Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các cấp; thống nhất phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Trên đây là quan điểm của ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - khi trao đổi với Báo Lao Động ngày 28.11.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tháng 4.2023. Ảnh: Hoàng Bin.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tháng 4.2023. Ảnh: Hoàng Bin

Nâng cao vị thế Công đoàn

Thưa ông! Ông đánh giá như thế nào về đóng góp của giai cấp công nhân, người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn trong sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam thời gian qua?

- Cùng với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Công đoàn luôn là lực lượng tiên phong, trong đời sống chính trị của Đảng bộ tỉnh; là sợi dây bền chặt nối liền giữa tổ chức Đảng với giai cấp công nhân, người lao động (NLĐ); là lực lượng và chỗ dựa đáng tin cậy, trung thành của cấp ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng trao cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin

Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ tham gia, góp phần tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

LĐLĐ Quảng Nam trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang. Ảnh: Hoàng Bin.
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang. Ảnh: Hoàng Bin

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định với vai trò là lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong tỉnh đã và đang đóng góp những thành quả quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vị thế của Công đoàn.

Tích cực đổi mới, hướng mạnh về cơ sở

Đổi mới có phải là yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức và hoạt động công đoàn trong bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay, thưa ông?

- Hoạt động của tổ chức Công đoàn hiện nay dù có nhiều phong trào ý nghĩa nhưng cũng gặp khó khăn khi hội nhập. Bởi công nhân, viên chức, NLĐ ngày càng tăng nhưng cán bộ chuyên trách của tổ chức không bổ sung thêm. Điều này gây áp lực lớn đối với Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, Công đoàn phải luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát thực tiễn, gắn liền đời sống NLĐ, công nhân, viên chức và lấy đó làm trung tâm hoạt động.

Ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, tặng quà công nhân tại Quảng Nam dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Nguyễn Linh.
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thăm, tặng quà công nhân tại Quảng Nam dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Nguyễn Linh

Mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn phải vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Phải làm sao để NLĐ nhận thấy được Công đoàn là tổ chức đại diện cho quyền lợi của họ, là tiếng nói cũng như nơi gắn bó mật thiết với đời sống NLĐ. Có được như vậy, vị trí của tổ chức Công đoàn trong nhận thức của NLĐ sẽ được khẳng định.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các cấp; thống nhất phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 5.11.2021 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi này!

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh nhà từ đường tiền tỉ của Ngọc Sơn mới xây tại Quảng Nam

ĐÔNG DU |

Tối 27.11, nhân dịp sinh nhật, Ngọc Sơn cho biết, anh đã hoàn thành việc xây nhà từ đường dòng họ tại quê nhà Quảng Nam. Ngọc Sơn không tiết lộ giá trị căn nhà, nhưng theo một số người thân, tài sản này có giá trị tiền tỉ.

Quảng Nam trao 500 suất quà cho công nhân bị giảm giờ làm trong năm 2023

Nguyễn Linh |

Chiều 25.11, Công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, thanh niên bị giảm giờ làm việc trong năm 2023.

LĐLĐ huyện Đại Lộc xếp thứ nhất tỉnh Quảng Nam tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Anh Danh |

Nhằm hưởng ứng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã triển khai đến Công đoàn cơ sở (CĐCS) kịp thời hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Cuộc đời đơm hoa khi Công đoàn hết lòng vì người lao động

Ý Yên (thực hiện) |

Nguyễn Thị Thu Huyền, cây bút tự do sáng tác truyện ngắn “Kim chỉ và hoa”, đem đến làn gió mới vào “Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

"Hoa khôi" bóng chuyền Thu Hoài: Tôi tiếc vì lỡ chuyến du học Anh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 139 có buổi trò chuyện với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Vietinbank về cơ duyên cô đến với bóng chuyền như những dự định trong tương lai.

Chuyển tải yêu thương đến người lao động

Xuân Hùng |

Những ngày vừa qua, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa liên tiếp có các chuyến công tác xuống cơ sở gặp gỡ, động viên đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và hỗ trợ số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Đây là hoạt động thường xuyên và là một trong chuỗi hoạt động tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng xin thôi việc

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Tư pháp.

Cận cảnh nhà từ đường tiền tỉ của Ngọc Sơn mới xây tại Quảng Nam

ĐÔNG DU |

Tối 27.11, nhân dịp sinh nhật, Ngọc Sơn cho biết, anh đã hoàn thành việc xây nhà từ đường dòng họ tại quê nhà Quảng Nam. Ngọc Sơn không tiết lộ giá trị căn nhà, nhưng theo một số người thân, tài sản này có giá trị tiền tỉ.

Quảng Nam trao 500 suất quà cho công nhân bị giảm giờ làm trong năm 2023

Nguyễn Linh |

Chiều 25.11, Công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, thanh niên bị giảm giờ làm việc trong năm 2023.

LĐLĐ huyện Đại Lộc xếp thứ nhất tỉnh Quảng Nam tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Anh Danh |

Nhằm hưởng ứng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã triển khai đến Công đoàn cơ sở (CĐCS) kịp thời hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.