Kết nạp 68 đoàn viên là lao động làm việc tại DN xuất khẩu lâm sản

Phương Linh |

Phú Yên - 100% công nhân lao động làm việc tại doanh nghiệp chuyên xuất khẩu lâm sản ở Phú Yên đã làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Ngày 26.9, lãnh đạo LĐLĐ huyện Đồng Xuân ( Phú Yên) cho biết: Sau thời gian vận động, tuyên truyền LĐLĐ huyện tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Bình Nam.

Đây là doanh nghiệp được thành lập năm 2017, chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng Lâm sản xuất khẩu, đảm bảo thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Qua thời gian tuyền truyền về tổ chức công đoàn, công nhân lao động cùng lãnh đạo doanh nghiệp đã đánh giá cao việc thành lập một tổ chức đại diện cho người lao động.

Vì thế sau buổi tuyên truyền 68 lao động làm việc tại doanh nghiệp đã làm đơn xin gia nhập Công đoàn. Sau khi hoàn tất thủ tục, LĐLĐ huyện Đồng Xuân đã công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Bình Nam gồm 68 đoàn viên, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 người.

Tham dự lễ công bố, ông Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên chúc mừng Chi nhánh Công ty TNHH Bình Nam từ nay đã có tổ chức Công đoàn hỗ trợ, phối hợp, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đề nghị Ban Chấp hành CĐCS công ty thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại và xây dựng thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của người lao động trong quan hệ lao động; xây dựng CĐCS vững mạnh và doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng lừa đảo 14 người sang Nhật Bản xuất khẩu lao động lĩnh gần 40 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Võ Ngọc Tuấn cùng đồng phạm đã thu tiền của 14 người muốn sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, tổng cộng hơn 3,6 tỉ đồng và chiếm đoạt.

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

QUỲNH CHI |

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10.2022.

Phát triển Công nghiệp hỗ trợ: Tìm lời giải cho bài toán chất lượng lao động

Thành Long |

Các chuyên gia chỉ ra điểm đáng lo nhất hiện nay của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là năng suất lao động của lao động địa phương còn thấp, chỉ đạt 14,4%. Đồng thời chất lượng lao động còn ở mức thấp. Vậy đâu là lời giải cho vấn đề này?

Cập nhật giá vàng hôm nay 7.4: Đi ngang sau thời gian dài "nhảy múa"

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Lúc 18h ngày 7.4, giá vàng SJC được niêm yết quanh ngưỡng 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 2.007,6 USD/ounce.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Nhóm đối tượng lừa đảo 14 người sang Nhật Bản xuất khẩu lao động lĩnh gần 40 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Võ Ngọc Tuấn cùng đồng phạm đã thu tiền của 14 người muốn sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, tổng cộng hơn 3,6 tỉ đồng và chiếm đoạt.

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

QUỲNH CHI |

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10.2022.

Phát triển Công nghiệp hỗ trợ: Tìm lời giải cho bài toán chất lượng lao động

Thành Long |

Các chuyên gia chỉ ra điểm đáng lo nhất hiện nay của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là năng suất lao động của lao động địa phương còn thấp, chỉ đạt 14,4%. Đồng thời chất lượng lao động còn ở mức thấp. Vậy đâu là lời giải cho vấn đề này?