Thi đua đẩy mạnh đối thoại trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 12.1, với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát động thi đua năm 2024. Trong đó, nội dung thi đua ở khối doanh nghiệp là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng...

Đánh giá về phong trào thi đua của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội năm 2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu khẳng định, sự đổi mới có hiệu quả sẽ góp phần động viên đoàn viên, người lao động trong ngành cống hiến trí tuệ cho đơn vị.

Năm 2024, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội - phát động phong trào thi đua năm 2024 để thực hiện Chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Một số nội dung đáng chú ý trong phong trào thi đua ở khối doanh nghiệp là phát động trong công nhân lao động các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động.

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, gắn với 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023-2028, đó là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhất là tại doanh nghiệp ngoài khu vực ngoài Nhà nước; Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ...

Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề công tác năm 2024 theo chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố và Tổng LĐLĐVN; Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với từng địa phương, đơn vị; tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 12.1, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, giai đoạn 2018 - 2022. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tới dự.

Đi làm Tết Âm lịch 2024 người lao động nhận tiền lương tối thiểu bao nhiêu?

Ngọc Thùy |

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 có quy định cụ thể về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động.

Hà Nội đẩy mạnh thương lượng về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát động thi đua năm 2024 với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân. Năm 2024, Công đoàn Hà Nội đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc.

Xê dịch thông minh trong kỷ nguyên bùng nổ kết nối

ANH VŨ |

Xu hướng xê dịch trong dịp nghỉ Tết đang ngày càng lan rộng, nhất là với thế hệ trẻ Việt Nam. Giữa cuộc sống đầy bận rộn, nhiều người trẻ chọn một chuyến du lịch như một bước khởi đầu năm mới thay vì đón Tết theo cách truyền thống.

Trò chuyện với ông Hồ Quang Cua - cha đẻ của loại gạo ngon nhất thế giới

BÍCH PHƯỢNG - PHONG LINH |

Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam tiếp tục lần thứ 2 đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới vào cuối năm 2023. Ngay trên bờ ruộng thực nghiệm gạo ST25, kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo này, đã chia sẻ với Báo Lao Động về hành trình 20 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu tạo ra những hạt gạo không chỉ ngon mà còn phải lành.

Nhà văn Nguyễn Một và cái nhìn “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”

ngọc dủ (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Báo Lao Động, nhà văn Nguyễn Một - người vừa đoạt Giải thưởng văn học Hội nhà văn Việt Nam năm 2023 với tác phẩm “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” đã đưa ra những góc nhìn về câu chuyện của một tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, giai đoạn hậu chiến và những thông điệp đằng sau của nó.

Tuyển Trung Quốc chia điểm Tajikistan trận ra quân Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Dù được đánh giá cao hơn nhưng tuyển Trung Quốc vẫn không thể đánh bại Tajikistan ở trận ra quân vòng chung kết Asian Cup 2023.

Truy thăng cấp bậc hàm Trung tá Phó trưởng công an hi sinh khi làm nhiệm vụ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Truy thăng cấp bậc hàm Trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng - Phó Trưởng Công an phường - hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 12.1, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, giai đoạn 2018 - 2022. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tới dự.

Đi làm Tết Âm lịch 2024 người lao động nhận tiền lương tối thiểu bao nhiêu?

Ngọc Thùy |

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 có quy định cụ thể về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động.

Hà Nội đẩy mạnh thương lượng về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát động thi đua năm 2024 với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân. Năm 2024, Công đoàn Hà Nội đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc.