Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Mặc dù án phúc thẩm xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có hiệu lực, luật sư Trần Hồng Phúc vẫn trăn trở và tiếp tục lên tiếng.

Ngày 19.6, trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Hồng Phúc – Chủ tịch Công ty Luật SMIC, người bào chữa cho bà Lê Thị Dung tại phiên tòa phúc thẩm cho biết đang tiếp tục làm sáng tỏ sự thật.

Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thị Dung bị bắt giam ngày 28.3.2022 theo lệnh bắt bị can để tạm giam căn cứ vào Quyết định khởi tố bị can số 42 ngày 26.3.2022. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên ban hành Đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam số 85 ngày 26.3.2022 gửi Viện KSND huyện Hưng Nguyên.

Luật sư nhiều lần kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bà Lê Thị Dung. Ảnh: Hải Đăng
Luật sư nhiều lần kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bà Lê Thị Dung. Ảnh: Hải Đăng

Tại văn bản này, Công an huyện Hưng Nguyên căn cứ vào Quyết định khởi tố số 42 ngày 26.3.2022 để đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn việc bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Dung.

Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án không có Quyết định khởi tố bị can số 42 ngày 26.3.2022. Tại phiên xét xử phúc thẩm, các luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử công bố bút lục Quyết định khởi tố bị can số 42 của hồ sơ vụ án, nhưng cho đến nay vẫn không được đáp ứng.

Theo luật sư Trần Hồng Phúc, do không có Quyết định khởi tố bị can số 42 đối với nhà giáo Lê Thị Dung, nên quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Dung không có cơ sở pháp lý.

Nội dung nói trên đã được cấp tòa phúc thẩm cho rằng có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án.

Luật sư Trần Hồng Phúc cho biết, Đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam số 85 ngày 26.3.2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đối với nhà giáo Lê Thị Dung nêu: “Quá trình điều tra, xác định bị can có hành vi tiêu hủy, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án, đe dọa, khống chế trả thù người làm chứng, người tố giác tội phạm”.

“Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án và cho đến nay không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh bà Lê Thị Dung đã có hành vi tiêu hủy, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án hay có hành vi đe dọa, khống chế trả thù người làm chứng, người tố giác theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 119 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 để làm căn cứ đề nghị phê chuẩn việc bắt tạm giam” – luật sư Trần Hồng Phúc nói.

Theo luật sư Trần Hồng Phúc, các luật sư bào chữa đã kiến nghị Hội đồng xét xử xem xét thay đổi ngay biện pháp ngăn chặn cho bà Lê Thị Dung từ “tạm giam” sang “cấm đi khỏi nơi cư trú”, nhưng tòa án cấp phúc thẩm không xem xét, giải quyết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ án Lê Thị Dung còn nhiều khúc mắc phải được làm sáng tỏ

Lê Thanh Phong |

Bản án đối với bị cáo Lê Thị Dung có sự thay đổi "bất ngờ" từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm, mặc dù vụ án không có thêm tình tiết mới.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Luật sư băn khoăn về việc bà Lê Thị Dung đột ngột được giảm 45 tháng tù

QUANG ĐẠI |

Từ việc bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù, tòa phúc thẩm tuyên phạt 15 tháng tù (giảm đến 45 tháng tù dù vụ án không có tình tiết mới), luật sư đặt vấn đề trách nhiệm của thẩm phán.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm

Chân Phúc |

Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Qua thống kê cho thấy, phổ điểm lớp 10 có sự biến động, dự kiến điểm chuẩn vào trường THPT công lập sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2022.

Truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng độ an toàn của thực phẩm

Thùy Trang |

Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai tại TP Đà Nẵng là sự phối hợp tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc minh bạch, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi nâng cao được niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm của mình.

Bão Bret tiến sát Biển Caribe, vùng áp thấp mới hình thành ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Các điều kiện bão nhiệt đới dự kiến phát triển ở Lesser Antilles vào chiều và tối 22.6 khi bão Bret tiến đến Biển Caribe.

Chuyện nhà báo đi “trả nợ” đồng bào trên rẻo cao Tây Bắc

Khánh Linh |

Hành trình tác nghiệp tại vùng cao, biên giới Tây Bắc là những tháng ngày đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một phóng viên trẻ.

Giả mạo hồ sơ, mua bán sổ bảo hiểm xã hội, lao động mất chỗ dựa khi về già

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài tình trạng nhiều đối tượng mạo danh bảo hiểm xã hội lừa đảo người lao động thì hiện nay, hiện tượng công nhân, viên chức, giáo viên mầm non mượn hồ sơ lí lịch trong quá trình làm việc cũng xảy ra.

Vụ án Lê Thị Dung còn nhiều khúc mắc phải được làm sáng tỏ

Lê Thanh Phong |

Bản án đối với bị cáo Lê Thị Dung có sự thay đổi "bất ngờ" từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm, mặc dù vụ án không có thêm tình tiết mới.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Luật sư băn khoăn về việc bà Lê Thị Dung đột ngột được giảm 45 tháng tù

QUANG ĐẠI |

Từ việc bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù, tòa phúc thẩm tuyên phạt 15 tháng tù (giảm đến 45 tháng tù dù vụ án không có tình tiết mới), luật sư đặt vấn đề trách nhiệm của thẩm phán.