Dự báo đợt giảm nhiệt nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài trong 3 ngày

HẠ MÂY |

Từ ngày mai (21.3), TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ bước vào những ngày bớt nắng nóng.

Trong 24 giờ qua, TPHCM tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất 36 độ C, Nhà Bè 35 độ C.

Phía đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch chuyển nhanh ra phía Đông Nam Trung Quốc. Vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng ra phía Đông. Từ 25-26.3, áp thấp nóng bị nén và đẩy xuống phía Nam, suy yếu dần bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu và rút ra phía Đông, từ khoảng ngày 23.3 có xu hướng lấn Tây trở lại. Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Đông Bắc có cường độ trung bình.

Thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 21-23.3, nắng nóng thu hẹp và giảm cường độ. Dự báo các ngày 21 và 22.3, chiều tối có mưa rào vài nơi. Từ ngày 24.3 nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại.

Trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia UV ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ không khí lạnh kết thúc, miền Bắc nắng ấm trở lại?

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh tiếp tục tác động đến hết ngày mai 21.3.

Nỗi lo sức khỏe học đường khi nắng nóng kéo dài ở Miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Miền Tây đang vào cao điểm nắng nóng, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa... nhất là với lứa tuổi học sinh, trẻ nhỏ.

Dự báo thời điểm kết thúc đợt nắng nóng ở Nam Bộ

HẠ MÂY |

Người dân TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đang phải trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ lên đến 37 độ C. Trong những ngày tới, khả năng khu vực có đợt giảm nhiệt, nắng nóng thu hẹp.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Vụ học sinh bị đánh chảy máu đầu, hiệu trưởng trường lên tiếng

Chân Phúc |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) cho biết, hành động đánh học sinh là không cố ý, đã xin lỗi và được gia đình học sinh chấp nhận.

Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp

Minh Ánh |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

NSND Trịnh Kim Chi và nhiều nghệ sĩ từng bị Thương Tín tố lợi dụng

MINH PHONG |

Nghệ sĩ Thương Tín nổi tiếng một thời giờ đây chật vật tuổi xế chiều, không chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống, ông còn vướng phải hàng loạt thị phi, ồn ào với đồng nghiệp.

Chủ đầu tư thủy điện nghìn tỉ muốn chuyển nhượng dự án sau 10 năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau hơn 10 năm không thể hoàn thành công trình Thủy điện Yên Sơn dù nhiều lần được gia hạn, điều chỉnh tiến độ, chủ đầu tư sốt sắng muốn chuyển nhượng lại dự án.

Bao giờ không khí lạnh kết thúc, miền Bắc nắng ấm trở lại?

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh tiếp tục tác động đến hết ngày mai 21.3.

Nỗi lo sức khỏe học đường khi nắng nóng kéo dài ở Miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Miền Tây đang vào cao điểm nắng nóng, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa... nhất là với lứa tuổi học sinh, trẻ nhỏ.

Dự báo thời điểm kết thúc đợt nắng nóng ở Nam Bộ

HẠ MÂY |

Người dân TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đang phải trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ lên đến 37 độ C. Trong những ngày tới, khả năng khu vực có đợt giảm nhiệt, nắng nóng thu hẹp.