Công đoàn Giao thông Vận tải VN trao hỗ trợ cho người lao động hàng không

Văn Cảnh |

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Xã hội Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã đến thăm và trao hỗ trợ cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Chia sẻ với những khó khăn của người lao động ngành Hàng không, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV ngành Hàng không thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng đã không ngừng cố gắng, sẻ chia, chung sức vượt qua, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Ông Tạ Thiên Long, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, thời điểm dịch bệnh bùng phát đỉnh điểm, Tổng Công ty có đến 80% người lao động nghỉ không lương hoặc tạm hoãn, tạm giãn hợp đồng lao động và đến nay, con số này vẫn còn 30%.

Trong thời điểm khó khăn, nhiều đơn vị trực thuộc Tổng Công ty không còn đủ nguồn quỹ để hỗ trợ người lao động. Chính vì vậy, Tổng Công ty đã thành lập Quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ người lao động khó khăn, đến nay đã hỗ trợ được trên 11 tỉ đồng.

Còn Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Lê Hồng Hà cho biết năm 2021, tình hình sẽ tiếp tục khó khăn, nhưng Tổng Công ty luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất nên luôn chú trọng triển khai, thực hiện những chính sách, giải pháp vì người lao động. Trong năm 2020, mặc dù khó khăn nhưng Tổng Công ty không có người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; năm 2021 cũng sẽ thực hiện chính sách này.

“Tổng Công ty lúc nào cũng có trên dưới 400 người lao động là những tiếp viên hàng không, nhân viên mặt đất, kỹ thuật viên bị cách ly trên khắp cả nước. Tết này, dịch bùng phát, chắc chắn số lao động này còn cao hơn. Những món quà của Bộ Giao thông Vận tải, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam là sự động viên, hỗ trợ và khích lệ lớn với tất cả cán bộ nhân viên, người lao động của Tổng Công ty” - Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà nói.

"Với phương châm không để người lao động nào không có Tết, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cũng như Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam sẽ duy trì, cân đối hoạt động để chia sẻ, hỗ trợ kịp thời đến người lao động khó khăn. Công đoàn các đơn vị cần tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho người lao động, đồng thời tiếp tục rà soát, nếu còn trường hợp người lao động khó khăn cần hỗ trợ thì đề xuất với Quỹ để hỗ trợ kịp thời", Chủ tịch Đỗ Nga Việt nhấn mạnh.

Văn Cảnh
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ thầy, trò vùng có dịch COVID - 19

ANH THƯ |

Vừa qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho các thầy cô giáo và học sinh đang phải cách ly do dịch COVID - 19.

Chuẩn bị Tết cho công nhân trong khu cách ly ở Hải Dương

ANH THƯ |

Tại khu cách ly tập trung, nhắc đến con cái đang ở quê nhà, một nữ công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Cty Poyun- trụ sở ở Khu công nghiệp Cộng Hoà, TP.Chí Linh, Hải Dương) đã nghẹn lại. Tự trấn an bản thân, nữ công nhân phải kìm lại những trống vắng trong lòng để tuân thủ cách ly, phòng chống dịch khi công ty xuất hiện người mắc COVID-19.

Công đoàn Hà Nội vận động người lao động cân nhắc việc về quê ăn Tết

Kiều Vũ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, Liên đoàn Lao động Hà Nội quyết định thay đổi hình thức hỗ trợ xe đưa công nhân lao động về quê và chăm lo cho công nhân lao động không về quê đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cùng gia đình.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hỗ trợ thầy, trò vùng có dịch COVID - 19

ANH THƯ |

Vừa qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho các thầy cô giáo và học sinh đang phải cách ly do dịch COVID - 19.

Chuẩn bị Tết cho công nhân trong khu cách ly ở Hải Dương

ANH THƯ |

Tại khu cách ly tập trung, nhắc đến con cái đang ở quê nhà, một nữ công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Cty Poyun- trụ sở ở Khu công nghiệp Cộng Hoà, TP.Chí Linh, Hải Dương) đã nghẹn lại. Tự trấn an bản thân, nữ công nhân phải kìm lại những trống vắng trong lòng để tuân thủ cách ly, phòng chống dịch khi công ty xuất hiện người mắc COVID-19.

Công đoàn Hà Nội vận động người lao động cân nhắc việc về quê ăn Tết

Kiều Vũ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, Liên đoàn Lao động Hà Nội quyết định thay đổi hình thức hỗ trợ xe đưa công nhân lao động về quê và chăm lo cho công nhân lao động không về quê đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cùng gia đình.