LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức 110 hội nghị tuyên truyền pháp luật

Hoàng Yến |

Nam Định - Ngày 24.8, bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng, triển khai ban hành trên 400 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp;

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, buôn bán người, phòng chống HIV/AIDS; triển khai tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT... 

Trong 10 năm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được 110 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 16.500 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số kinh phí gần 1,5 tỉ đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền theo từng chuyên đề về Pháp luật lao động; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tuyên truyền về pháp luật bảo đảm ATGT; phòng, chống tội phạm ma tuý, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người…

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐ các KCN và CĐ cơ sở trực thuộc dành kinh phí hoạt động công đoàn, tổ chức được 510 buổi tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ về pháp luật lao động, về phòng chống ma túy về , pháp luât đảm bảo trật tự an toàn giao thông, về phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con... cho hơn 45.900 đoàn viên, CNLĐ.

Ngoài ra LĐLĐ tỉnh đã dành hơn 900 triệu đồng để in ấn, mua tài liệu tuyên truyền như Luật Lao động, Luật CĐ, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, tài liệu tuyên truyền để cung cấp cho CĐ các cấp phát tuyên truyền cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh còn tranh thủ kinh phí hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN với số tiền gần 700 triệu đồng tổ chức được các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; hội nghị tập huấn, tuyên truyền về pháp luật lao động, văn hóa cơ sở; hội nghị tuyên truyền về trật tự ATGT, hội nghị tuyên truyền về chính sách đối với lao động nữ và phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho cán bộ CĐCS và CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng trong tỉnh có liên quan để phối hợp trong việc tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ như phối hợp với Ban Chỉ đạo 138 - Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh... tổ chức được gần 100 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy và hội nghị tuyên truyền về pháp luật đảm bảo ATGT, hội nghị tuyên truyền về Luật ATVSLĐ, Luật Bảo vệ môi trường và hội nghị tuyên truyền về tình hình an ninh – quốc phòng trong khu vực, thế giới và Việt Nam, đặt biệt là tình hình biển đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc… cho trên 12.000 lượt cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Hoàng Yến
TIN LIÊN QUAN

Trên 3.000 người lao động khu công nghiệp được tuyên truyền pháp luật

Huyền Phạm |

Thái Nguyên - Trong những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với người lao động (NLĐ), góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Trên 3.000 người lao động khu công nghiệp được tuyên truyền pháp luật

Huyền Phạm |

Thái Nguyên - Trong những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với người lao động (NLĐ), góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.