Hé lộ lý do chuyển gần 100 cây hoa sữa về trồng tại bãi rác Nam Sơn

ANH THƯ |

96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) sẽ được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Trao đổi với PV chiều 19.7, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Quản lý dự án Hồ Tây (quận Tây Hồ) cho biết, 102 cây hoa sữa được trồng trên phố Trích Sài từ năm 2004. Do mật độ trồng khá dày, có những đoạn vỉa hè trồng từ 2-3 cây/m nên vào mùa ra hoa thường gây khó chịu cho nhân dân khu vực.

Hơn nữa, theo ông Tuấn, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cử tri và nhân dân trên địa bàn đã nhiều lần có ý kiến đề nghị thành phố quan tâm đánh chuyển cây đến vị trí phù hợp hơn.

"Tiếp thu ý kiến của cử tri, TP.Hà Nội đã giao cho quận và quận làm phương án báo cáo thành phố. Sau đó, thành phố đã thống nhất chủ trương và giao Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện", ông Tuấn nói.

Trao đổi về việc tại sao lại di chuyển cây hoa sữa đến khu xử lý chất thải Nam Sơn, Phó Trưởng ban Quản lý dự án Hồ Tây thông tin, chủ trương của TP.Hà Nội không chặt hạ cây xanh. Vì vậy, đánh tỉa 96 cây hoa sữa thì sẽ tìm địa điểm nào trống trên địa bàn quận để trồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Ban Quản lý dự án quận, địa bàn quận không khu vực nào đáp ứng được vấn đề trồng lại số cây trên.

Sau đó, Sở Xây dựng gợi ý đưa cây hoa sữa về trồng tại Khu bãi rác Nam Sơn. Ngoài tạo cảnh quan khu vực còn giúp khuếch tán mùi hôi thối của bãi rác.

"Chúng tôi đã đi khảo sát khu vực này, nhận thấy khu vực khá rộng, rìa ngoài cách nhà dân mất trăm mét nên trồng tại đây không có vấn đề gì", ông Tuấn nhận mạnh.

Đối với việc trồng cây thay thế, do vỉa hè tuyến phố Trích Sải có chiều rộng nhỏ, nên Ban quản lý hồ Tây đã nghiên cứu việc trồng cây thay thế đảm bảo đúng chủng loại cây đô thị và tạo cảnh quan môi trường.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chuyện lạ: Hoa sữa, hoa lộc vừng, hoa vối đồng loạt nở vào giữa mùa hè

Thảo Anh |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhận định hoa sữa, hoa lộc vừng và hoa vối đồng loạt nở vào mùa hè giữa thủ đô là hiện tượng chưa từng có.

Ngỡ ngàng mùi hoa sữa trái mùa giữa lòng Hà Nội

Thế Phương |

Đầu tháng 10, khi Hà Nội trở mình sang thu cũng là lúc mùa hoa sữa bắt đầu. Tuy nhiên, ngay giữa tháng 5 của ngày hè, nhiều người Hà Nội lại thấy mùi hoa sữa nở trái mùa phảng phất trên nhiều con phố.

Người dân "đòi" chuyển nhà nếu phải sống trên khu phố đầy hoa sữa

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Hoa sữa được coi là biểu tượng của mùa thu Hà Nội,  thế nhưng với một số người dân thì đó lại là nỗi ám ảnh, và họ than trời vì mùi hoa quá nồng nặc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chuyện lạ: Hoa sữa, hoa lộc vừng, hoa vối đồng loạt nở vào giữa mùa hè

Thảo Anh |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhận định hoa sữa, hoa lộc vừng và hoa vối đồng loạt nở vào mùa hè giữa thủ đô là hiện tượng chưa từng có.

Ngỡ ngàng mùi hoa sữa trái mùa giữa lòng Hà Nội

Thế Phương |

Đầu tháng 10, khi Hà Nội trở mình sang thu cũng là lúc mùa hoa sữa bắt đầu. Tuy nhiên, ngay giữa tháng 5 của ngày hè, nhiều người Hà Nội lại thấy mùi hoa sữa nở trái mùa phảng phất trên nhiều con phố.

Người dân "đòi" chuyển nhà nếu phải sống trên khu phố đầy hoa sữa

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Hoa sữa được coi là biểu tượng của mùa thu Hà Nội,  thế nhưng với một số người dân thì đó lại là nỗi ám ảnh, và họ than trời vì mùi hoa quá nồng nặc.