Cháy Rạng Đông: Bộ đội hóa học đã tẩy sạch 2.000m2

Hà Cường Vương |

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, tính đến chiều 26.9, bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch môi trường được 2.000m2.

Trao đổi với Lao Động, Thượng tá Đậu Xuân Hoài - Phó Viện trưởng Viện Hóa học môi trường quân sự cho biết: Ngày 24.9, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10) đã bàn giao được 2.000m2 và đến chiều nay (25.9), bộ đội hóa học đã tẩy độc, làm sạch được toàn bộ diện tích này.

Tính đến 26.9, Urenco 10 đã thu gom, vận chuyển được hơn 1.300 tấn vật liệu, phế thải các loại, gồm: Vật liệu xây dựng nhà xưởng (xà gồ, sắt, thép,...) sau cháy khoảng 800 tấn; vật tư thành phẩm, bán thành phẩm bóng đèn sau cháy khoảng 500 tấn; bóng đèn huỳnh quang là 11,34 tấn.

"Toàn bộ số vật liệu, phế thải này trước khi đưa ra khỏi công ty Rạng Đông đều được bộ đội hóa học tẩy độc và bàn giao bằng văn bản. Hiện số phế thải, vật liệu sau cháy này được chúng tôi đưa lên kho chứa của Urenco 10, sau đó sẽ có một hội đồng đánh giá để đưa ra phương án xử lý tiếp theo" - lãnh đạo Urenco 10 cho biết.

Hiện nay Urenco 10 đang duy trì khoảng 70 công nhân, 5 máy công trình, 15 xe ô tô vận chuyển ở Công ty Rạng Đông để tiếp tục thực hiện khối lượng công việc còn lại. Dự kiến, đến khoảng ngày 2.10, Urenco 10 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại (khoảng 4.000m2) cho bộ đội hóa học để tẩy độc, làm sạch.

Đám cháy nhà kho Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (số 87-89 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bùng phát lúc 18h ngày 28.8, kéo dài suốt 5 tiếng. Thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng, trong đó sản phẩm đèn huỳnh quang là 480.000 chiếc, đèn tròn 2 triệu chiếc và bóng đèn HQ compact 1,6 triệu chiếc.

Hà Cường Vương
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy Rạng Đông: Tiếp tục phun 1.200 lít dung dịch khử độc

Phạm Đông - TD |

Khi được bàn giao mặt bằng nhà kho Rạng Đông, các lực lượng chức năng đã tổ chức phun 1.200 lít dung dịch khử lên các chất phế thải trước khi vận chuyển đến nơi quy định. Tiếp đó, bộ đội hoá học dùng hoá chất phản ứng với thuỷ ngân tạo ra hợp chất không độc hại.

Thông tin mới nhất về việc xử lý rác thải nguy hại của Công ty Rạng Đông

Phạm Đông |

Để khắc phục sự cố xảy ra sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Công ty Urenco 10 đang tiếp tục lưu trữ toàn bộ số rác thải nguy hại trên về nơi tập kết an toàn. Sau đó, đơn vị này đã lấy mẫu rác để phân tích, đánh giá mức độ độc hại và đưa ra phương án xử lý.

Vụ Rạng Đông: Quận Thanh Xuân không yêu cầu thu hồi văn bản của Hạ Đình

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Bà Vương Thị Vân Khánh – Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân sau vụ cháy.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ cháy Rạng Đông: Tiếp tục phun 1.200 lít dung dịch khử độc

Phạm Đông - TD |

Khi được bàn giao mặt bằng nhà kho Rạng Đông, các lực lượng chức năng đã tổ chức phun 1.200 lít dung dịch khử lên các chất phế thải trước khi vận chuyển đến nơi quy định. Tiếp đó, bộ đội hoá học dùng hoá chất phản ứng với thuỷ ngân tạo ra hợp chất không độc hại.

Thông tin mới nhất về việc xử lý rác thải nguy hại của Công ty Rạng Đông

Phạm Đông |

Để khắc phục sự cố xảy ra sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Công ty Urenco 10 đang tiếp tục lưu trữ toàn bộ số rác thải nguy hại trên về nơi tập kết an toàn. Sau đó, đơn vị này đã lấy mẫu rác để phân tích, đánh giá mức độ độc hại và đưa ra phương án xử lý.

Vụ Rạng Đông: Quận Thanh Xuân không yêu cầu thu hồi văn bản của Hạ Đình

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Bà Vương Thị Vân Khánh – Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân sau vụ cháy.