Chuẩn bị bàn giao 4.000m2 nhà kho Công ty Rạng Đông để làm sạch

Tô Thế |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, theo dự kiến, đến khoảng ngày 2.10, Urenco 10 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại (khoảng 4.000m2) cho bộ đội hóa học để tẩy độc, làm sạch.
 
Ghi nhận trong sáng ngày 27.9 tại khu vực nhà kho bị cháy của Công ty Rạng Đông, hàng chục công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10) vẫn đang khẩn trương thu dọn mặt bằng.
 
 
Tính đến ngày 26.9, Urenco 10 đã thu gom, vận chuyển được hơn 1.300 tấn vật liệu, phế thải các loại, gồm: Vật liệu xây dựng nhà xưởng (xà gồ, sắt, thép,...) sau cháy khoảng 800 tấn; vật tư thành phẩm, bán thành phẩm bóng đèn sau cháy khoảng 500 tấn; bóng đèn huỳnh quang là 11,34 tấn.
 
Hiện nay, Urenco 10 đang duy trì khoảng 70 công nhân, 5 máy công trình, 15 xe ô tô vận chuyển ở Công ty Rạng Đông để tiếp tục thực hiện khối lượng công việc còn lại.
 
Dự kiến, đến khoảng ngày 2.10, Urenco 10 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho bộ đội hóa học để tẩy độc, làm sạch.
 
Ước tính, phần diện tích còn lại phải thu dọn là khoảng 4.000m2.
 
Phần tường bao quanh nhà kho bị cháy cũng đang được xây lại.
 
Trước đó, trao đổi với Lao Động, Thượng tá Đậu Xuân Hoài - Phó Viện trưởng Viện Hóa học môi trường quân sự cho biết, tính đến chiều ngày 25.9, bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch được 2.000m2 mặt bằng do Urenco 10 bàn giao.
 
Một số nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông vẫn đang phải di tản sang khu vực khác để sinh sống.
 
"Gia đình tôi đã trở về nhà khoảng hơn 1 tuần nay để dọn dẹp, sửa sang lại. Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý xong vấn đề môi trường để người dân có thể yên tâm sinh hoạt, ổn định đời sống", một người sống cạnh Công ty Rạng Đông cho hay.
 
Như vậy, sau gần 1 tháng xảy ra sự cố cháy nhà kho Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cháy Rạng Đông: Bộ đội hóa học đã tẩy sạch 2.000m2

Hà Cường Vương |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, tính đến chiều 26.9, bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch môi trường được 2.000m2.

Vụ cháy Rạng Đông: Tiếp tục phun 1.200 lít dung dịch khử độc

Phạm Đông - TD |

Khi được bàn giao mặt bằng nhà kho Rạng Đông, các lực lượng chức năng đã tổ chức phun 1.200 lít dung dịch khử lên các chất phế thải trước khi vận chuyển đến nơi quy định. Tiếp đó, bộ đội hoá học dùng hoá chất phản ứng với thuỷ ngân tạo ra hợp chất không độc hại.

Vụ cháy Rạng Đông: Có hay không yếu tố phá hoại của một số phần tử?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội khẳng định - vụ cháy Rạng Đông không có sự tác động của con người, không có “yếu tố phá hoại của một số phần tử”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cháy Rạng Đông: Bộ đội hóa học đã tẩy sạch 2.000m2

Hà Cường Vương |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, tính đến chiều 26.9, bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch môi trường được 2.000m2.

Vụ cháy Rạng Đông: Tiếp tục phun 1.200 lít dung dịch khử độc

Phạm Đông - TD |

Khi được bàn giao mặt bằng nhà kho Rạng Đông, các lực lượng chức năng đã tổ chức phun 1.200 lít dung dịch khử lên các chất phế thải trước khi vận chuyển đến nơi quy định. Tiếp đó, bộ đội hoá học dùng hoá chất phản ứng với thuỷ ngân tạo ra hợp chất không độc hại.

Vụ cháy Rạng Đông: Có hay không yếu tố phá hoại của một số phần tử?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội khẳng định - vụ cháy Rạng Đông không có sự tác động của con người, không có “yếu tố phá hoại của một số phần tử”.