Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Công đoàn

Hoàng Bin |

Báo cáo tham luận tại diễn đàn chuyên đề số 9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Cuối tháng 8.2023, lần đầu tiên Công đoàn tỉnh Quảng Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị của phong trào lao động 2 nước.

Hai bên hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, theo nguyên tắc không can thiệp, bình đẳng và cùng có lợi. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, các bên đã ký kết tiến hành chương trình trao đổi đoàn theo cơ chế luân phiên từng năm.

Công đoàn tỉnh Quảng Nam ký thỏa thuận hợp tác với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Bin.
Công đoàn tỉnh Quảng Nam ký thỏa thuận hợp tác với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Bin.

Trọng tâm hoạt động hợp tác là giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, nhằm nâng cao hơn nữa kĩ năng, phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất với 58 dự án FDI đầu tư vào Quảng Nam, tổng vốn đăng ký hơn 860 triệu USD. 22 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Nam đã thành lập tổ chức Công đoàn với gần 16.000 đoàn viên, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, dệt, sợi, nhuộm. Hầu hết dự án hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm người dân địa phương, tạo động lực lan tỏa thu hút đầu tư của tỉnh.

Ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam kỳ vọng thông qua ký kết, mối quan hệ giữa 2 tổ chức Công đoàn sẽ ngày càng gắn bó sâu sắc, bền chặt.

Nâng tầm quan hệ

Công đoàn tỉnh Quảng Nam cũng đã thiết lập được mối quan hệ hữu nghị với 2 cơ quan đồng cấp của Lào là Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasak và Liên hiệp Công đoàn tỉnh SêKông nhiều năm qua và từng bước nâng tầm quan hệ ngày càng khăng khít.

Mối quan hệ với các cấp công đoàn Lào có nhiều thuận lợi bởi tỉnh Quảng Nam có đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước Lào với chiều dài 157,422 km; có 1 cửa khẩu quốc tế Nam Giang và 1 cửa khẩu phụ Tây Giang.

Công đoàn tỉnh Quảng Nam thiếp lập mối quan hệ hữu nghị với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasak (Lào) từ năm 2016. Ảnh: Diễm Lệ.
Công đoàn tỉnh Quảng Nam thiết lập mối quan hệ hữu nghị với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasak (Lào) từ năm 2016. Ảnh: Diễm Lệ.

Hằng năm, nhân Tết cổ truyền của 2 nước, 2 bên luân phiên tổ chức các Đoàn đến thăm và chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan thường trực Công đoàn tỉnh, qua đó tăng thêm mối quan hệ hợp tác đặc biệt, tình nghĩa hữu nghị anh em giữa Việt Nam – Lào.

Báo cáo tham luận tại diễn đàn chuyên đề số 9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đại diện Công đoàn Quảng Nam báo cáo tham luận tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Công đoàn Quảng Nam.
Đại diện Công đoàn Quảng Nam báo cáo tham luận tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Công đoàn Quảng Nam.

Trong đó, Công đoàn tập trung vận động các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước ủng hộ nhằm tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo nghề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động khó khăn của 2 bên có điều kiện về thăm quê hương; tìm những cơ hội hợp tác, kêu gọi đầu tư mở rộng thị trường lao động.

“Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kinh nghiệm, nắm tình hình đời sống việc làm CNLĐ người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Quảng Nam, mà còn là cầu nối để mời gọi xúc tiến đầu tư của cả 2 nước, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động” – ông Phan Xuân Quang nói.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Tàu vỏ sắt nước ngoài trôi vào đảo Cù Lao Chàm

Hoàng Bin |

Một tàu vận tải không người lái, quốc tịch Sierra Leone (quốc gia ở Tây Phi) vừa trôi dạt vào đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam.

Công đoàn là sợi dây bền chặt nối liền Đảng với giai cấp công nhân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Bước vào giai đoạn mới, dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tiếp tục giữ vững vai trò là sợi dây bền chặt nối liền giữa tổ chức Đảng với giai cấp công nhân.

Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các cấp; thống nhất phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Cận cảnh 2 tuyến đường ở Hà Nội được đề xuất dành cho xe đạp

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp ở dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình - đường Hoàng Minh Thảo.

VietABank cho vay sai quy định, nguy cơ mất vốn 1.087 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong lúc cơ quan chức năng chỉ ra nhiều vi phạm của ngân hàng khi kiểm tra các hồ sơ cấp tín dụng, hơn 96% nợ xấu của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) là nợ có khả năng mất vốn.

Hai Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm nhiều lãnh đạo, điều tra viên công an xã

Quang Việt |

Hai Thiếu tướng - Giám đốc Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Đắk Lắk trong tuần qua đã trao các quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo cấp phòng và điều tra viên công an xã.

Tàu chiến Mỹ và loạt tàu thương mại bị tấn công

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc cho biết, một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đã bị tấn công ở Biển Đỏ hôm 3.12.

Tôi ở gần khu trọ công nhân và lấy chất liệu từ đó để viết

Huyền Chi (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thị Tường Linh (bút danh Hoàng Anh Linh) đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn với truyện ngắn “Chim di”. Ở tuổi 31, nữ tác giả trẻ bị cuốn hút bởi đề tài về công nhân, người lao động.

Tàu vỏ sắt nước ngoài trôi vào đảo Cù Lao Chàm

Hoàng Bin |

Một tàu vận tải không người lái, quốc tịch Sierra Leone (quốc gia ở Tây Phi) vừa trôi dạt vào đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam.

Công đoàn là sợi dây bền chặt nối liền Đảng với giai cấp công nhân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Bước vào giai đoạn mới, dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tiếp tục giữ vững vai trò là sợi dây bền chặt nối liền giữa tổ chức Đảng với giai cấp công nhân.

Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các cấp; thống nhất phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.