được UBND Thành phố Hà Nội cho phép về việc di chuyển, trồng thay thế cây hoa sữa trên phố Trích Sài.

Cụ thể, di chuyển 96 cây hoa sữa về Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Sóc Sơn. UBND quận Tây Hồ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, duy trì trong 2 năm, đảm bảo các cây hoa sữa này sinh trường, phát triển tốt và sẽ bàn giao cho đơn vị vận hành Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn quản lý theo quy định.

Đến nay, UBND quận Tây Hồ đã tiến hành di chuyển 58 cây hoa sữa trên tuyến Trích Sài về trồng tại khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn. Tại vị trí các cây hoa sữa đã di chuyển, UBND quận Tây Hồ đang tổ chức thực hiện việc chỉnh trang, cải tạo hạ tầng, tổ chức lát lại vỉa hè và báo cáo, đề xuất với Thành phố và Sở Xây dựng việc trồng cây thay thế đảm bảo đúng chủng loại cây xanh đô thị, phù hợp với khu vực này.

Trồng cây gì thay thế?

Về vấn đề chi phí di dời hàng cây hoa sữa và Quận Tây Hồ dự kiến sẽ trồng cây gì thay thế, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết,chi phí di dời hàng cây hoa sữa trên phố Trích Sài được UBND quận phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và đang tổ chức triển khai, thực hiện.

Nội dung thứ hai liên quan đến chủng loại cây gì sẽ được trồng thay thế, UBND quận trong quá trình triển khai thực hiện di chuyển cũng đang đề xuất với UBND thành phố về việc trồng lại cây trên tuyến phố này.

"Chúng tôi đang đề xuất hai phương án. Phương án thứ nhất là sử dụng cây hoa giáng hương với đường kính là trên 20cm; chiều cao mỗi cây từ 6m đến 8m; khoảng cách mỗi cây là 7m.

Phương án thứ hai là chủng loại cây sen thân gỗ và muồng hoàng yến với đường kính trên 10cm; chiều cao 6m đến 8m, khoảng cách mỗi cây là 7m.

Trên cơ sở chấp thuận của UBND thành phố, chúng tôi sẽ lập dự toán, chi phí sau khi có các chủng loại cây này sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Đối với câu hỏi trồng khoảng cách 500m đối với khu dân cư thì có phải trồng lại không, tôi xin trả lời như sau: Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khoảng cách từ khu dân cư đến các cơ sở sản xuất phải cách ly đều có các quy định cụ thể.

Chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể trong nội dung quy chuẩn xây dựng Việt Nam cũng như những văn bản hướng dẫn của Trung ương để có những thông tin cụ thể, chính xác" - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết.

Nguyễn Hà - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Mùi hoa sữa + mùi rác = Mùi thơm thật kinh khủng

Tuyết Anh |

Việc di dời loạt cây hoa sữa từ quận Tây Hồ (Hà Nội) ra bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Hé lộ lý do chuyển gần 100 cây hoa sữa về trồng tại bãi rác Nam Sơn

ANH THƯ |

96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) sẽ được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn muốn tăng mức đền bù

Phạm Đông |

Do dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe nên người dân muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đền bù giải phóng mặt bằng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Mùi hoa sữa + mùi rác = Mùi thơm thật kinh khủng

Tuyết Anh |

Việc di dời loạt cây hoa sữa từ quận Tây Hồ (Hà Nội) ra bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Hé lộ lý do chuyển gần 100 cây hoa sữa về trồng tại bãi rác Nam Sơn

ANH THƯ |

96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) sẽ được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn muốn tăng mức đền bù

Phạm Đông |

Do dân cư sống gần bãi rác Nam Sơn chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe nên người dân muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đền bù giải phóng mặt bằng.