Nhiều trường hợp bị phóng điện từ đường dây 22kV tại Quảng Bình

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Trong quá trình xây dựng nhà sát đường dây trung thế 22kV tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), nhiều người đã bị điện giật dẫn đến nguy kịch.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm

Vừa qua, tại thôn Xuân Hải (xã Hải Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn điện khiến một người nguy kịch. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 24.5, trong quá trình xây dựng nhà cho gia đình anh Hoàng Minh Bảy (ở thôn Xuân Hải) thì anh Trương Văn Năm (SN 1991) đã không may bị điện giật phải nhập viện.

“Gia đình tôi hiện nay đang xây dựng nhà, nhưng vừa qua thợ xây không may bị điện giật. Trong lúc đưa sắt lên hàn thì anh Trương Văn Năm không may bị điện phóng rơi từ trên cao xuống. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa anh Năm xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng phải chuyển ra bệnh viện bỏng ở Hà Nội ngay trong đêm.

Tại địa phương đã có nhiều trường hợp xây dựng nhà bị điện giật vì đường dây điện là dây trần, lại sát với nhà dân. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành, đặc biệt là bên ngành điện cần sớm đầu tư thay thế đường dây trần sang dây bọc để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hơn nữa, việc sinh sống gần đường dây điện trần cũng khiến người dân hoang mang lo sợ” - anh Hoàng Minh Bảy nói.

Video về thực trạng đường dây trần trung thế 22kV tại xã Hải Ninh. Thực hiện: Hồng Thiệu

Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp đầu tiên xây dựng nhà bị điện giật tại xã Hải Ninh. Trước đó, cuối tháng 10.2022, một thợ xây dựng nhà cho gia đình ông Trương Xuân Vui (ở thôn Xuân Hải) cũng bị điện giật, do bị thương quá nặng nên phải cắt bỏ 1 tay và 1 chân.

Ông Phạm Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh cho biết, từ năm 2021 đến tháng 5.2023 đã xảy ra 5 vụ người dân xây nhà bị điện giật từ đường dây trần trung thế 22kV. Tuy không có trường hợp nào tử vong nhưng đều bị thương rất nặng.

“Đây là đất thổ cư, người dân xây dựng nhà sinh sống từ xưa đến nay. Đối với khoảng cách nhà dân đến đường dây vẫn đảm bảo an toàn, những trường hợp bị điện giật đều do bất cẩn, khi thợ xây dựng nhà đưa đòn tay sắt lên lợp mái tôn sát đường dây 22kV nên dẫn đến bị phóng điện. Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, thông báo đến người dân về việc xây dựng nhà phải giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Đồng thời, cũng đã có kiến nghị lên huyện và Điện lực Quảng Ninh sớm đầu tư thay đường dây trần sang dây bọc để đảm bảo an toàn hơn”.

Điện lực huyện không biết người dân bị nạn?

Theo thống kê của Điện lực huyện Quảng Ninh, từ năm 2021-2023, đơn vị này đã đã lập 6 biên bản vi phạm và gửi thông báo an toàn về việc xây dựng nhà có khả năng đe dọa an toàn lưới điện.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Mạnh Hiền – Giám đốc Điện lực huyện Quảng Ninh cho biết: “Theo Nghị định 14 quy định, đối với đường dây 22kV phạm vi hành lang tính từ mép ngoài của đường dây ngoài cùng là 2 mét, còn từ trần dây đến điểm tiếp xúc là 4 mét.

Đối với đường dây điện tại xã Hải Ninh, trước đây, điện lực tiếp nhận từ hợp tác xã là hệ thống đường dây trần. Hiện nay, vẫn còn khoảng 3,6km dây trần đường dây 22kV, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành nâng cấp toàn bộ lên đường dây bọc. Bên cạnh tổ chức kiểm tra, lắp đặt biển cảnh báo, hàng năm, chúng tôi đều gửi thông báo tuyên truyền về cho tất cả các địa phương. Việc người dân bị điện giật trong quá trình xây dựng nhà, chính quyền địa phương không thông báo lên cho điện lực. Địa phương phải có trách nhiệm thông báo, cảnh báo đến người dân trong quá trình xây dựng nhà giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn”.

