Chủ đầu tư thủy điện nghìn tỉ muốn chuyển nhượng dự án sau 10 năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau hơn 10 năm không thể hoàn thành công trình Thủy điện Yên Sơn dù nhiều lần được gia hạn, điều chỉnh tiến độ, chủ đầu tư sốt sắng muốn chuyển nhượng lại dự án.

Như Lao Động đã phản ánh, dự án Thủy điện Yên Sơn tại tỉnh Tuyên Quang do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh (Công ty Bình Minh) làm chủ đầu tư được tái khởi động trở lại sau hơn 10 năm đắp chiếu dù nhiều lần được điều chỉnh, gia hạn tiến độ.

Ngày 13.3, thông tin với PV, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Tuyên Quang cho biết, cuối năm 2023 Công ty Bình Minh có xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Yên Sơn và có nội dung xin chuyển nhượng dự án nhưng Sở KHĐT không đồng ý.

"Hiện tại, Công ty Bình Minh vẫn đang là đơn vị thực hiện đầu tư dự án. Việc mời thêm các tổ chức, liên doanh liên kết là việc của nhà đầu tư còn chuyển nhượng dự án phải tuân theo các quy định pháp luật", đại diện Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang cho hay.

Công ty Bình Minh, chủ đầu tư dự án thủy điện nghìn tỉ tại Tuyên Quang đã tính chuyện chuyển nhượng, tháo chạy khỏi dự án.
Sau hơn 10 năm không thể hoàn thành Nhà máy Thủy điện Yên Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh muốn chuyển nhượng dự án nghìn tỉ này. Ảnh: Nguyễn Tùng

Liên tiếp trong tháng 9 và tháng 11.2023 Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang có văn bản gửi một số sở ngành để xin ý kiến về nội dung xin chuyển nhượng dự án của Công ty Bình Minh.

Tại văn bản số 1992 ngày 29.9.2023 và số 2585 ngày 24.11.2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời các văn bản xin ý kiến của Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang đều khẳng định dự án không thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo đó, tại quyết định 494 ngày 19.12.2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc cho thuê đất công trình Thủy điện Yên Sơn, Công ty Bình Minh được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nên không thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Hoạt động thi công và nạo vét, khai thác khoáng sản trong khu vực dự án đã được thực hiện rầm rộ từ cuối năm 2023, thời điểm chưa được gia hạn thực hiện dự án.
Hoạt động thi công và nạo vét, khai thác khoáng sản trong khu vực dự án đã được thực hiện rầm rộ từ cuối năm 2023, thời điểm chưa được gia hạn thực hiện dự án. Ảnh: Nguyễn Tùng

Trong các văn bản Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang cũng nêu rõ: "Dự án Nhà máy Thủy điện Yên Sơn thuộc trường hợp chậm tiến độ theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra (do UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập cuối tháng 5.2022) các dự án đầu tư ngoài ngân sách có tiến độ chậm hoặc không triển khai thực hiện trên địa bàn".

Dự án Thủy điện Yên Sơn được UBND tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty Bình Minh ngày 25.9.2011 với mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng, công suất thiết kế 70MW gồm 2 tổ máy.

Từ năm 2011 đến năm 2020, dự án này đã 3 lần được điều chỉnh, gia hạn tiến độ nhưng chủ đầu tư vẫn không thể hoàn thành.

Mới đây, ngày 22.2.2024, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định số 62, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án Thủy điện Yên Sơn với một số điều chỉnh trong thiết kế. Tổng số vốn đầu tư được nâng lên thành 3.918 tỉ đồng, tiến độ xây dựng và hoàn thành dự án được kéo dài đến năm 2025.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng đấu giá khoáng sản khi nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện

Mai Hương |

Ngày 11.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thực hiện đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sạn, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

Lào Cai lập Ban chỉ đạo thúc tiến độ xây dựng 20 dự án thủy điện

Đinh Đại |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn.

Cận cảnh thủy điện nghìn tỉ tái khởi động sau nhiều năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Sau 10 năm thi công dang dở và rơi vào tình trạng đắp chiếu, dự án Thuỷ điện Yên Sơn với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng đã bắt đầu được tái khởi động trở lại mang theo những kỳ vọng của tỉnh miền núi Tuyên Quang.

Hà Nội yêu cầu các trường không thu phí giữ chỗ dưới mọi hình thức

Vân Trang |

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo các trường không được yêu cầu phụ huynh đóng "phí giữ chỗ" dưới mọi hình thức.

Giá vàng lao dốc, người dân TPHCM đổ xô mua vào

HẠ MÂY |

Trong bối cảnh giá vàng trong nước tại TPHCM tiếp tục giảm sâu, nhiều người dân TPHCM đổ xô mua vào; các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cũng nhộn nhịp khách hơn.

Phe vé trận tuyển Việt Nam và Indonesia lo ế, không tăng giá cao

HOÀNG HUÊ |

Các đầu vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam và Indonesia chưa đôn giá lên cao do lo sợ ế ẩm.

Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội là một quyết sách đúng đắn, kịp thời

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc ban hành chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 là một quyết sách đúng đắn, kịp thời, có nhiều đổi mới sáng tạo.

Cháy ngùn ngụt tại cơ sở du lịch bỏ hoang ở thành phố Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại một cơ sở du lịch bỏ hoang nằm ven đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Phan Thiết và có nguy cơ cháy lan sang các cơ sở kế cạnh. Người dân đã phụ khiêng đồ ra khỏi cơ sở cạnh đám cháy và lực lượng PCCC đã có mặt khống chế ngọn lửa.

Lâm Đồng đấu giá khoáng sản khi nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện

Mai Hương |

Ngày 11.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thực hiện đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sạn, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

Lào Cai lập Ban chỉ đạo thúc tiến độ xây dựng 20 dự án thủy điện

Đinh Đại |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn.

Cận cảnh thủy điện nghìn tỉ tái khởi động sau nhiều năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Sau 10 năm thi công dang dở và rơi vào tình trạng đắp chiếu, dự án Thuỷ điện Yên Sơn với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng đã bắt đầu được tái khởi động trở lại mang theo những kỳ vọng của tỉnh miền núi Tuyên Quang.