Nỗi lo sức khỏe học đường khi nắng nóng kéo dài ở Miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Miền Tây đang vào cao điểm nắng nóng, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa... nhất là với lứa tuổi học sinh, trẻ nhỏ.

Lo lắng cho sức khỏe học sinh

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt và kéo dài ở miền Tây nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con, em mình, sợ các bé dễ bị sốc nhiệt và dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm.

Ảnh: Yến Phương
Học sinh tại Cần Thơ tan trường vào khoảng 17h nhưng trời vẫn nắng gay gắt. Ảnh: Yến Phương

Chị Trần Mỹ Duyên (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ, chị có 2 con trai đang theo học tại trường tiểu học trên địa bàn, thời điểm nắng nóng này, chị rất lo ngại cho sức khỏe của các con, bởi hầu hết thời gian các con đều học tập, ăn uống, nghỉ ngơi tại trường nên chị không trực tiếp theo dõi được.

“Tôi sợ các con không biết tự chăm sóc bản thân, vui chơi ngoài trời nắng dễ bị sốc nhiệt, mắc các bệnh về da, tay chân miệng, rồi thêm việc ăn uống dễ bị ngộ độc thực phẩm khi nhiệt độ thay đổi…”, chị Duyên nói.

Tương tự, có con đang theo học tại trường mẫu giáo trên địa bàn quận Ninh Kiều, chị Ngô Anh Thư băn khoăn: “Thời tiết oi bức, nếu phòng học không sử dụng quạt hay máy điều hòa thì các bé sẽ rất nóng và không chịu nổi, còn nếu có sử dụng thì lại lo các bé có nguy cơ mắc những bệnh về đường hô hấp”.

Ảnh: Yến Phương
Sắp xếp các hoạt động ngoài trời tránh thời điểm nắng gắt. Ảnh: Yến Phương

Không riêng gì các bậc phụ huynh, đây cũng là những nỗi lo chung của giáo viên và nhà trường. Các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ đã phối hợp tuyên truyền với phụ huynh trong việc chăm sóc và đưa đón học sinh, nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh.

Ông Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT TP Cần Thơ - cho biết, ngành giáo dục thành phố đang chủ động áp dụng các biện pháp phòng tránh nắng nóng trong nhà trường mùa cao điểm.

"Trong đó, chú trọng môi trường thoáng mát cho học sinh, trẻ nhỏ; sử dụng các thiết bị làm mát ở nhiệt độ vừa phải để tránh sốc nhiệt, kết hợp mở cửa sổ cho thông thoáng phòng học. Đồng thời, các thầy cô cũng sắp xếp, bố trí lại những hoạt động ngoài trời, hoạt động ngoài giờ chính khóa, các tiết học thể dục sao cho phù hợp, tránh khung giờ nắng nóng, oi bức cho học sinh", ông Nhân nói.

Khuyến cáo của bác sĩ

Chia sẻ với Báo Lao Động, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh - Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ - cho biết, mỗi ngày, Khoa khám bệnh của bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.600 - 1.800 lượt bệnh nhi đến khám. Trong đó, các bệnh về đường hô hấp chiếm tỉ lệ 40 - 45% và các bệnh lý về đường tiêu hóa khoảng 15 - 17%.

Bác sĩ CK2. Trương Cẩm Trinh chia sẻ với Báo Lao Động. Ảnh: Yến Phương
Bác sĩ Trương Cẩm Trinh chia sẻ với Báo Lao Động. Ảnh: Yến Phương

“Thời tiết nắng nóng này, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi làm cho những vi khuẩn, virus và côn trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi sinh sôi và phát triển, tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa,… nhất là với lứa tuổi học sinh, trẻ nhỏ”, bác sĩ Trinh lý giải.

Theo bác sĩ Trinh, các bậc phụ huynh cần quan tâm, hướng dẫn cho con mình biết những dấu hiệu của việc nhiệt độ cơ thể tăng cao (đỏ da, đau đầu, buồn nôn) và biết tìm nơi mát mẻ để nghỉ ngơi khi cần thiết.

Đồng thời, phụ huynh cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng của các con, ăn uống đầy đủ chất để có sức đề kháng tốt; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi; đeo khẩu trang khi ra ngoài và những nơi đông người; tránh tiếp xúc với khói thuốc, nơi ô nhiễm, khói bụi; tạo môi trường nhà cửa xung quanh bé sạch sẽ, thoáng mát.

