Miễn phí học nghề 100% cho người lao động bị mất việc vì dịch COVID-19

Nam Dương |

Người lao động sẽ được học miễn phí 100% và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun khi thực hiện đúng các qui định về đào tạo.

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản gửi LĐLĐ Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương về chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghề “Cao Thắng vì cộng đồng".

Theo đó, Chương trình “Cao Thắng vì cộng đồng” do trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp với các đối tác thực hiện nhằm hỗ trợ cho người lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm việc do đại dịch COVID-19.

Cụ thể đối tượng là người lao động bị mất việc hoặc bị giảm giờ làm việc do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 (ưu tiên nữ giới, người khuyết tật và người thuộc các dân tộc thiểu số), sẽ được học nghề trong thời gian từ 1.4 đến 30.6.2021. Thời lượng mỗi mô đun (một nghề đơn giản): 30 đến 45 tiết. Mỗi người được đăng ký tối đa 2 mô đun và học vào các buổi tối trong tuần hoặc những ngày cuối tuần.

Các học viên sẽ được học miễn phí 100% và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun khi thực hiện đúng các qui định về đào tạo của trường, đồng thời được thực tập trên thiết bị, máy móc hiện đại của trường hoặc đơn vị đối tác tham gia chương trình.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Khi nào được tạm đình chỉ công việc của người lao động?

phạm hằng |

Công ty tôi đang xem xét để xử lý vi phạm kỷ luật của lao động. Xin hỏi, công ty có được tạm đình chỉ công việc của lao động đó không?

71,7 % người lao động cho hay giữ được việc làm hiện tại là rất quan trọng

Bảo Hân – Quỳnh Chi |

Có đến 71,7% người lao động được khảo sát cho rằng giữ được việc làm hiện tại của mình trước tác động của COVID-19 là điều rất quan trọng – khảo sát mới đây do ManpowerGroup Việt Nam tiến hành đưa ra con số trên.

Người lao động ngành Giao thông Vận tải có 2.240 sáng kiến

Anh Minh |

Các cấp công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam luôn phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp luôn quan tâm đến công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát mục tiêu thi đua của ngành.

Trên 27,5 tỉ đồng thăm hỏi hơn 53.000 lượt người lao động

Hà Anh |

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… thì việc thăm hỏi, chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.

Hình ảnh lan tỏa vẻ đẹp Công đoàn và người lao động

Việt Văn |

Cuộc thi “Nét đẹp Công đoàn và người lao động với chủ đề “Nét đẹp Công đoàn cơ sở 2020” do Tạp chí Lao động và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức đã trao giải ngày 16.3 tại Hà Nội sau phần tọa đàm “Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ Công đoàn cơ sở”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khi nào được tạm đình chỉ công việc của người lao động?

phạm hằng |

Công ty tôi đang xem xét để xử lý vi phạm kỷ luật của lao động. Xin hỏi, công ty có được tạm đình chỉ công việc của lao động đó không?

71,7 % người lao động cho hay giữ được việc làm hiện tại là rất quan trọng

Bảo Hân – Quỳnh Chi |

Có đến 71,7% người lao động được khảo sát cho rằng giữ được việc làm hiện tại của mình trước tác động của COVID-19 là điều rất quan trọng – khảo sát mới đây do ManpowerGroup Việt Nam tiến hành đưa ra con số trên.

Người lao động ngành Giao thông Vận tải có 2.240 sáng kiến

Anh Minh |

Các cấp công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam luôn phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp luôn quan tâm đến công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát mục tiêu thi đua của ngành.

Trên 27,5 tỉ đồng thăm hỏi hơn 53.000 lượt người lao động

Hà Anh |

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… thì việc thăm hỏi, chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.

Hình ảnh lan tỏa vẻ đẹp Công đoàn và người lao động

Việt Văn |

Cuộc thi “Nét đẹp Công đoàn và người lao động với chủ đề “Nét đẹp Công đoàn cơ sở 2020” do Tạp chí Lao động và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức đã trao giải ngày 16.3 tại Hà Nội sau phần tọa đàm “Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ Công đoàn cơ sở”.