Chất thải, tro xỉ trong vụ cháy Rạng Đông được chuyển lên bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và môi trường) cho biết, 1800 tấn chất thải, tro xỉ, phế thải từ vụ cháy nhà máy Rạng Đông được vận chuyển lên bãi rác Nam Sơn.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, hiện nay, Bộ Tư lệnh Hóa học vẫn đang cùng với Urenco 10 tiến hành các hoạt động tháo dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tiêu tẩy độc trên cơ sở các phương án đã được các nhà khoa học góp ý.

Theo ông Thái, đến nay, trên 800 tấn chất thải, tro xỉ, bụi cháy và trên 1.000 tấn phế thải xây dựng, sắt thép đã được vận chuyển, thu gom. Bộ Tư lệnh Hóa học đã hoàn thành việc tẩy độc khu vực 1 với diện tích 2500 m2, dự kiến hoàn thành khu vực 2, khu vực 3 trước ngày 8.10.

Sau khi hoàn tất thu gom, xử lý chất thải và tẩy độc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trưng cầu giám định độc lập để báo cáo thành phố và công bố cho người dân về chất lượng môi trường khu vực bị ảnh hưởng của vụ cháy.

Mọi xe chở chất thải đều được Viện Hoá học Quân sự (Bộ Tư lệnh Hoá học) phun tẩy, phong toả trước khi đưa đi, đảm bảo không gây ra ô nhiễm. Tất cả chất thải đều được đóng bao bì theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo không làm phát tán ô nhiễm ở bãi rác Nam Sơn.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị bàn giao 4.000m2 nhà kho Công ty Rạng Đông để làm sạch

Tô Thế |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, theo dự kiến, đến khoảng ngày 2.10, Urenco 10 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại (khoảng 4.000m2) cho bộ đội hóa học để tẩy độc, làm sạch.

Cháy Rạng Đông: Bộ đội hóa học đã tẩy sạch 2.000m2

Hà Cường Vương |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, tính đến chiều 26.9, bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch môi trường được 2.000m2.

Vụ cháy Rạng Đông: Tiếp tục phun 1.200 lít dung dịch khử độc

Phạm Đông - TD |

Khi được bàn giao mặt bằng nhà kho Rạng Đông, các lực lượng chức năng đã tổ chức phun 1.200 lít dung dịch khử lên các chất phế thải trước khi vận chuyển đến nơi quy định. Tiếp đó, bộ đội hoá học dùng hoá chất phản ứng với thuỷ ngân tạo ra hợp chất không độc hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuẩn bị bàn giao 4.000m2 nhà kho Công ty Rạng Đông để làm sạch

Tô Thế |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, theo dự kiến, đến khoảng ngày 2.10, Urenco 10 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại (khoảng 4.000m2) cho bộ đội hóa học để tẩy độc, làm sạch.

Cháy Rạng Đông: Bộ đội hóa học đã tẩy sạch 2.000m2

Hà Cường Vương |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, tính đến chiều 26.9, bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch môi trường được 2.000m2.

Vụ cháy Rạng Đông: Tiếp tục phun 1.200 lít dung dịch khử độc

Phạm Đông - TD |

Khi được bàn giao mặt bằng nhà kho Rạng Đông, các lực lượng chức năng đã tổ chức phun 1.200 lít dung dịch khử lên các chất phế thải trước khi vận chuyển đến nơi quy định. Tiếp đó, bộ đội hoá học dùng hoá chất phản ứng với thuỷ ngân tạo ra hợp chất không độc hại.