Công đoàn Thái Bình chia sẻ với công nhân bị tai nạn lao động

TRUNG DU |

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2023, sáng nay (26.5), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân lao động, thân nhân của công nhân lao động gặp tai nạn lao động nặng.

Xoa dịu bớt nỗi đau người ở lại 

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình chị Phạm Thị Đào (sinh năm 1988, trú thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, TP.Thái Bình). Chị Đào nguyên là công nhân lao động Công ty TNHH Hợp Thành, đoàn viên trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã tử vong do tai nạn lao động.

Trước đó, ngày 13.3 vừa qua, trong lúc đang lao động sản xuất, chị Đào gặp phải tai nạn rất nặng. Dù được công ty, Công đoàn kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Đào đã không qua khỏi.

Sau khi cùng đoàn thắp nén tâm hương trước ban thờ công nhân quá cố, ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình chị Đào.

Chị Đào không may mắn gặp tai nạn lao động, mất đi để lại chồng cùng hai con nhỏ (cháu con trai đầu sinh năm 2012 đang học lớp 5, cháu gái sinh năm 2014 đang học lớp 3). Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, cả gia đình sống cùng mẹ chồng đã già yếu.

Thay mặt cho tổ chức Công đoàn Thái Bình, Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, ông Thái Dương mong gia đình chị Đào sớm vượt qua nỗi đau, mất mát người thân để ổn định cuộc sống, nuôi dạy các cháu ăn học đầy đủ, nên người.

Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Phạm Thị Đào. Ảnh: Trung Du
Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Phạm Thị Đào. Ảnh: Trung Du

Anh Hoàng Anh Dũng - chồng của đoàn viên Phạm Thị Đào - bày tỏ xúc động, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tỉnh, Công đoàn ngành và công ty. "Nhờ có sự động viên, hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức đoàn thể xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn, chúng tôi cũng cảm thấy được an ủi, dịu bớt phần nào" - anh Dũng nói.

An toàn lao động là trên hết

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình còn tổ chức đi thăm hỏi, động viên 2 trường hợp đoàn viên, công nhân lao động khác gặp tai nạn trong quá trình lao động, sản xuất.

Đó là trường hợp của anh Trần Công Nhất (sinh năm 1974, trú tổ dân phố An Đông, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là công nhân Công ty TNHH Bao bì Hương Sen bị tai nạn máy ép kiện ép vào tay, dẫn đến đứt một ngón tay vào tháng 1.2023, tỉ lệ thương tật 29%.

Đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân Trần Công Nhất. Ảnh: Trung Du
Đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân Trần Công Nhất. Ảnh: Trung Du
Đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân Trần Công Nhất. Ảnh: Trung Du

Tiếp nữa là trường hợp anh Khiếu Văn Đông (sinh năm 1979) là công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình. Ngày 6.5 vừa qua, trong lúc điều khiển máy xử lý rác, anh Đông không may bị tai nạn dẫn đến bị đứt hẳn cánh tay bên phải. Sau khi được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, hiện nay, anh Đông vẫn phải điều trị, phục hồi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - ân cần hỏi han, động viên các nạn nhân sớm bình phục, giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục cố gắng, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn thăm hỏi, trao quà cho công nhân
Đoàn thăm hỏi, trao quà cho công nhân Khiếu Văn Đông. Ảnh: Trung Du

"Dù nặng hay nhẹ, tai nạn là điều không một ai mong muốn trong quá trình lao động, sản xuất. Điều không may đã xảy ra, chúng tôi mong các đồng chí giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để sớm hồi phục hẳn, để sớm quay trở lại làm việc được. Qua tai nạn xảy ra, rất mong các đồng chí rút kinh nghiệm, bài học cũng như tuyên truyền, cảnh báo đến đồng nghiệp, công nhân lao động khác. Làm sao phải xác định an toàn lao động là trên hết, có an toàn mới có thể lao động sản xuất tốt" - ông Nguyễn Thái Dương nói.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, trong dịp này, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, trao quà cho tổng cộng 25 đoàn viên, công nhân lao động gặp tai nạn lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 CNLĐ tại Thái Bình

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 25.5 tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng (xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ), LĐLĐ tỉnh Thái Bình phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Quỳnh phụ tổ chức truyền thông về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 đoàn viên, công nhân lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình nỗ lực nâng cao lợi ích cho đoàn viên

TRUNG DU |

Ngày 25.5, tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Công đoàn ngành Công thương Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, trao quà cho công nhân bị tai nạn nặng

TRUNG DU |

Chiều ngày 22.5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động bị tai nạn rất nặng tại xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Khánh Hòa chính thức thu hồi 5 biệt thự lầu Bảo Đại

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi doanh nghiệp có ý định trả lại 5 biệt thự cổ trong khu vực di tích lầu Bảo Đại, địa phương đã chính thức tiếp nhận và giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý.

Doanh nghiệp khó khăn, xu hướng cắt giảm lao động tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do không tìm kiếm được đơn hàng mới, một số doanh nghiệp ở Bình Dương buộc phải thu hẹp sản xuất. Những tháng gần đây, doanh nghiệp có xu hướng phải cắt giảm lao động và tình hình cũng chưa khả quan trong thời gian tới.

Sân khấu và khán đài pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lộ diện

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Chỉ còn vài ngày nữa, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) sẽ chính thức khai mạc, sân khấu và khán đài phục vụ 5.400 du khách đang được gấp rút hoàn thiện.

6 người nguy kịch sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Minh Nguyễn |

Ngày 29.5, các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã qua cơn nguy kịch.

Philippines bắt đầu cho sơ tán dân tránh bão Mawar

Quý An (theo AP) |

Ngày 29.5, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng do bão Mawar.

Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 CNLĐ tại Thái Bình

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 25.5 tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng (xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ), LĐLĐ tỉnh Thái Bình phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Quỳnh phụ tổ chức truyền thông về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 đoàn viên, công nhân lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Bình nỗ lực nâng cao lợi ích cho đoàn viên

TRUNG DU |

Ngày 25.5, tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Công đoàn ngành Công thương Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, trao quà cho công nhân bị tai nạn nặng

TRUNG DU |

Chiều ngày 22.5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động bị tai nạn rất nặng tại xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).