Hội đàm giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội đàm trao đổi hoạt động công đoàn với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan.

Ngày 29.9, tại tỉnh Quảng Trị, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan tổ chức hội đàm trao đổi hoạt động công đoàn.

Tại buổi hội đàm, ông Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội chung của tỉnh; tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 65.000 công nhân viên chức lao động, trong đó khu vực doanh nghiệp 45.000. Tỉ lệ lao động qua đào tạo kế hoạch là 66%, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 31%. Toàn tỉnh có gần 1.200 công đoàn cơ sở với 9 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 5 công đoàn ngành địa phương và Công đoàn viên chức tỉnh, tập hợp trên 43.000 nghìn đoàn viên trong các thành phần kinh tế.

Toàn cảnh hội đàm trao đổi hoạt động công đoàn giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Trị với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh hội đàm trao đổi hoạt động công đoàn giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Trị với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan. Ảnh: Hưng Thơ

Thời gian qua, tổ chức công đoàn tại tỉnh Quảng Trị được đổi mới mạnh mẽ, hướng mạnh về cơ sở, tập trung thực hiện những nội dung về quan hệ lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã tham gia thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan thực hiện thanh, kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, đã tập trung thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể với các doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Đến nay, có trên 96% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong khuôn khổ buổi hội đàm, ông Bunthavy Phimmasan - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ông Bunthavy Phimmasan cũng đã thông tin về các hoạt động của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan.

Ông Nguyễn Thế Lập (phải ảnh) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng 2 bộ máy tính cho ông Bunthavy Phimmasan - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Thế Lập (phải ảnh) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng 2 bộ máy tính cho ông Bunthavy Phimmasan - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Bunthavy Phimmasan nhấn mạnh, thực hiên biên bản ghi nhớ được ký kết vào năm 2019, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm cho việc gặp mặt, phối hợp công tác giữa 2 đơn vị gặp khó khăn. Trong đó, công đoàn 2 tỉnh chưa thực hiện được cử đoàn cán bộ 2 nước học tiếng Việt - Lào; chưa tổ chức đoàn công tác đến trao đổi kinh nghiệm, học tập trong công tác xây dựng công đoàn...

Tại hội đàm, hai bên đã thông qua một số nội dung thảo luận ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đó là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa hai tỉnh, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động công đoàn. Đồng thời tập trung tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, công nhân và người lao động hai tỉnh, tôn trọng pháp luật của hai nước về quản lý lao động và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào và giữa hai tỉnh Quảng Trị – Salavan. Thực hiện luân phiên tổ chức Đoàn công tác sang thăm và trao đổi, học tập  kinh nghiệm hoạt động công đoàn. Trước khi sang thăm và làm việc, có thông báo về số lượng, thời gian, chương trình, nội dung trao đổi kinh nghiệm cụ thể qua sở Ngoại vụ hai tỉnh.

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung liên quan đến kinh nghiệm công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động công đoàn cho đoàn viên, chức năng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở. Quyền, lợi ích của các đoàn viên khi tham gia công đoàn cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, chính sách ưu đãi giữa đoàn viên và công nhân bình thường khác nhau như thế nào. Quyền lợi của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 24.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức Hội đàm trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Giang Quảng Bình – Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc.

Hội đàm trực tuyến giữa Báo Lao Động và Báo Hengan (Lào)

Bảo Hân |

Chiều 14.12, Báo Lao Động và Báo Hengan (Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào) tổ chức buổi hội đàm trực tuyến. Tham dự hội đàm còn có đại diện Ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 7.12, Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, A-ly Vông-no-bun-thăm – Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 24.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức Hội đàm trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Giang Quảng Bình – Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc.

Hội đàm trực tuyến giữa Báo Lao Động và Báo Hengan (Lào)

Bảo Hân |

Chiều 14.12, Báo Lao Động và Báo Hengan (Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào) tổ chức buổi hội đàm trực tuyến. Tham dự hội đàm còn có đại diện Ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 7.12, Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, A-ly Vông-no-bun-thăm – Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.