Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Bà Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 25.5.2023, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Trà Vinh (khóa X) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành thực hiện công tác kiện toàn cán bộ, giới thiệu, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh Nguyễn Văn Hiếu; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Thị Bích Phượng cùng các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Trà Vinh (khóa X).

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh Nguyễn Văn Hiếu thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quyết định luân chuyển bà Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cầu Ngang đến công tác tại LĐLĐ tỉnh, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho bà Trần Thị Kim Chung. Ảnh: Trí Dũng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho bà Trần Thị Kim Chung. Ảnh: Trí Dũng

Hội nghị cũng thông qua Công văn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về kiện toàn chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 bỏ phiếu đồng ý bổ sung đồng chí Trần Thị Kim Chung tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương chúc mừng bà Trần Thị Kim Chung được bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Trà Vinh khóa X phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tạo điều kiện cùng bà Trần Thị Kim Chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Riêng bà Trần Thị Kim Chung nhanh chóng vào cuộc nắm bắt tình hình đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn để kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước tiên là chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Trà Vinh tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

TRÍ DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 4,6 tỉ đồng chăm lo công chức, viên chức đặc biệt khó khăn ở Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 16.5, Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham gia của 197 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên về dự Đại hội.

LĐLĐ huyện Trà Cú (Trà Vinh) tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”

TRÍ DŨNG |

Ngày 11.5.2023, LĐLĐ huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) phối hợp với Công ty CP Đầu tư và sản xuất công nghiệp Lefaso tổ chức Chương trình “Cảm ơn Người lao động” kết hợp với thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động.

Thăm, tặng quà cho công nhân lao động tại nhà trọ ở Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân” tại Nhà trọ 68 - Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Lý do phải nhập khẩu điện khi 4.600MW điện tái tạo không được lên lưới

Cường Ngô |

Theo đại diện Bộ Công Thương, việc nhập khẩu điện được tính toán kỹ lưỡng các kịch bản nhằm đảm bảo việc nhập khẩu tỉ trọng nhỏ, đảm bảo tự chủ, an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với các điều kiện quan hệ chính trị - kinh tế - thương mại với các nước trong khu vực.

Quy hoạch ''treo'' hàng chục năm, người dân đi không được, ở không xong

MINH HÀ - HOÀI LUÂN |

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí tổ dân phố Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) nằm trong khu vực chức năng sử dụng đất là hồ điều hòa thuộc khu Liên hiệp thể thao Quốc gia. Tuy nhiên, sau 24 năm nhưng dự án chưa được triển khai đã khiến hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh tạm bợ, đi không được, ở không xong, vì không được cấp phép xây dựng, sửa chữa, mặc dù đây là nhu cầu thiết yếu.

Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Phạm vi khu vực cấm, khu vực bảo vệ công trình quốc phòng

NHÓM PV |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm về các quy định, các căn cứ xác định phạm vi khu vực cấm, phạm vi khu vực bảo vệ, phạm vi vành đai an toàn, phạm vi vành đai an toàn kho đạn dược...

Va chạm với tàu hoả, lái xe 3 bánh tự chế ở Hải Phòng tử vong

Băng Tâm |

Ngày 26.5, thông tin từ Đội Cảnh sát đường sắt Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt Công an TP.Hải Phòng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữ1a tàu hoả và xe 3 bánh tự chế khiến 1 người tử vong.

Hơn 4,6 tỉ đồng chăm lo công chức, viên chức đặc biệt khó khăn ở Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 16.5, Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham gia của 197 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên về dự Đại hội.

LĐLĐ huyện Trà Cú (Trà Vinh) tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”

TRÍ DŨNG |

Ngày 11.5.2023, LĐLĐ huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) phối hợp với Công ty CP Đầu tư và sản xuất công nghiệp Lefaso tổ chức Chương trình “Cảm ơn Người lao động” kết hợp với thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động.

Thăm, tặng quà cho công nhân lao động tại nhà trọ ở Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân” tại Nhà trọ 68 - Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.