Xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển mới

TRUNG DU - BÁ MẠNH |

Chiều 26.5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10.4.2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới (giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo công đoàn chuyên trách ngành, huyện, thành phố và 240 Chủ tịch Công đoàn Cơ sở của các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp có đông đảo đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ công đoàn dự hội nghị. Ảnh: Trung Du
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ công đoàn dự hội nghị. Ảnh: Trung Du

Thái Bình đi đầu trong việc xây dựng nghị quyết liên quan công nhân lao động

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cho biết: Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10.4.2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới (giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045) là nghị quyết thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau các nghị quyết về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, chuyển đổi số và xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình.

"Điều này cho thấy sự quan tâm, sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đối với đội ngũ CNLĐ tỉnh nhà; đồng thời thể hiện tầm quan trọng, vai trò to lớn, vị trí chiến lược, có ý nghĩa quyết định của giai cấp công nhân lao động đối với sự phát triển mạnh mẽ, thành công của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn mới hiện nay. Thái Bình cũng là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu, làm sớm nhất trong cả nước khi xây dựng một nghị quyết riêng biệt, chuyên biệt nhằm xây dựng đội ngũ CNLĐ có trình độ, tay nghề cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới", đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nói.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình phát biểu quán triệt nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Trung Du
Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình phát biểu quán triệt nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Trung Du

Nghị quyết nhằm xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình hiện đại, lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đủ khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm CNLĐ được hưởng thành quả tương xứng với sự đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Các mục tiêu cụ thể

Trong đó, mục tiêu đến năm 2025: Hằng năm, 75% trở lên CNLĐ được tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động.

Phấn đấu trên 50% CNLĐ có chứng chỉ nghề; hằng năm 70% trở lên CNLĐ được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề.

Thu nhập của CNLĐ tăng ít nhất 1,4 lần so với hiện nay. Thành lập mới 10 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp; mỗi năm kết nạp mới khoảng 230 đảng viên là CNLĐ ưu tú...

Đến năm 2030: Phấn đấu trên 65% CNLĐ có chứng chỉ nghề; hằng năm, 80% trở lên CNLĐ được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Thu nhập của CNLĐ tăng khoảng 2,0 lần so với hiện nay. Thành lập mới 25 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; mỗi năm giới thiệu, kết nạp mới khoảng 250 đảng viên là CNLĐ ưu tú...

Tầm nhìn đến năm 2045, đội ngũ CNLĐ chiếm tỉ lệ chủ yếu trong cơ cấu lao động của tỉnh, có trình độ chuyên môn, tay nghề cao; có thu nhập cao, đời sống tinh thần phong phú; có vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đề nghị các đồng chí cán bộ, đại biểu tham dự học tập tại hội thảo về tuyên truyền, quán triệt nội dung, tinh thần của nghị quyết đến sâu rộng đoàn viên, CNLĐ tại đơn vị, tổ chức mình công tác để tổ chức thực hiện.

Sôi nổi Ngày hội hiến máu tình nguyện trong CB, ĐV, CNVCLĐ

Sáng cùng ngày 26.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Khoa Huyết học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức "Ngày hội hiến máu trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động".

 
 
Cán bộ, viên chức, người lao động tham gia hiến máu. Ảnh: Bá Mạnh

Với chủ đề “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”, ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút 332 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến từ Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn Khu kinh tế các Khu công nghiệp tỉnh. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 286 đơn vị máu. Toàn bộ số đơn vị máu thu nhận được đã góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

TRUNG DU - BÁ MẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thái Bình chia sẻ với công nhân bị tai nạn lao động

TRUNG DU |

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2023, sáng nay (26.5), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân lao động, thân nhân của công nhân lao động gặp tai nạn lao động nặng.

Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 CNLĐ tại Thái Bình

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 25.5 tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng (xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ), LĐLĐ tỉnh Thái Bình phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Quỳnh phụ tổ chức truyền thông về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 đoàn viên, công nhân lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình nỗ lực nâng cao lợi ích cho đoàn viên

TRUNG DU |

Ngày 25.5, tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Công đoàn ngành Công thương Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Doanh nghiệp khó khăn, xu hướng cắt giảm lao động tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do không tìm kiếm được đơn hàng mới, một số doanh nghiệp ở Bình Dương buộc phải thu hẹp sản xuất. Những tháng gần đây, doanh nghiệp có xu hướng phải cắt giảm lao động và tình hình cũng chưa khả quan trong thời gian tới.

Sân khấu và khán đài pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lộ diện

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Chỉ còn vài ngày nữa, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) sẽ chính thức khai mạc, sân khấu và khán đài phục vụ 5.400 du khách đang được gấp rút hoàn thiện.

6 người nguy kịch sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Minh Nguyễn |

Ngày 29.5, các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã qua cơn nguy kịch.

Philippines bắt đầu cho sơ tán dân tránh bão Mawar

Quý An (theo AP) |

Ngày 29.5, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng do bão Mawar.

Nhiều trường hợp bị phóng điện từ đường dây 22kV tại Quảng Bình

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Trong quá trình xây dựng nhà sát đường dây trung thế 22kV tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), nhiều người đã bị điện giật dẫn đến nguy kịch.

Công đoàn Thái Bình chia sẻ với công nhân bị tai nạn lao động

TRUNG DU |

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2023, sáng nay (26.5), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân lao động, thân nhân của công nhân lao động gặp tai nạn lao động nặng.

Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 CNLĐ tại Thái Bình

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 25.5 tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng (xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ), LĐLĐ tỉnh Thái Bình phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Quỳnh phụ tổ chức truyền thông về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 đoàn viên, công nhân lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình nỗ lực nâng cao lợi ích cho đoàn viên

TRUNG DU |

Ngày 25.5, tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Công đoàn ngành Công thương Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.