Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM tuyển dụng lao động cầm chừng

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang phải tuyển dụng lao động cầm chừng để thay thế cho lao động nghỉ việc hoặc chuẩn bị cho giai đoạn tới khi đơn hàng có nhiều hơn.

Tuyển dụng cho đơn hàng tương lai, thay thế lao động nghỉ việc

Những ngày này, Công ty Nidec Việt Nam (chuyên sản xuất các linh kiện và mô tơ nhỏ chính xác cao ở Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TPHCM) tăng cường tuyển dụng lao động. Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam - cho biết, tháng 9.2022, công ty có ít đơn hàng hơn so với những tháng trước (trung bình doanh số một tháng của công ty khoảng 32 triệu USD thì tháng 9 khoảng 30 triệu USD) nhưng các tháng 10, 11, 12 lại nhiều đơn hàng nên vẫn tuyển lao động. Trung bình mỗi ngày công ty tuyển được khoảng 40 - 60 CN.

“Nhìn chung giai đoạn này một số ngành dệt may, da giày, đồ gỗ khó khăn về đơn hàng nên không tuyển dụng, thậm chí phải cho CN không tăng ca, nhưng với những doanh nghiệp ngành nghề khác thì cơ bản vẫn ổn định đơn hàng nên phải tuyển dụng thêm lao động. Tuy nhiên, số lao động này được tuyển dụng chủ yếu là để thay thế những lao động nghỉ việc”, ông Hồng nhận xét.

Tương tự, bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam (chuyên sản xuất các bộ dẫn điện xe hơi, KCX Linh Trung 1, TPHCM) cũng cho biết, giai đoạn hiện nay công ty ít đơn hàng nên phải giảm khoảng 50% số giờ tăng ca của CN. Tuy nhiên, sắp tới công ty có nhiều đơn hàng nên vẫn tuyển dụng lao động để chuẩn bị cho giai đoạn Tết có nhiều đơn hàng mà khó tuyển dụng lao động. Đến nay, công ty tuyển dụng thêm gần 50 lao động chuẩn bị cho giai đoạn tới và hiện ngừng tuyển dụng tiếp.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch CĐ Công ty may mặc Hà Giang (chuyên may áo Kimono xuất khẩu) cho biết, do đặc thù của sản phẩm này nên ít người học nghề. Chính vì thế, dù đơn hàng không nhiều nhưng công ty vẫn tuyển dụng CN có tay nghề vào làm việc. “Thu nhập hình quân của mỗi lao động từ 7-10 triệu đồng/tháng tùy tay nghề. Công ty cũng chuẩn bị tăng đơn giá cho CN”, bà Thủy cho biết.

Còn ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen Việt Nam - một doanh doanh nghiệp thường xuyên “khát” lao động cho biết, thông thường những năm trước doanh nghiệp thường có nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.000 lao động. Thế nhưng năm nay, đơn hàng không dồi dào nên nhu cầu nhân lực của công ty cũng bão hòa, ít tuyển dụng.

Cần quan tâm hơn đời sống của nLĐ

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, nhu cầu nhân lực những tháng cuối năm 2022 cần khoảng 136.000 - 150.000 chỗ làm việc.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở khu vực thương mại dịch vụ chiếm 65,41% tổng nhu cầu nhân lực (giảm 11,77% so với 6 tháng đầu năm 2022), khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 33,63% (tăng 10,87% so với 6 tháng đầu năm 2022); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,96% (tăng 0,9% so với 6 tháng đầu năm 2022).

Nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu chiếm 20,12% tổng nhu cầu nhân lực (tăng 2,99% so với 6 tháng đầu năm 2022). Trong đó, ngành cơ khí chiếm 5,37%; điện tử - công nghệ thông tin chiếm 6,73%; chế biến tinh lương thực, thực phẩm chiếm 3,5%; hóa dược - caosu chiếm 4,52%.

“Để thu hút được lực lượng lao động đồng thời tạo cho NLĐ tâm lý an tâm làm việc, cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chính sách về tiền lương, chính sách về nhà ở, mở rộng an sinh xã hội, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động… Đặc biệt, trong bối cảnh hậu COVID-19, TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp hiệu quả trong việc hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến đời sống của NLĐ và gia đình của họ”, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM kiến nghị.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Sở LĐTBXH Bắc Ninh đề xuất tiếp tục thanh tra

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh đã có báo cáo về sự việc. Song báo cáo này rất sơ sài, chưa xác minh hết những vấn đề báo chí phản ánh.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo sau bài tuyển dụng lao động dưới 18 tuổi

NHÓM PV |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh làm rõ các nội dung sau loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động.

Sở LĐTBXH Bắc Ninh xác minh thủ đoạn tuyển dụng lao động dưới 18 tuổi

NHÓM PV |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã cử cán bộ vào cuộc xác minh sau loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Sở LĐTBXH Bắc Ninh đề xuất tiếp tục thanh tra

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh đã có báo cáo về sự việc. Song báo cáo này rất sơ sài, chưa xác minh hết những vấn đề báo chí phản ánh.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo sau bài tuyển dụng lao động dưới 18 tuổi

NHÓM PV |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh làm rõ các nội dung sau loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động.

Sở LĐTBXH Bắc Ninh xác minh thủ đoạn tuyển dụng lao động dưới 18 tuổi

NHÓM PV |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã cử cán bộ vào cuộc xác minh sau loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động.