Trên 3.000 người lao động khu công nghiệp được tuyên truyền pháp luật

Huyền Phạm |

Thái Nguyên - Trong những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với người lao động (NLĐ), góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, với đặc thù trong các khu công nghiệp lực lượng lao động trẻ, chủ yếu là lao động trực tiếp, làm việc theo dây chuyền, ca kíp... để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, từng quý, từng tháng. 

Hàng năm, có trên 90% CNVCLĐ được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; các chương trình giáo dục đời sống gia đình, an toàn giao thông; chuyển đổi số, phòng chống dịch COVID-19…

Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền cho trên 3.000 đoàn viên, CNLĐ trực tiếp trong các doanh nghiệp, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên.

Xác định công tác tuyên truyền qua mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, dư luận, tránh những tác động của các thông tin xấu độc cũng như nâng cao kiến thức xã hội, pháp luật, tuyên dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; các chương trình phúc lợi đoàn viên...

Từ năm 2017, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã thành lập trang fanpage để truyền thông các hoạt động của tổ chức công đoàn, chế độ, chính sách pháp luật; thành lập nhóm Zalo các công đoàn cơ sở để chỉ đạo hoạt động được nhanh, thuận tiện song song với hệ thống hộp thư điện tử…; thực hiện truyền thông qua website Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên- với chuyên mục công đoàn; thiết kế mini game trắc nghiệm kiến thức pháp luật: “Ai trả lời đúng nhất?” sử dụng trên điện thoại smartphone, hoặc máy tính với các nội dung kiến thức về Bộ lao động lao động 2019, Luật bảo hiểm, Luật An toàn vệ sinh lao động, phòng chống COVID-19, các câu đố vui. Qua đó, người lao động có thêm sân chơi bổ ích, nâng cao kiến thức pháp luật.

“Với các phương pháp, hình thức tuyên truyền sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế đó, người lao động trong các khu công nghiệp đã nắm được nội dung các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, góp phần hình thành thói quen hành động theo pháp luật, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tình trạng xung đột trong mối quan hệ với người sử dụng lao động” - ông Dương Văn Thái cho hay.

Huyền Phạm
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.