Tổ chức 1.237 cuộc tuyên truyền pháp luật cho trên 10.000 lượt CNVCLĐ

Hà Anh |

Ngày 9.12, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền và tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Kết quả, 100% CĐCS đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị báo viên định kỳ, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tuyến, trên các trang mạng xã hội. Các cấp công đoàn tổ chức 1.237 cuộc tuyên truyền cho trên 10.000 lượt công nhân lao động về: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, Luật An ninh mạng, phòng chống dịch COVID-19; phát 20 nghìn tờ gấp, xây dựng 14 cụm pano tuyên truyền, 236 băngrôn, 19 phóng sự về phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn cài đặt Bluezone đạt tỷ lệ 85%; cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” có 99% đơn vị cấp trên cơ sở tham dự thi; thi trực tuyến “Tìm hiểu An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19” có 12.105 người dự thi; Hội thi tuyền truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ có 10 đội tham gia thi; cuộc thi “Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ” có 19 đơn vị tham dự thi với 38 video tham dự.

Do dịch bệnh COVID-19, nên các hoạt động văn hóa, thể thao được các cấp công đoàn lựa chọn tổ chức với hình thức phù hợp. Qua đó, có 829 hoạt động thi đấu thể thao, văn nghệ tại các cơ quan, đơn vị thu hút trên 10.000 đoàn viên tham gia. Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được các cấp công đoàn triển khai, thực hiện có hiệu quả. Trong năm, có 1593/1637 đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa (chiếm 97,31%).

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới

Anh Khoa |

Ngày 5.12, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi tìm hiểu “Kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 tại huyện Long Phú.

Tư vấn pháp luật BHXH cho công nhân lao động ở Bình Phước

THƯƠNG HUYỀN TOAN - ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, tổ chức công đoàn đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động đang làm việc trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Hải Dương: Tuyên truyền pháp luật tới 150 người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 2.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và một số điểm mới của Bộ Luật Lao động cho 150 người lao động Công ty TNHH Sumidenso.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDDT dự kiến tham mưu UBND TPHCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 trong 2 ngày 6 và 7.6.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Sóc Trăng: Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới

Anh Khoa |

Ngày 5.12, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi tìm hiểu “Kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 tại huyện Long Phú.

Tư vấn pháp luật BHXH cho công nhân lao động ở Bình Phước

THƯƠNG HUYỀN TOAN - ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, tổ chức công đoàn đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động đang làm việc trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Hải Dương: Tuyên truyền pháp luật tới 150 người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 2.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và một số điểm mới của Bộ Luật Lao động cho 150 người lao động Công ty TNHH Sumidenso.