Công đoàn chia sẻ, động viên khi lao động nữ gặp khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội – Những lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, mắc bệnh hiểm nghèo đã rất xúc động khi được lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thuỳ Hương là giáo viên Trường Mầm non Tây Sơn, đang thuê trọ trong 1 căn gác gần 10m2. Nơi trọ chỉ đủ kê một chiếc đệm vừa làm chỗ ngủ vừa làm nơi ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Nhà chật, 2 con của vợ chồng chị phải gửi nhà ông bà. Lương giáo viên mầm non thấp, chồng làm bảo vệ thu nhập cũng không cao. Thu nhập của 2 vợ chồng phải trang trải cho 2 con ăn học và sinh hoạt của cả nhà.

Dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3, khi được các cán bộ Công đoàn quận Đống Đa trực tiếp đến thăm, động viên, chị Hương đã rất xúc động. Chị chia sẻ mình đã nhiều lần được Công đoàn nhà trường và Liên đoàn Lao động quận tặng quà, trao trợ cấp như dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân... Món quà của Liên đoàn Lao động quận vừa giúp chị bớt phần nào khó khăn và quan trọng nữa, đó là nguồn động viên, khích lệ chị vượt qua hoàn cảnh. Chị Hương nói: “Trong tôi luôn có một niềm tin, một sự an tâm bởi tôi biết khi khó khăn đều có tổ chức Công đoàn là điểm tựa, là chỗ dựa tin cậy”…

Còn chị Phạm Kim Oanh, nhân viên Trường Mẫu giáo Tuổi Hoa – đang mắc căn bệnh về máu cũng không giấu được xúc động khi nhận quà từ Công đoàn Đống Đa. Quá trình chữa trị bệnh trong bệnh viện chị đã được tiếp thêm sức mạnh bởi sự động viên, quan tâm của các bác sĩ, gia đình, bạn bè, động nghiệp và tổ chức Công đoàn. Đến nay, chị đã dần vượt qua bệnh tật, tiếp tục công việc tại trường.

Hiện, dù vẫn phải định kỳ 2-3 tháng đến bệnh viện thăm khám, nhưng chị Oanh luôn lạc quan vui vẻ. Chị bảo mình vượt qua bệnh tật một phần cũng nhờ sự qua tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn. Được đến tận nhà thăm hỏi, động viên đúng dịp 8.3, chị Oanh rất xúc động. "Món quà của tổ chức Công đoàn không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn, giúp tôi thêm động lực, thêm niềm vui dù mang trong mình trọng bệnh. Cảm ơn tổ chức Công đoàn những năm qua đã luôn quan tâm tới tôi và các đoàn viên khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo…" - chị Oanh cho biết.

Chị Hương, chị Oanh chỉ là số ít trong những nữ đoàn viên, người lao động khó khăn đang ở trọ, mắc bệnh hiểm nghèo nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa. Ý nghĩa hơn cả sự hỗ trợ vật chất chính là sự động viên lớn lao đến từ chính tấm lòng của những người cán bộ Công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ tâm sự: "Đến tận nhà thăm đoàn viên, chứng kiến khó khăn, thiếu thốn, chúng tôi càng hiểu họ rất cần sự chung tay góp sức của tổ chức Công đoàn. Chúng tôi mong có điều kiện để chăm lo, hỗ trợ được nhiều đoàn viên hơn. Mong sao đoàn viên của mình vơi bớt khó khăn, có cuộc sống đủ đầy”.

Mong muốn đó của cán bộ Công đoàn và những hoạt động để biến mong muốn đó thành hiện thực đã một lần nữa khẳng định Công đoàn luôn ở cạnh những đoàn viên trong lúc khó khăn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau của người lao động

Minh Hương |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới đây đã đề xuất sửa đổi nhiều quy định liên quan đến chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau của người lao động.

Những đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.7

ANH THƯ |

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, có 8 nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

LĐLĐ TP.Hà Nội: Chú trọng tuyên dương công nhân trực tiếp sản xuất

Linh Nguyên |

LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, trong xét chọn và tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2023, đối tượng được xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi” bao gồm những công nhân trực tiếp lao động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô có CĐCS thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau của người lao động

Minh Hương |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới đây đã đề xuất sửa đổi nhiều quy định liên quan đến chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau của người lao động.

Những đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.7

ANH THƯ |

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, có 8 nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

LĐLĐ TP.Hà Nội: Chú trọng tuyên dương công nhân trực tiếp sản xuất

Linh Nguyên |

LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, trong xét chọn và tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2023, đối tượng được xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi” bao gồm những công nhân trực tiếp lao động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô có CĐCS thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, đạt các tiêu chuẩn theo quy định.