Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ xây nhà cho người lao động

Minh Hạnh |

Nhằm chăm cho lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Thúy Minh để xây nhà "Mái ấm Công đoàn".

Theo bà Lương Thị Thu Hiền – Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm chăm cho lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên Hoàng Thị Thúy Minh - đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Mầm non Xuân Lôi, thuộc LĐLĐ huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc xây nhà "Mái ấm Công đoàn".

Đoàn viên Hoàng Thị Thúy Minh là giáo viên công tác tại Trường Mầm non Xuân Lôi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, một mình chị nuôi 2 con nhỏ, trong thu nhập của chị 6,7 triệu đồng/tháng, không có nhà ở 3 mẹ con chị phải đi thuê nhà.

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ chị 40 triệu đồng (chia làm 2 đợt mỗi đợt 20 triệu đồng) để xây ngôi nhà mới tại thôn Lan Hùng, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ số tiền do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ, cùng với vay mượn bạn bè, họ hàng, chị Hoàng Thị Thúy Minh đã xây dựng được ngôi nhà 1 tầng với diện tích 60m2 khang trang, ấm áp vào mùa đông, 3 mẹ con chấm dứt cảnh đi thuê nhà, yên tâm công tác.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024 thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email doanyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tuổi nghỉ hưu của người lao động vào năm 2024 được quy định thế nào?

Hơn 900 người lao động Thạch Thất sẽ được hỗ trợ trong dịp Tết

Hiền Nguyễn |

Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã triển khai kế hoạch và các chương trình hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

“Góc văn hóa công nhân” - điểm sáng trong chăm lo cho người lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Với sáng kiến “Góc văn hóa công nhân", Công đoàn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa và thiết thực, là nơi để công nhân lao động chia sẻ, thưởng thức, tham gia sáng tạo văn hóa và giải tỏa áp lực công việc sau những giờ làm việc căng thẳng.

Doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động dịp cuối năm

Minh Hà |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, thị trường lao động tại Việt Nam có nhiều khởi sắc hơn khi doanh nghiệp có thêm đơn hàng mới, cần một lượng lớn nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Xu hướng tuyển sinh năm 2024 - không xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học Top đầu tuyên bố bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào.

Lo ngại sự cố môi trường khi khu xử lý chất thải lớn nhất Đồng Nai quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Khu xử lý chất thải ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (thuộc Công ty CP dịch vụ Sonadezi) là nơi tiếp nhận xử lý chất thải sinh hoạt lớn nhất tỉnh Đồng Nai, chiếm khoảng 65% tổng lượng rác trên địa bàn, nhưng đang quá tải. Đến tháng 6.2024, khu xử lý này phải giảm một nửa công suất do lo ngại sự cố môi trường.

Chờ tài xoay xở của ông Troussier trong bão chấn thương

TAM NGUYÊN |

Mới bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 nhưng huấn luyện viên Philippe Troussier đang phải xoay xở nhân sự ở Đội tuyển Việt Nam khi có nhiều ca chấn thương xuất hiện.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024 thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email doanyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tuổi nghỉ hưu của người lao động vào năm 2024 được quy định thế nào?

Hơn 900 người lao động Thạch Thất sẽ được hỗ trợ trong dịp Tết

Hiền Nguyễn |

Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã triển khai kế hoạch và các chương trình hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

“Góc văn hóa công nhân” - điểm sáng trong chăm lo cho người lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Với sáng kiến “Góc văn hóa công nhân", Công đoàn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa và thiết thực, là nơi để công nhân lao động chia sẻ, thưởng thức, tham gia sáng tạo văn hóa và giải tỏa áp lực công việc sau những giờ làm việc căng thẳng.