Người dân luôn mong mỏi đường dây trung thế 22kV được nâng cấp từ dây trần sang dây bọc để an toàn hơn. Ảnh: Hồng Thiệu
Người dân luôn mong mỏi đường dây trung thế 22kV được nâng cấp từ dây trần sang dây bọc để an toàn hơn. Ảnh: Hồng Thiệu

Về việc chưa thể đầu tư nâng cấp hệ thống đường dây 22kV, ông Hiền cho rằng do nguồn kinh phí quá lớn nên không thể đầu tư thay từ đường dây trần sang dây bọc một lúc được.

Được biết, hệ thống đường dây điện trung thế 22kV ở xã Hải Ninh được đầu tư xây dựng từ trước năm 2000, sau đó bàn giao cho Điện lực huyện Quảng Ninh tiếp nhận quản lý đến nay.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có 228km đường dây 22kV. Riêng xã Hải Ninh còn khoảng 3,6km dây trần/16km đường dây 22kV. Theo kế hoạch đầu tư nâng cấp của Điện lực huyện Quảng Ninh, trong năm 2024 sẽ thay dây bọc thêm gần 2km, dự kiến đến 2025 sẽ hoàn thiện nâng cấp phần còn lại.

ĐÀO HỒNG THIỆU
TIN LIÊN QUAN

1 công nhân nguy kịch, hôn mê vụ sập sàn bêtông giữa đêm ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một trong 3 công nhân nhập viện trong vụ sập sàn bêtông hồi 1h sáng ngày 25.5 bị thương nặng, đang hôn mê, thở máy.

Điều xe cứu thương đi 200km cứu sống 1 bệnh nhân nguy kịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sở y tế Điện Biên vừa khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi đã cứu sống 1 bệnh nhân nguy kịch cách thành phố 200km.

Dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc, người bệnh nguy kịch

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Bị chẩn đoán xơ gan, người đàn ông thay vì nhập viện để điều trị lại xin về và tự ý mua, sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Chỉ đến khi có các triệu chứng nặng người bệnh mới đến bệnh viện.

Tát học sinh bị xử phạt 3,75 triệu đồng, nhiều giáo viên tâm tư

Vân Trang |

Vụ việc một cô giáo tát học sinh và bị xử phạt 3,75 triệu đồng khiến nhiều giáo viên, phụ huynh cảm thấy chạnh lòng.

Tất tần tật về chi phí 3 ngày 2 đêm du lịch đảo Phú Quý

Duy Tuấn |

Đến đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thường dành khoảng 3 ngày 2 đêm cho cả chuyến đi, đủ để trải nghiệm với chi phí vừa phải.

Thí sinh 4.0 IELTS trở lên ở Nghệ An có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Năm học 2023-2024, Nghệ An tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường THPT hàng đầu những học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Vé đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã được bán hết

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" khai mạc vào lúc 20h tối 2.6.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

1 công nhân nguy kịch, hôn mê vụ sập sàn bêtông giữa đêm ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một trong 3 công nhân nhập viện trong vụ sập sàn bêtông hồi 1h sáng ngày 25.5 bị thương nặng, đang hôn mê, thở máy.

Điều xe cứu thương đi 200km cứu sống 1 bệnh nhân nguy kịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sở y tế Điện Biên vừa khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi đã cứu sống 1 bệnh nhân nguy kịch cách thành phố 200km.

Dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc, người bệnh nguy kịch

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Bị chẩn đoán xơ gan, người đàn ông thay vì nhập viện để điều trị lại xin về và tự ý mua, sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Chỉ đến khi có các triệu chứng nặng người bệnh mới đến bệnh viện.