Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái

Phan Kiên |

Nhiều phần quà ý nghĩa của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái được trao cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán 2024.

Chiều 15.1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã trao tặng 50 suất quà trị giá 35 triệu đồng (mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng) cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại công ty Cổ phần Mông Sơn và Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB.

Ngoài ra, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái còn tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng với những món quà là đồ gia dụng như nồi cơm điện, ấm đun nước và lương thực.

Đại diện Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB cho biết, tại công ty có một số công nhân lao động còn không định về quê ăn Tết Nguyên do điều kiện kinh tế còn khó khăn. Do vậy, món quà từ tổ chức công đoàn vô cùng ý nghĩa và thiết thực, có thể giúp cho công nhân có thêm kinh phí để mua vé xe, vé tàu về quê ăn tết, đoàn tụ với gia đình.

Xúc động khi đón nhận món quà dịp cuối năm, ông Trần Quốc Cương, công nhân lao động tại Công ty YBB chia sẻ, hoàn cảnh gia đình ông vô cùng khó khăn, vợ thì thất nghiệp, con còn nhỏ, cả gia đình đang phải sống dựa vào đồng lương của ông.

“Cảm ơn LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm, động viên và chia sẻ với công nhân chúng tôi vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhờ có món quà này mà các con tôi có thêm quần áo mới, gia đình có thể sắm thêm gạo, bánh cho dịp tết”, ông Trần Quốc Cương bày tỏ.

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy”. Ảnh: Phan Kiên
Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy”. Ảnh: Phan Kiên

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - cho biết, trong những năm qua, mỗi dịp tết đến, các cấp công đoàn luôn quan tâm, hỏi thăm và tặng quà cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình “Tết sum vầy” năm 2023, bằng nguồn kinh phí được hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã trao tặng 4.662 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

“Mong rằng các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng LĐLĐ hỗ trợ, chăm lo cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Cùng với đó, các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh hơn” - ông Nguyễn Chương Phát nhấn mạnh.

Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tạo việc làm cho hơn 7.000 người lao động

Phan Kiên |

Trong năm 2023, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đạt tổng doanh thu hơn 25 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 người lao động trên địa bàn.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái

Thanh Thọ |

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch - dẫn đầu đến thăm hỏi và động viên cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái.

Hiệu quả từ mô hình công đoàn cơ sở “Ba có, Ba không” ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Bà Phạm Thị Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công (Liên đoàn Lao động Yên Bái) là cá nhân duy nhất đại diện 43.000 công đoàn viên tỉnh vùng cao này được biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tạo việc làm cho hơn 7.000 người lao động

Phan Kiên |

Trong năm 2023, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đạt tổng doanh thu hơn 25 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 người lao động trên địa bàn.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái

Thanh Thọ |

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch - dẫn đầu đến thăm hỏi và động viên cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái.

Hiệu quả từ mô hình công đoàn cơ sở “Ba có, Ba không” ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Bà Phạm Thị Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công (Liên đoàn Lao động Yên Bái) là cá nhân duy nhất đại diện 43.000 công đoàn viên tỉnh vùng cao này được biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.