LĐLĐ huyện Thanh Thủy phối hợp hỗ trợ trường học có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Uyên |

Phú Thọ - Ngày 25.10, LĐLĐ huyện Thanh Thủy cho biết vừa phối hợp cùng các Công đoàn cơ sở trao tặng 10 bộ máy tính cho trường học khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng với LĐLĐ huyện Thanh Thủy trao tặng 10 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Sơn Thủy 2.

Tại buổi trao quà, có bà Nguyễn Ngọc Hà - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Thủy, bà Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện và lãnh đạo địa phương.

Được biết, Trường Tiểu học Sơn Thủy 2 (huyện Thanh Thủy) có hơn 300 học sinh, tại đây cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là chưa có phòng học máy vi tính.

 
Thiết bị tại trường học nay đã đầy đủ, tiện nghi hơn.

Thực hiện mô hình "Dân vận khéo" năm 2022, LĐLĐ huyện Thanh Thủy đã vận động, kết nối với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 10 bộ máy vi tính, tổng trị giá 105 triệu đồng.

Đồng thời, LĐLĐ huyện và Công đoàn xã Sơn Thủy tặng 10 bộ bàn ghế trị giá 10 triệu đồng cho phòng máy tính của nhà trường.

Đây cũng là công trình chào mừng 75 năm thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ trên địa bàn huyện. Không những thế, món quà còn có ý nghĩa thiết thực đối với giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học giúp các em có điều kiện tiếp cận tốt nhất với công nghệ thông tin.

Thanh Uyên
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trường học hạnh phúc: Để mục tiêu tốt đẹp không dừng ở khẩu hiệu

QUANG ĐẠI |

Xây dựng “Trường học hạnh phúc” được xác định là nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục. Nhưng giữa mục tiêu và thực tế còn có những khoảng cách không nhỏ, với quá nhiều lực cản, trở ngại.

Xây dựng trường học hạnh phúc - Một nhiệm vụ của giáo dục

Mai Hoàng |

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm của đổi mới. Trong sự đổi mới đó thì việc xây dựng những “Ngôi trường hạnh phúc” được cho là nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục.

Bình Dương: Xây thêm nhà ở xã hội và trường học tại địa bàn có 8 KCN

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chính quyền cùng doanh nghiệp đang thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, trường học phục vụ tốt hơn nhu cầu của địa bàn có 8 khu công nghiệp với trên 150.000 người lao động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng trường học hạnh phúc: Để mục tiêu tốt đẹp không dừng ở khẩu hiệu

QUANG ĐẠI |

Xây dựng “Trường học hạnh phúc” được xác định là nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục. Nhưng giữa mục tiêu và thực tế còn có những khoảng cách không nhỏ, với quá nhiều lực cản, trở ngại.

Xây dựng trường học hạnh phúc - Một nhiệm vụ của giáo dục

Mai Hoàng |

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm của đổi mới. Trong sự đổi mới đó thì việc xây dựng những “Ngôi trường hạnh phúc” được cho là nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục.

Bình Dương: Xây thêm nhà ở xã hội và trường học tại địa bàn có 8 KCN

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chính quyền cùng doanh nghiệp đang thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, trường học phục vụ tốt hơn nhu cầu của địa bàn có 8 khu công nghiệp với trên 150.000 người lao động.