Hiệu quả từ mô hình công đoàn cơ sở “Ba có, Ba không” ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Bà Phạm Thị Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công (Liên đoàn Lao động Yên Bái) là cá nhân duy nhất đại diện 43.000 công đoàn viên tỉnh vùng cao này được biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trình bày tham luận tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023 do Bộ Công an phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, bà Phạm Thị Xuân chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác xây dựng mô hình “Công đoàn cơ sở (CĐCS) không có người mắc tệ nạn xã hội” và phong trào “Gia đình công nhân, viên chức, lao động không có người mắc tệ nạn xã hội”.

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc bộ; diện tích tự nhiên 6892,67km2 ; dân số trung bình 847.245 người với 30 dân tộc chung sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57%, trình độ dân trí còn hạn chế nên vẫn còn một số hủ tục lạc hậu tiềm ẩn tệ nạn xã hội.

Nhằm thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, từ việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hiệu quả; trong đó, mô hình Công đoàn cơ sở “Ba có, Ba không” là một trong những mô hình thu hút được đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tham gia và đem lại những kết quả tích cực, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Cụ thể, “Ba có” là: có xây dựng kế hoạch hoạt động, có tổ chức phong trào thi đua, có tổ chức đánh giá xếp loại hằng năm.

“Ba không” là: không có người lao động không được chăm sóc bảo vệ, không có người lao động vi phạm pháp luật, không mất đoàn kết.

Từ việc cụ thể hóa thực hiện mô hình CĐCS “Ba có, Ba không”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công đã tham mưu triển khai mô hình “CĐCS không có người lao động mắc tệ nạn xã hội” và mô hình “Gia đình công nhân, viên chức, lao động không có người mắc tệ nạn xã hội”; với các tiêu chí cụ thể phù hợp với nhiệm vụ của từng ngành, nghề, đơn vị gắn với việc thực hiện xây dựng CĐCS vững mạnh.

Với cương vị là Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Xuân đã hướng dẫn các CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan; tệ nạn rượu, bia) giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, nắm được tác hại để không vi phạm.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Xuân còn tham mưu chỉ đạo các CĐCS xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền và vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng “Xã, phường, thị trấn không có ma túy”; vận động cán bộ, đoàn viên tham gia tuyên truyền nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện, không tái trồng cây thuốc phiện ở các xã thuộc vùng cao.

Nhờ vậy, từ mô hình công đoàn cơ sở “Ba có, Ba không” còn có thêm phong “Ba bỏ” thuốc phiện. Sự đóng góp của các cấp công đoàn đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái cơ bản xóa được cây thuốc phiện (trước đây, Yên Bái là một trong 8 tỉnh có diện tích trồng cây thuốc phiện lớn nhất cả nước).

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn góp phần giảm gần 2.500 hộ nghèo ở Yên Bái sau 5 năm chung tay

Bảo Nguyên |

Trong 5 năm qua, bằng nguồn lực của tổ chức công đoàn và sự huy động từ nguồn xã hội hóa, nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Yên Bái đã được hỗ trợ an cư lạc nghiệp.

Công đoàn Yên Bái kết nạp mới hơn 11.000 đoàn viên

Long Nguyễn |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 11.156 đoàn viên.

Tập huấn phương pháp đàm phán, ký kết thoả ước lao động tập thể tại Yên Bái

Phan Kiên |

Sáng 30.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với sự tham gia của đông đảo cán bộ công đoàn cơ sở.

Cố tình đi ngược chiều gây xung đột giao thông tại Ngã Tư Sở

Tô Thế |

Nhiều người không nắm được thông tin phân luồng mới, không chú ý biển chỉ dẫn, sự điều tiết của lực lượng chức năng nên vẫn đi nhầm làn tại Ngã Tư Sở (Hà Nội). Khi biết mình đã đi sai, nhiều người còn cố tình đi ngược chiều, gây cản trở giao thông.

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lào Cai báo cáo Chính phủ vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm.

2 doanh nhân không đòi 18,8 tỉ của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng - cùng là sếp của Công ty Blue Sky - chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, còn phần kháng cáo đòi Hoàng Văn Hưng số tiền 18,8 tỉ đồng bị lừa đảo "chạy án" trong vụ chuyến bay giải cứu, cả hai xin rút.

Con trai 15 tuổi sát hại cha ruột rồi đốt thi thể ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 25.12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Đình Thi (15 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.

Công đoàn góp phần giảm gần 2.500 hộ nghèo ở Yên Bái sau 5 năm chung tay

Bảo Nguyên |

Trong 5 năm qua, bằng nguồn lực của tổ chức công đoàn và sự huy động từ nguồn xã hội hóa, nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Yên Bái đã được hỗ trợ an cư lạc nghiệp.

Công đoàn Yên Bái kết nạp mới hơn 11.000 đoàn viên

Long Nguyễn |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 11.156 đoàn viên.

Tập huấn phương pháp đàm phán, ký kết thoả ước lao động tập thể tại Yên Bái

Phan Kiên |

Sáng 30.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với sự tham gia của đông đảo cán bộ công đoàn cơ sở.