Giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ qua những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Kiều Vũ |

Nhằm tôn vinh và tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09.7.1912 – 09.7.2022).

Trong đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giúp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu rõ về sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động về thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là những đóng góp quan trọng về chỉ đạo chuyển hướng chiến lược trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng; những đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Tuyên truyền về nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Tự chỉ trích” về tính Đảng, tính nguyên tắc, tính kiên định cách mạng cũng như về đạo đức trong tự phê bình và phê bình của đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giúp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; cổ vũ, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ, xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, có tính giáo dục sâu sắc, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20 tỉ đồng thăm hỏi đoàn viên bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp

Hải Anh |

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức thăm hỏi cán bộ, đoàn viên nhân dịp lễ tết, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Ngành Đường sắt: 61 công trình, phần việc Công đoàn được đăng ký

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã có 61 công trình, phần việc Công đoàn được đăng ký, thực hiện để chào mừng chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm của ngành, đơn vị, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Tháng Công nhân năm 2022.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ

PT |

Lào Cai - Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của công tác tuyên truyền pháp luật trong đời sống xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai (LĐLĐ) luôn đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 20 tỉ đồng thăm hỏi đoàn viên bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp

Hải Anh |

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức thăm hỏi cán bộ, đoàn viên nhân dịp lễ tết, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Ngành Đường sắt: 61 công trình, phần việc Công đoàn được đăng ký

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã có 61 công trình, phần việc Công đoàn được đăng ký, thực hiện để chào mừng chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm của ngành, đơn vị, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Tháng Công nhân năm 2022.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ

PT |

Lào Cai - Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của công tác tuyên truyền pháp luật trong đời sống xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai (LĐLĐ) luôn đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).