Quảng Bình: Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, người lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 6.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2022-2026.

Với mục đích tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CNVCLĐ, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về văn hóa, thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thường xuyên xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, thường xuyên tổ chức các hoạt động, qua đó tạo nếp sống văn hóa, thói quen, tinh thần lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đồng thời góp phần đẩy lùi, xóa bỏ tệ nạn xã hội.

Hội nghị cũng là dịp để các bên nhìn lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, ngay sau khi chương trình phối hợp được ký kết, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố ký chương trình phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, thành phố. Hướng dẫn các cấp Công đoàn, ngành văn hóa ở các địa phương trên cơ sở chương trình phối hợp giữa 2 ngành.

Nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về vai trò của văn hóa, thể thao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các họa động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, lòng ghép hiệu quả với công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động của tổ chức Công đoàn.

Qua đó, nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong CNVCLĐ dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa cũng được hình thành.

Trong giai đoạn mới, LĐLĐ tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể Thao đã thống nhất ban hành chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, thể dục, thể thao của CNVCLĐ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, xác định mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và phải phù hợp với từng địa phương, từng ngành nghề … qua đó đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

Thông qua các phong trào, lựa chọn ra những vận động viên tiêu biểu tiếp tục thi đấu và giao lưu qua các vòng, tạo nên sự chuyên nghiệp trong các phong trào.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Nhóm Pv |

Nhằm góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm đời sống văn học nói chung và văn học về đề tài người lao động nói riêng, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã phối hợp với Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn.

Đòi được nợ BHXH, nhóm công nhân gửi lời cảm ơn Công đoàn và Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong thư, 31 người lao động từng bị công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã gửi lời cảm ơn đến Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị vì đã vào cuộc hỗ trợ để họ sớm được giải quyết chế độ.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Nhóm Pv |

Nhằm góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm đời sống văn học nói chung và văn học về đề tài người lao động nói riêng, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã phối hợp với Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn.

Đòi được nợ BHXH, nhóm công nhân gửi lời cảm ơn Công đoàn và Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong thư, 31 người lao động từng bị công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã gửi lời cảm ơn đến Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị vì đã vào cuộc hỗ trợ để họ sớm được giải quyết chế độ.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.