Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tạo việc làm cho hơn 7.000 người lao động

Phan Kiên |

Trong năm 2023, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đạt tổng doanh thu hơn 25 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 người lao động trên địa bàn.

Tại hội nghị tổng kết ngày 10.1, ông Nguyễn Quảng Đại - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái - cho biết, trong năm 2023, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả mà đại dịch COVID- 19 để lại.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của của chính quyền, các cơ quan ban ngành và sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên mà các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã đề ra từ đầu năm.

Trong năm 2023, tổng doanh thu của hội đạt hơn 25 tỉ đồng, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước hơn 143 triệu đồng.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái đã tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - hội của địa phương, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 7.000 người lao động trên địa bàn. Trong đó, có nhiều chiến sĩ trở về địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ, thu nhập bình quân của mỗi người từ 5,5 đến 10,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, trong năm qua, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều công tác từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, hội đã ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái 100 triệu đồng, ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ 50 triệu đồng.

Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Thầy và trò Yên Bái gồng mình chống chọi qua đợt rét đầu đông

Bảo Nguyên |

Trong đợt rét đầu tiên, nhiệt độ tại các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái giảm sâu, rét đậm, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ và việc đi học của con trẻ.

Yên Bái luân chuyển, điều động 11 cán bộ quan trọng

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

11 cán bộ ở Yên Bái vừa được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí công tác quan trọng như bí thư Thị ủy, phó chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở...

“Đổi vũ khí lấy lương thực” ở vùng cao Yên Bái

Phan Kiên |

Với cách làm sáng tạo, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã vận động người dân tự giác giao nộp lại hơn 100 vũ khí, vật liệu nổ.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Thầy và trò Yên Bái gồng mình chống chọi qua đợt rét đầu đông

Bảo Nguyên |

Trong đợt rét đầu tiên, nhiệt độ tại các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái giảm sâu, rét đậm, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ và việc đi học của con trẻ.

Yên Bái luân chuyển, điều động 11 cán bộ quan trọng

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

11 cán bộ ở Yên Bái vừa được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí công tác quan trọng như bí thư Thị ủy, phó chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở...

“Đổi vũ khí lấy lương thực” ở vùng cao Yên Bái

Phan Kiên |

Với cách làm sáng tạo, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã vận động người dân tự giác giao nộp lại hơn 100 vũ khí, vật liệu nổ.