Trên 27,5 tỉ đồng thăm hỏi hơn 53.000 lượt người lao động

Hà Anh |

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… thì việc thăm hỏi, chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.

Ngày 18.3, ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, các hoạt động chăm lo thường xuyên được Công đoàn các cấp tổ chức cho người lao động gặp khó khăn, ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; giao lưu, tham quan, nghỉ mát…

Trong 3 năm qua đã có 53.207 lượt người được trợ cấp, thăm hỏi với số tiền 27,512 tỉ đồng được Công đoàn và chuyên môn các cấp phối hợp thực hiện. Công đoàn cơ sở đã thường xuyên tổ chức phong trào văn hóa, thể thao: 100% các đơn vị đều có hội thao, giải thể thao truyền thống của đơn vị.

Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (thứ 4, từ trái sang) tặng quà nhân viên điện lực Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Phương
Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (thứ 4, từ trái sang) tặng quà nhân viên điện lực Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Phương

Các cấp công đoàn cũng tiếp tục thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn hiệu quả. Giai đoạn 2018 - 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xét duyệt 168 Mái ấm công đoàn, với số tiền 9,24 tỉ đồng.

Bàn giao 1 nhà tình nghĩa cho con Liệt sỹ tại Nhà máy điện Vinh, Nghệ An với số tiền là 200 triệu đồng. Tại các đơn vị đã thực hiện tốt chương trình nhà tình thương, tình nghĩa với hàng trăm nhà được hỗ trợ xây dựng, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ngoài ra, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn các cấp đã kịp thời đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quá các tập thể, cá nhân người lao động các đơn vị khắc phục nhanh sự cố, cách ly do phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cấp điện kịp thời cho bà con nhân dân vùng bị bão tố, lũ lụt, nắng nóng… số tiền thăm hỏi lên đến hàng chục tỉ đồng.

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho bà con nhân dân các tỉnh bị thiên tai bão lụt. Năm 2020, toàn Tập đoàn đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt với số tiền trên 31 tỉ đồng. Hằng năm, cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ khoảng hơn 10 tỉ đồng cho người nghèo ở các địa phương, các đơn vị ngoài ngành khó khăn…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

176 tỷ đồng hỗ trợ và bảo vệ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân |

Trong năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hỗ trợ và bảo vệ người lao động với tổng số tiền là hơn 176 tỷ đồng.

Sáng kiến của công nhân lao động là yếu tố quan trọng để DN phát triển

Bảo Hân |

Sáng 16.3, Cty TNHH Phát triển Bình Thuận và Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty tổ chức ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự.

Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên sẽ có trên 20.000 sáng kiến

Xuân Hảo |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) và hướng dẫn tổ chức chương trình của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên đã phối hợp với công ty triển khai chương trình trong toàn thể nhân viên, đoàn viên Công đoàn công ty.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

176 tỷ đồng hỗ trợ và bảo vệ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân |

Trong năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hỗ trợ và bảo vệ người lao động với tổng số tiền là hơn 176 tỷ đồng.

Sáng kiến của công nhân lao động là yếu tố quan trọng để DN phát triển

Bảo Hân |

Sáng 16.3, Cty TNHH Phát triển Bình Thuận và Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty tổ chức ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự.

Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên sẽ có trên 20.000 sáng kiến

Xuân Hảo |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) và hướng dẫn tổ chức chương trình của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên đã phối hợp với công ty triển khai chương trình trong toàn thể nhân viên, đoàn viên Công đoàn công ty.