“Bữa cơm Công đoàn” thực sự có ý nghĩa với công nhân

TRẦN DIỄM |

Sau thời gian thực hiện chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã đón nhận sự phản hồi tích cực của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Chương trình còn nhận được sự phối hợp hiệu quả, hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ.

Ấn tượng với “bữa cơm công đoàn”

Hơn 1 năm nay, LĐLĐ Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn”. Những bữa cơm có sự tham gia của tổ chức Công đoàn được chú trọng chất lượng cũng như số lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khẩu phần “Bữa cơm Công đoàn” tổ chức theo tiêu chí “ngon - bổ - chất lượng” với việc bổ sung nhiều món ăn hơn so với những ngày thường như thịt, trứng, rau xào, canh củ quả, món ăn tráng miệng... giúp đoàn viên, NLĐ có bữa ăn ngon.

Cuối tháng 7.2023, lần đầu tiên chương trình “Bữa cơm Công đoàn” đến với Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam (Khu công nghiệp Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm đó, tại công ty trên, có 650 đoàn viên và người lao động làm việc, thông thường, mỗi suất ăn trưa giao động khoảng 20 nghìn đồng, nhưng ở “Bữa cơm Công đoàn”, mỗi suất trị giá 50 nghìn đồng. Ngoài các món chính, khẩu phần ăn có thêm trái cây, sữa, gà rán giúp đoàn viên, người lao động có bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng.

Chị Trần Thị Thu Thủy, công nhân Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam cho biết, chị cũng như các công nhân ở công ty đã nghe về chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, nhưng lần đầu tiên được thưởng thức.

“Bữa cơm quá chất lượng, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm như thế này” - chị Thu Thủy, chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị: “Bữa cơm Công đoàn” là một chương trình đơn giản, nhưng thực sự có ý nghĩa với công nhân.

“Trò chuyện với công nhân, họ cho rằng cần có các chương trình thực chất như thế này. Nếu đơn vị nào cũng được tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” và có điều kiện để mỗi tháng một lần thì quá tốt” - ông Nguyễn Đăng Quang cho hay.

Thương lượng với chủ sử dụng lao động để nâng chất lượng bữa ăn ca

Trong hơn 1 năm, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại các doanh nghiệp ở thành phố Đông Hà, huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Công đoàn ngành Công Thương với hơn 3.000 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ với mỗi suất ăn trị giá từ 50-100 nghìn đồng.

Tại các doanh nghiệp, khi phối hợp tham gia chương trình “Bữa cơm Công đoàn” ngoài việc nâng cao giá trị bữa ăn của NLĐ còn với mục đích cao hơn là để đoàn viên, NLĐ được thưởng thức bữa cơm trong không khí thân tình, đoàn kết, yêu thương; đây còn là dịp để chủ doanh nghiệp lắng nghe những ý kiến, chia sẻ, phản hồi của NLĐ để kịp thời cải thiện bữa ăn hàng ngày với những món ăn không lặp lại, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, giúp NLĐ có bữa ăn ngon, hợp khẩu vị.

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - chia sẻ, chương trình “Bữa cơm Công đoàn” là một hoạt động ý nghĩa. Thông qua chương trình, nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục chăm lo, nâng cao dinh dưỡng bữa ăn ca cho đoàn viên, NLĐ.

Thời gian tới, Công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đề xuất, đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ trên địa bàn, ít nhất ngang mức tối thiểu do Tổng LĐLĐVN quy định.

TRẦN DIỄM
TIN LIÊN QUAN

Vận động doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm công đoàn” để cảm ơn người lao động

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024.

Tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho đoàn viên, công nhân lao động

HƯNG THƠ |

Hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, LĐLĐ huyện Triệu Phong phối hợp với Bếp cơm Thiện Duyên tổ chức “Bữa Cơm Công đoàn” cho hơn 200 công nhân lao động của 6 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Khắc phục nợ BHXH cũ chưa xong, lại chồng tiếp nợ mới

HOÀNG LỘC |

Trên 800 triệu đồng là số tiền mà Công ty TNHH Đại Hàn Vina (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và kinh phí Công đoàn (KPCĐ) từ năm 2020 đến nay. Dù đã có động thái khắc phục một phần nợ BHXH và KPCĐ nhưng hiện 2 khoản này vẫn tiếp diễn...

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu 1.800 tỉ nối Long Biên với Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hai cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Đuống, kinh phí 1.800 tỉ đồng. Công trình hoàn thành giúp tăng liên kết vùng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy, đường sắt và đường bộ thông suốt.

Hàng trăm hộ dân sống khổ trong khu tập thể cũ nát ở TP Vinh

QUANG ĐẠI |

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân sống trong các khu tập thể cũ nát của phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) muốn có sổ đỏ để an cư lạc nghiệp nhưng mong ước ấy vẫn mãi xa ngoài tầm với.

Quán phở gốc Nam Định hơn 70 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội, ngày bán 500 bát

Nhật Minh |

Suốt nhiều năm nay, quán phởgia truyền 3 đời trên phố Hàng Giấy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn nhộn nhịp khách ra vào mỗi buổi sáng.

Cập nhật giá vàng sáng 13.3: Đột ngột sụt giảm, áp lực chốt lời đè nén

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 13.3: Tính đến 0h giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 80 - 82,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,9 USD/ounce.

Vận động doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm công đoàn” để cảm ơn người lao động

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024.

Tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho đoàn viên, công nhân lao động

HƯNG THƠ |

Hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, LĐLĐ huyện Triệu Phong phối hợp với Bếp cơm Thiện Duyên tổ chức “Bữa Cơm Công đoàn” cho hơn 200 công nhân lao động của 6 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện.