Công đoàn là sợi dây bền chặt nối liền Đảng với giai cấp công nhân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Bước vào giai đoạn mới, dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tiếp tục giữ vững vai trò là sợi dây bền chặt nối liền giữa tổ chức Đảng với giai cấp công nhân.

Sợi dây nối liền giữa Đảng với người lao động

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần In, phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam (trụ sở tại TP Tam Kỳ) cho biết, Chi bộ Công ty hiện có 29 đảng viên, đa số được bồi dưỡng, phát triển Đảng từ tổ chức Công đoàn, đây là lực lượng nòng cốt trong tất cả phòng, ban, xưởng sản xuất.

“Ở công ty, công tác xây dựng Đảng, Công đoàn luôn được đặt ngang hàng với hoạt động sản xuất kinh doanh. Công đoàn công ty hiện có 120 đoàn viên, người lao động (NLĐ) thu nhập bình quân gần 12 triệu đồng/người/tháng, tăng gần gấp đôi sau so với năm 2016” - bà Huyền nói.

Đa số cán bộ Đảng viên trong doanh nghiệp tại Quảng Nam được bồi dưỡng, trưởng thành từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: Hoàng Bin.
Đa số cán bộ Đảng viên trong doanh nghiệp tại Quảng Nam được bồi dưỡng, trưởng thành từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: Hoàng Bin.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác công đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 5.11.2021 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp đã tổ chức 1.279 cuộc đối thoại, trong đó có 3 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động; cùng 2 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với công nhân lao động.

Nhiều buổi đối thoại giữa giai cấp công nhân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam được Công đoàn tổ chức, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong đời sống CNLĐ. Ảnh: Hoàng Bin.
Hội nghị đối thoại giữa giai cấp công nhân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam được Công đoàn tổ chức, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong đời sống CNLĐ. Ảnh: Hoàng Bin.

“Cùng với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Công đoàn luôn là lực lượng tiên phong, trong đời sống chính trị của Đảng bộ tỉnh; là sợi dây bền chặt nối liền giữa tổ chức đảng với giai cấp công nhân, NLĐ; là lực lượng và chỗ dựa đáng tin cậy, trung thành của cấp ủy” - ông Lê Văn Dũng khẳng định.

Công đoàn phải làm tốt vai trò đại diện cho người lao động

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Nam, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xảy ra 7 vụ tranh chấp lao động tập thể dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể của 8.230 NLĐ.

Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết: "Các cuộc đình công, ngừng việc xảy ra tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có số NLĐ nhiều, tình tiết phức tạp dễ lây lan giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Vì vậy khi xảy ra đình công, ngừng việc, Tổ công tác liên ngành trực tiếp đến làm việc với chủ sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở để nắm thông tin về vụ việc đình công. Đồng thời, thông qua đối thoại, thương lượng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật, giải quyết mâu thuẫn theo hướng hài hòa cho cả đôi bên".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Ảnh: Hoàng Bin.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Ảnh: Hoàng Bin.

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 9.10, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trước đây, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là vấn đề sống còn của tổ chức công đoàn.

Hiện nay, cần bổ sung thêm yêu cầu giữ vững vai trò đại diện chi phối cho NLĐ, với phương châm có NLĐ thì có tổ chức Công đoàn; có tổ chức Công đoàn thì phải đảm nhận tốt vai trò đại diện cho NLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hoàng Bin.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hoàng Bin.

Ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh: "Công đoàn cần chủ động tham mưu để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng thêm thế và lực cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện cho NLĐ, cũng là củng cố vững chắc sợi dây nối liền giữa Đảng với quần chúng lao động".

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng xưng phóng viên, có hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp khai khoáng

Hoàng Bin |

Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa bắt quả tang đối tượng khai nhận là phóng viên một tạp chí đang nhận tiền từ doanh nghiệp.

Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các cấp; thống nhất phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Thận trọng với bẫy lừa đảo giả danh cơ quan Bảo hiểm xã hội

Hoàng Bin |

Lợi dụng lòng tin và nhu cầu của người lao động (NLĐ), một số đối tượng xấu đã giả danh là người của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Loạt thủ đoạn bọn lừa đảo thực hiện gần đây tại Quảng Nam sẽ cảnh báo đến người dân.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Loạt phim chiếu rạp đáng chú ý ra mắt tháng 2.2024

Di Py |

Phim chiếu rạp tháng 2, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mang đến nhiều siêu phẩm đa thể loại.

Đề xuất cấp phép mỏ đất không qua đấu giá để giải quyết việc thiếu đất đắp

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án có vốn đầu tư công và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp.

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá tại các gian hàng Công đoàn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều gian hàng với những giảm giá, ưu đãi hấp dẫn được tổ chức để phục vụ người lao động tại huyện Mai Sơn.

Thực hư việc động vật của vườn thú Hà Nội co ro trong rét đậm

Tùng Giang |

Tối ngày 27.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội (hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ) trong tình trạng đói rét, từng bầy khỉ co ro ngồi nép vào nhau. Trong khi đó, nhiều loài động vật không được sưởi ấm, gầy trơ xương. Về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã lên tiếng.

Bắt đối tượng xưng phóng viên, có hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp khai khoáng

Hoàng Bin |

Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa bắt quả tang đối tượng khai nhận là phóng viên một tạp chí đang nhận tiền từ doanh nghiệp.

Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các cấp; thống nhất phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Thận trọng với bẫy lừa đảo giả danh cơ quan Bảo hiểm xã hội

Hoàng Bin |

Lợi dụng lòng tin và nhu cầu của người lao động (NLĐ), một số đối tượng xấu đã giả danh là người của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Loạt thủ đoạn bọn lừa đảo thực hiện gần đây tại Quảng Nam sẽ cảnh báo đến người dân.