Giả danh cán bộ thanh tra liên hệ với gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Có một số đối tượng tự xưng cán bộ thanh tra đòi đến làm việc tại gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Ngày 25.6, trao đổi với phóng viên, anh Phạm Lê Tuyên, trú thị trấn Hưng Nguyên là con trai bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên cho biết chỉ còn 3 ngày nữa là mẹ anh được trả tự do.

“Tại thời điểm tuyên án phúc thẩm (13.6), mẹ tôi chỉ còn 15 ngày nữa là hết hạn tù. Theo đó đến ngày 28.6, mẹ tôi sẽ được thả tự do. Gia đình sẽ tổ chức đi đón mẹ một cách bình thường” – anh Tuyên nói và cho biết thêm trước mắt điều quan tâm nhất là lo cho sức khỏe và tinh thần của mẹ.

“Giờ này gia đình chưa nghĩ đến việc gì khác, chỉ mong mẹ được khỏe, tinh thần ổn, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Gia đình muốn bù đắp cho mẹ vừa trải qua những ngày tháng vất vả, khổ cực” – anh Tuyên chia sẻ.

Đồng thời, anh Phạm Lê Tuyên cho biết, thời gian qua, có một số người gọi điện đến, tự giới thiệu là cán bộ thanh tra, đến làm việc với gia đình về trường hợp đơn thư của bà Lê Thị Dung, nhưng bị từ chối.

“Tôi tìm hiểu qua các luật sư và được biết cơ quan chức năng họ không làm việc qua điện thoại và làm việc tại nhà riêng công dân. Có việc gì họ sẽ có giấy mời đàng hoàng và tổ chức làm việc tại trụ sở cơ quan. Mặt khác gia đình sợ rằng đây là những kẻ xấu nên đã từ chối” – anh Phạm Lê Tuyên nói.

Trong khi đó, theo thông tin từ luật sư Trần Hồng Phúc – Chủ tịch Công ty Luật SMIC (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), luật sư và cộng sự sẽ tiếp tục lên tiếng và đồng hành cùng nhà giáo Lê Thị Dung trên con đường tìm kiếm công lý.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Mặc dù án phúc thẩm xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có hiệu lực, luật sư Trần Hồng Phúc vẫn trăn trở và tiếp tục lên tiếng.

Vụ án Lê Thị Dung còn nhiều khúc mắc phải được làm sáng tỏ

Lê Thanh Phong |

Bản án đối với bị cáo Lê Thị Dung có sự thay đổi "bất ngờ" từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm, mặc dù vụ án không có thêm tình tiết mới.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tin 20h: Nguy cơ chịu lỗ khi kinh doanh xe ôtô cũ biển số đẹp chờ định danh

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.6 - Chi tiết lịch thi THPT 2023 và những mốc thời gian sĩ tử cần lưu ý; Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ; Công khai mua - bán giấy chứng nhận nghỉ việc giả để hưởng bảo hiểm xã hội;...

Tiếng thở dài của người làm công tác dân số tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – 13 năm bám địa bàn làm công tác dân số, thế nhưng nhiều bán chuyên trách viên làm công tác dân số ở cấp phường, xã chỉ được hưởng một mức lương và làm đến nghỉ hưu vẫn không được tăng lương thêm dù chỉ một lần.

Cuối ngày Tây Bắc: Nữ tài xế lao xuống suối khi đi du lịch cầu kính

PV TÂY BẮC BỘ |

Nữ tài xế lao xuống suối khi đi du lịch cầu kính Rồng Mây; Múc đất hạ taluy phát hiện quả bom nặng 340 kg; Con trai nữ hiệu phó gặp tai nạn tử vong đã qua nguy kịch là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 26.6.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 26.6 đến 6.7 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 26.6 - 6.7.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Quy hoạch, vị trí, tiến độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Phương Anh |

Dự án vành đai 4 - vùng Thủ đô được khởi công ngày 25.6, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh dự kiến đưa vào khai thác năm 2027, tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỉ đồng.

Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Mặc dù án phúc thẩm xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có hiệu lực, luật sư Trần Hồng Phúc vẫn trăn trở và tiếp tục lên tiếng.

Vụ án Lê Thị Dung còn nhiều khúc mắc phải được làm sáng tỏ

Lê Thanh Phong |

Bản án đối với bị cáo Lê Thị Dung có sự thay đổi "bất ngờ" từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm, mặc dù vụ án không có thêm tình tiết mới.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.