Thu nhập bình quân của người lao động tỉnh Nam Định là hơn 5,9 triệu đồng/người/tháng

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Nam Định, năm 2023, do bị giảm nhiều đơn hàng, nên một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không bố trí cho người lao động làm tăng ca, thêm giờ, đã ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành dệt may; thu nhập bình quân của người lao động là hơn 5,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trong các dịp tết nguyên đán năm 2023 và Tháng Công nhân, qua đó tạo sự gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời cũng góp phần tăng cường mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ chủ doanh nghiệp bỏ trốn do làm ăn thua lỗ và đã nợ đóng tiền BHXH của 150 công nhân lao động từ năm 2019 (Công ty TNHH Hue Vina, huyện Hải Hậu); 1 vụ ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Giày Đại Khả, huyện Vụ Bản, nguyên nhân do lãnh đạo công ty thông báo sau khi hết đơn hàng sẽ giải thể, chuyển về Công ty mẹ có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình và người lao động đề nghị công ty thanh toán tiền lương tháng 9, tiền phép năm, thâm niên, thai sản, chốt trả sổ BHXH…

Trước tình hình đó, LĐLĐ tỉnh Nam Định đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở phối hợp đối thoại với người sử dụng lao động; tuyên truyền vận động công nhân lao động. Kết quả, công ty đã ra thông báo giải quyết các kiến nghị của người lao động và người lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Quốc phòng chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động dịp Tết

Kiều Vũ |

Ngày 11.1, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã trực tiếp trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và Công đoàn cơ sở các Công ty TNHH MTV X20 Nam Định (Tổng cục Hậu cần), Nhà máy Z143 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công đoàn phát động thi đua nâng cao đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Các phong trào thi đua tại Công ty Than Hạ Long do công đoàn phát động đã mang lại hiệu quả, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động với mức tiền lương bình quân 17,4 triệu đồng/người/tháng.

Căn cứ để xác định tiền lương khoán trả cho người lao động

đào hằng |

Bạn đọc có email minhtamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tiền lương khoán trả cho người lao động được xác định dựa trên những căn cứ nào?

Lưu Thiên Hương tố bị một giảng viên Nhạc viện TPHCM hành xử bạo lực

Anh Trang |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, câu chuyện chị chia sẻ trên trang cá nhân là có thật, nữ nhạc sĩ bị một giảng viên ở Nhạc viện TPHCM ứng xử bạo lực.

Loạt vấn đề về phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam sắp được đưa ra bàn

Tô Thế |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các Hội thảo khoa học về "Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh". Trong 3 ngày tổ chức, hàng loạt vấn đề liên quan sẽ được đưa ra bàn luận.

Xuyên rừng, mật phục ngăn phá rừng vào mùa khô

Phan Tuấn |

Khi thời tiết ở Đắk Nông bước vào mùa khô thì cũng là lúc tình trạng phá rừng có dấu hiệu nóng trở lại. Trong bối cảnh này, các chủ rừng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ngày đêm mật phục để ngăn chặn lâm tặc xâm hại đến rừng.

Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ

VIÊN NGUYỄN |

Hàng loạt sai phạm trong vi phạm điều hành, tham mưu và thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi sẽ nằm trong kế hoạch kiểm tra, xác minh sắp tới của Thanh tra Chính phủ.

Doanh nghiệp bán hàng giá cao cho người già, địa phương lo lắng

QUANG ĐẠI |

Một doanh nghiệp tổ chức giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá cao làm lãnh đạo địa phương lo lắng.

Công đoàn Quốc phòng chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động dịp Tết

Kiều Vũ |

Ngày 11.1, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã trực tiếp trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và Công đoàn cơ sở các Công ty TNHH MTV X20 Nam Định (Tổng cục Hậu cần), Nhà máy Z143 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công đoàn phát động thi đua nâng cao đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Các phong trào thi đua tại Công ty Than Hạ Long do công đoàn phát động đã mang lại hiệu quả, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động với mức tiền lương bình quân 17,4 triệu đồng/người/tháng.

Căn cứ để xác định tiền lương khoán trả cho người lao động

đào hằng |

Bạn đọc có email minhtamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tiền lương khoán trả cho người lao động được xác định dựa trên những căn cứ nào?