Lào Cai: Tổ chức 748 buổi hoạt động văn hóa trong CNVCLĐ 6 tháng đầu năm

TIẾN SỸ |

Lào Cai - Trong 6 tháng đầu năm 2022 các cấp Công đoàn trong tỉnh Lào Cai đã tổ chức được nhiều hoạt động nhằm xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022 các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 748 buổi hoạt động văn hóa, thể thao với số đoàn viên, người lao động tham gia là 16.122 lượt người. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Kết luận số 368-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các hoạt động luôn được bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự theo quy định.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra các nhiệm vụ đó là tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực xây dựng đời sống văn hóa và tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ thể thao trong CNVCLĐ;

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22.7.2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước…;

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức giải Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền hơi trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2022 chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng Lào Cai (01.11.1950 - 01.11.2022), 71 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai (15.11.1951 - 15.11.2022). Sự kiện này dự kiến tổ chức 3 ngày (từ 28 đến 30.10.2022) tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai;

Phối hợp với Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai xây dựng và ban hành hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2027 do Công đoàn chủ trì và công nhận.

TIẾN SỸ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, người lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 6.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2022-2026.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Quảng Bình: Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, người lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 6.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2022-2026.