Xây dựng thêm gần 1.000 căn nhà ở xã hội gần sông Sài Gòn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.9, tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương diễn ra lễ khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội an sinh với quy mô gần 1.000 căn hộ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Dương

Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phát triển có vị trí gần sông Sài Gòn thuộc phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Từ trái qua, đại diện Tổng Công ty HUD, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tham quan mô hình dự án. Ảnh: Đình Trọng
Từ trái qua, đại diện Tổng Công ty HUD, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tham quan mô hình dự án. Ảnh: Đình Trọng

Khu nhà ở xã hội an sinh được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,7ha, với 6 khối nhà cao 12 tầng, 978 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 83.000m2.

Khu nhà ở xã hội này được thiết kế trên cơ sở bảo tồn và phát triển các giá trị của cảnh quan thiên nhiên, kết hợp với không gian cây xanh mặt nước của đô thị.

Tổng Công ty HUD cho biết, việc phát triển dự án nhà ở xã hội nhằm tạo không gian sinh sống tốt hơn cho người lao động tại Bình Dương với mức giá vừa phải. Qua đó cùng chính quyền tỉnh Bình Dương thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Khu đất thực hiện dự án. Ảnh: Đình Trọng
Khu đất thực hiện dự án. Ảnh: Đình Trọng

Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc xây dựng nhà ở xã hội an sinh được tỉnh bình dương quan tâm xây dựng. Tỉnh giao cho Tổng công ty Becamex IDC thực hiện, giai đoạn đầu đã xây dựng được 47.500 căn hộ. Hiện Becamex IDC tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo với tổng số 118.234 căn nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động như: thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng,…

Trong giai đoạn này, việc phát triển nhà ở xã hội tại Bình Dương sẽ có sự tham gia nhiều hơn của khối doanh nghiệp bất động sản tư nhân. Tỉnh Bình Dương đã quy hoạch, bố trí thêm quỹ đất, phê duyệt cho nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia triển khai các dự án nhà ở xã hội. Nhiều khu nhà ở giá rẻ quy mô lớn sẽ tiếp tục được xây dựng để tạo không gian sống tốt hơn cho người lao động ngoại tỉnh.

Các khu nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương triển khai gần các khu công nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Các khu nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương triển khai gần các khu công nghiệp. Ảnh: Đình Trọng

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, trong giai đoạn này sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Yêu cầu các doanh nghiệp triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng cam kết về chất lượng cũng như thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng. 

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương được gì khi tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia cùng với nhà nước phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội (NOXH), phục vụ chỗ ở ổn định cho người lao động nhập cư.

Kinh tế và dân số phát triển nhanh, Bình Dương kiến nghị cơ chế đặc thù

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khoảng 5 năm gần đây, mỗi năm tỉnh Bình Dương tăng trung bình 100.000 dân, trên 1.000 doanh nghiệp. Bộ máy hành chính vốn thiếu nhân lực lại chịu nhiều áp lực trong quá trình tinh giản biên chế, khiến tỉnh này thiếu trầm trọng cán bộ, công chức, viên chức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương được gì khi tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia cùng với nhà nước phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội (NOXH), phục vụ chỗ ở ổn định cho người lao động nhập cư.

Kinh tế và dân số phát triển nhanh, Bình Dương kiến nghị cơ chế đặc thù

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khoảng 5 năm gần đây, mỗi năm tỉnh Bình Dương tăng trung bình 100.000 dân, trên 1.000 doanh nghiệp. Bộ máy hành chính vốn thiếu nhân lực lại chịu nhiều áp lực trong quá trình tinh giản biên chế, khiến tỉnh này thiếu trầm trọng cán bộ, công chức, viên chức.