Phú Thọ: Tập huấn những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Hồng Hạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn những điểm mới quan trọng của Bộ luật Lao động 2019.

Đến dự và truyền đạt các nội dung tập huấn có ông Lê Đình Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Hà Đức Quảng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Gần 300 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh, cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh – cho biết, Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20.11.2019 gồm 17 chương, 220 điều, trong đó có 16 điểm mới (10 điểm mới đối với người lao động và 6 điểm mới đối với người sử dụng lao động).

Những điểm mới được sửa đổi trong Bộ luật lần này là những nội dung quan trọng, điều chỉnh các quan hệ lao động rất lớn như: Hợp đồng lao động, hình thức giao kết hợp đồng lao động, thời giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu, …

Ông Phạm Sơn nhấn mạnh, một trong những điểm mới là vấn đề thành lập tổ chức đại diện người lao động là nội dung đặc biệt mà cán bộ công đoàn các cấp cần quan tâm và phải nắm được, vì đó thách thức đối với tổ chức Công đoàn trong công tác tập hợp thu hút người lao động vào với tổ chức Công đoàn.

Ông Phạm Sơn yêu cầu mỗi cán bộ công đoàn tỉnh cần phải nắm chắc những nội dung quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cán bộ công đoàn tham gia đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

“Làm tốt điều này, cán bộ công đoàn sẽ khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”- ông Phạm Sơn khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đề nghị các cán bộ công đoàn tham gia tập huấn tập trung học tập với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, đồng thời tích cực thảo luận, trao đổi, chia sẻ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở cơ sở; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 để sau buổi tập huấn, các học viên sẽ áp dụng trong công việc và sẽ là những báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến pháp luật tới đoàn viên, người lao động của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các học viên đã được ông Lê Đình Quảng trao đổi, thông tin về quan điểm chỉ đạo, kết cấu, phân tích, hướng dẫn triển khai một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động. Trong đó, tập trung vào một số điểm mới như: Mở rộng đối tượng áp dụng với cả người làm việc không có quan hệ lao động; hình thức hợp đồng lao động; mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; thời gian tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tăng cường tính linh hoạt, tự chủ của các bên trong quan hệ lao động về tiền lương.

Ông Lê Đình Quảng cho biết, Bộ luật Lao động năm 2019 linh hoạt, hài hòa hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và làm thêm giờ, xác định rõ các ngành nghề, công việc, trường hợp mà người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300h/năm… Ngoài ra, Bộ luật cũng tăng cường bảo vệ các lao động đặc thù như lao động khuyết tật, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi,....

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh.

Đây là hoạt động của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (9.11), đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phổ biến Bộ luật Lao động 2019 cho hơn 100 đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Các báo cáo viên cũng dành thời gian để giải đáp một số thắc mắc của cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động.

TP. Cao Lãnh: Triển khai Bộ luật Lao động 2019 cho cán bộ Công đoàn

TRUNG HIẾU |

Chiều ngày 30.10, UBND Thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc.

Kết quả thi tuần 1 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019

Tú Ngọc |

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019 diễn ra từ ngày 12.10-8.11. Kết thúc tuần 1, đã có 150.791 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ (thí sinh) ở các cấp công đoàn trực thuộc 83 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, Công đoàn (CĐ) ngành Trung ương và tương đương tham gia thi. Trong đó có 396 thí sinh trả lời đúng 20/20 câu hỏi.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Phổ biến Bộ luật Lao động 2019 cho hơn 100 đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Các báo cáo viên cũng dành thời gian để giải đáp một số thắc mắc của cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động.

TP. Cao Lãnh: Triển khai Bộ luật Lao động 2019 cho cán bộ Công đoàn

TRUNG HIẾU |

Chiều ngày 30.10, UBND Thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc.

Kết quả thi tuần 1 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019

Tú Ngọc |

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019 diễn ra từ ngày 12.10-8.11. Kết thúc tuần 1, đã có 150.791 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ (thí sinh) ở các cấp công đoàn trực thuộc 83 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, Công đoàn (CĐ) ngành Trung ương và tương đương tham gia thi. Trong đó có 396 thí sinh trả lời đúng 20/20 câu hỏi.