Cận cảnh cầu Thống Nhất ở dự án 1.500 tỉ, khởi công nửa năm vẫn đứng im

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hạng mục cầu Thống Nhất bắc qua sông Cái thuộc dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, kết nối 2 phường Thống Nhất và phường Hiệp Hoà của TP Biên Hoà - dù đã khởi công vào tháng 1.2023 nhưng đến nay vẫn đứng im.

 
Cuối tháng 1.2023, hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) đã chính thức được khởi công xây dựng. Đây là vị trí 2 đầu cầu qua phường Thống Nhất và phường Hiệp Hoà.
 
Tuy nhiên, khu vực thi công dự án trên sông Cái thuộc địa phận phường Hiệp Hòa, TP Biên Hoà hiện đang có 20 lồng bè nuôi cá của các hộ dân chưa được di dời khiến cho các phương tiện thi công không thể tiếp cận công trường để làm việc. Theo cơ quan chức năng, qua rà soát hồ sơ thì 20 hộ dân này lại không nằm trong dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa.
 
Đến nay, các nhà thầu cũng chỉ mới thi công đúc các cấu kiện bê tông tại phần đất dự án đã được bàn giao, trong khi đó, việc thi công ngoài hiện trường không thể triển khai được do vướng mặt bằng trên mặt sông Cái.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Linh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết: Dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa gặp vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt là các hộ dân tại làng bè trên sông Cái nên không thể tiến hành thi công cọc khoan nhồi của cầu Thống Nhất.
 
Cầu Thống Nhất là hạng mục quan trọng có thời gian xây dựng kéo dài nên được tổ chức khởi công xây dựng sớm vì chủ yếu thi công dưới nước. Tuy nhiên, sau một thời gian tập trung kéo dài mà không thể tiếp cận khu vực thi công, các nhà thầu đã buộc phải rút máy móc thiết bị đi nơi khác.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, do chưa thể thi công cầu Thống Nhất, hiện nay các nhà thầu đang tiến hành thi công các cấu kiện bê tông trên phần đất trống trong khu vực dự án.
 
Tuy nhiên việc thi công cũng diễn ra cầm chừng không rầm rộ.
 
Khu vực nhà điều hành dự án.
 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND TP Biên Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo có mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án. Trong đó, sớm di dời 20 hộ dân nuôi cá lồng, bè phạm vi từ cầu Thống Nhất ra mỗi bên 200m về phía thượng lưu và hạ lưu sông Cái.
 
Bên trong nhiều máy móc phương tiện nằm im không hoạt động.
 
Dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,4 km được chia làm 2 nhánh. Trong đó, nhánh 1 có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo). Nhánh 2 có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 trên địa bàn phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa).
 
Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, mở ra không gian phát triển vùng cù lao Hiệp Hoà, khu vực cửa ngõ phía Đông TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khởi công dự án cầu Phước An kết nối Đồng Nai và giao thông liên vùng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi hoàn thành, cầu Phước An đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với khu vực Cái Mép - Thị Vải để thu hút nguồn hàng, qua đó phát huy thế mạnh từ kinh tế cảng biển.

Khởi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giúp giảm tải cho Quốc lộ 51

ANH CHIẾN - TRÍ ĐỘ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng đã chính thức được khởi công xây dựng. Dự án dài hơn 53 km này được kỳ vọng giúp giảm tải áp lực cho Quốc lộ 51, khai thác tối đa cảng biển Cái Mép – Thị Vải...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng ngày 18.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường, một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời và một số người bị thương.

Trải nghiệm cả đời không quên của người từng ngồi tàu lặn thám hiểm Titanic

LINH BOO (THEO SALTWIRE) |

Từng chi 100.000 USD để thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương, Bill Price cho rằng mình đã khá vô tâm khi mạo hiểm tính mạng cho chuyến đi.

Giả danh cán bộ thanh tra liên hệ với gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Có một số đối tượng tự xưng cán bộ thanh tra đòi đến làm việc tại gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

HLV Mai Đức Chung: Thể lực của tuyển nữ Việt Nam đã được nâng tầm

HOÀNG HUÊ |

Sau trận thua 1-2 trước tuyển nữ Đức, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, thể lực và bản lĩnh của đội tuyển nữ Việt Nam đã được nâng tầm.

Giám đốc người nước ngoài kiện CGV Việt Nam đòi bồi thường 6 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam).

Khởi công dự án cầu Phước An kết nối Đồng Nai và giao thông liên vùng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi hoàn thành, cầu Phước An đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với khu vực Cái Mép - Thị Vải để thu hút nguồn hàng, qua đó phát huy thế mạnh từ kinh tế cảng biển.

Khởi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giúp giảm tải cho Quốc lộ 51

ANH CHIẾN - TRÍ ĐỘ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng đã chính thức được khởi công xây dựng. Dự án dài hơn 53 km này được kỳ vọng giúp giảm tải áp lực cho Quốc lộ 51, khai thác tối đa cảng biển Cái Mép – Thị Vải...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng ngày 18.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.