Nhiều lao động công ty may bị nợ bảo hiểm, thanh tra đã vào cuộc

HƯNG THƠ |

Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị đã phát hiện loạt sai phạm tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị, trong đó có nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và lương của nhiều người lao động.

Ngày 23.6, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại công ty, trong đó chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đến 31.5.2023 số tiền hơn 1,6 tỉ đồng đối với 145 lao động.

Công ty đang nợ lương tháng 11, tháng 12.2022 và tháng 1.2023 của 48 người với tổng số tiền hơn 263 triệu đồng.

Chưa thực hiện chế độ thai sản cho 10 người lao động theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014…

“Trong thời gian 45 ngày (kể từ ngày 22.6.2023), Công ty Cổ phần May Quảng Trị phải tổ chức khắc phục các nội dung sai phạm. Trường hợp công ty không thực hiện các kiến nghị đúng thời hạn, Sở LĐTBXH tỉnh sẽ kiến nghị hoặc thực hiện các biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật theo quy định” – ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị, cho hay.

Liên quan đến việc nợ bảo hiểm xã hội và nợ lương tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị, Lao Động đã có nhiều tin bài phản ánh. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo Sở LĐTBXH phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh và các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý, giải quyết thấu đáo về chế độ chính sách cho các lao động bị Công ty Cổ phần May Quảng Trị bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công ty đang nợ BHXH thì người lao động không được nhận trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tư vấn cho bạn đọc về những vấn đề liên quan đến việc công ty nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, công nhân lâm vào cảnh khốn khó đủ đường

Nhóm PV Thời sự |

Vĩnh Phúc - Nhiều tháng nay, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) lâm vào cảnh khốn khó, chật vật khi bị nợ lương, nợ BHXH.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô, hiệu trưởng viết tâm thư xin lỗi

Vân Trang |

Hiệu trưởng trường tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) đã viết tâm thư xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Công ty đang nợ BHXH thì người lao động không được nhận trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tư vấn cho bạn đọc về những vấn đề liên quan đến việc công ty nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, công nhân lâm vào cảnh khốn khó đủ đường

Nhóm PV Thời sự |

Vĩnh Phúc - Nhiều tháng nay, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) lâm vào cảnh khốn khó, chật vật khi bị nợ lương, nợ BHXH.