“Nếu thấy con có các dấu hiệu về nhiễm khuẩn hô hấp hay rối loạn tiêu hóa thì phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện để các bác sĩ tiến hành kiểm tra, chẩn đoán bệnh, từ đó có phương án điều trị chính xác. Không được tự ý mua thuốc hay cho con dùng kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy,... điều này có thể gây hại cho các con” bác sĩ Trinh nhấn mạnh.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Cao điểm nắng nóng, trẻ nhiễm khuẩn hô hấp tăng cao

NHÓM PV |

Công bố Đồ án quy hoạch thành phố Hà Tiên đến năm 2040; Người dân vui mừng vì sắp chia tay tuyến đường huyện nắng bụi, mưa lầy ở Tiền Giang; Siêu cống lớn nhất Việt Nam vận hành đóng từ 9 - 11/11 cửa van để ngăn mặn xâm nhập; Xôn xao clip nữ sinh bị túm tóc, đánh tới tấp vì làm hỏng thỏi son của bạn; Cao điểm nắng nóng, lượng trẻ nhiễm khuẩn hô hấp tăng nhanh là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Bệnh viện ở Cần Thơ tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu đột quỵ trong 2 tháng

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ đột quỵ gia tăng. Trong tháng 1 và tháng 2.2024, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp nhận 3.200 ca cấp cứu, trong đó khoảng 50% là cấp cứu đột quỵ.

Miền Tây nắng nóng đỉnh điểm, bệnh viện quá tải vì tỉ lệ đột quỵ gia tăng

YẾN PHƯƠNG |

Từ sau Tết đến nay, thời tiết tại miền Tây Nam Bộ luôn trong trạng thái nắng nóng. Riêng nhiệt độ tại TP Cần Thơ nằm ở mức cao trong khu vực. Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm gây ra nhiều hệ luỵ về sức khoẻ, nhất là gia tăng tỉ lệ đột quỵ ở người bệnh.

Phim gia đình lại tràn ngập giờ vàng

Huyền Chi |

Chủ đề gia đình, hôn nhân lên ngôi ở màn ảnh Việt nhiều năm qua. Cũng vì thế, phim truyền hình đi vào lối mòn, thiếu bứt phá và khiến khán giả “quá tải” với những cảnh đánh ghen, ngoại tình.

FDI vào Việt Nam năm 2024 sẵn sàng bùng nổ

Ngọc Vân |

Báo chí thế giới đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm nay sẵn sàng cho sự bùng nổ mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, ngân hàng và bất động sản.

Lương thấp, không được nhận phụ cấp, nhân viên thiết bị trường học mong được quan tâm

TRÀ MY |

Ngoài nỗi lo về tiền lương, nhân viên thiết bị trong trường học cho biết, rất băn khoăn khi không được nhận bất kì khoản phụ cấp nào.

Tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi được ví như "vàng trắng" nhưng giá cả bấp bênh

HỮU DANH - VIÊN NGUYỄN |

Tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - được ví như "vàng trắng", tuy nhiên sản lượng và giá cả không ổn định, khiến việc sản xuất tỏi gặp nhiều khó khăn.

Tuyển U23 Việt Nam thắng trận giao hữu đầu tiên trước U23 Tajikistan

HOÀNG HUÊ |

Tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Tajikistan ở trận giao hữu đầu tiên trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Cao điểm nắng nóng, trẻ nhiễm khuẩn hô hấp tăng cao

NHÓM PV |

Công bố Đồ án quy hoạch thành phố Hà Tiên đến năm 2040; Người dân vui mừng vì sắp chia tay tuyến đường huyện nắng bụi, mưa lầy ở Tiền Giang; Siêu cống lớn nhất Việt Nam vận hành đóng từ 9 - 11/11 cửa van để ngăn mặn xâm nhập; Xôn xao clip nữ sinh bị túm tóc, đánh tới tấp vì làm hỏng thỏi son của bạn; Cao điểm nắng nóng, lượng trẻ nhiễm khuẩn hô hấp tăng nhanh là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Bệnh viện ở Cần Thơ tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu đột quỵ trong 2 tháng

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ đột quỵ gia tăng. Trong tháng 1 và tháng 2.2024, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp nhận 3.200 ca cấp cứu, trong đó khoảng 50% là cấp cứu đột quỵ.

Miền Tây nắng nóng đỉnh điểm, bệnh viện quá tải vì tỉ lệ đột quỵ gia tăng

YẾN PHƯƠNG |

Từ sau Tết đến nay, thời tiết tại miền Tây Nam Bộ luôn trong trạng thái nắng nóng. Riêng nhiệt độ tại TP Cần Thơ nằm ở mức cao trong khu vực. Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm gây ra nhiều hệ luỵ về sức khoẻ, nhất là gia tăng tỉ lệ đột quỵ ở người bệnh.