Gác công việc tình nguyện vào quân ngũ

Phương Linh |

Trong số hàng nghìn thanh niên của Khánh Hòa lên đường nhập ngũ năm 2024 có nhiều thanh niên, đoàn viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, khách sạn. Họ đã gác lại công việc, tình nguyện nhập ngũ để rèn luyện bản thân, hoàn thành nghĩa vụ của một công dân với Tổ quốc.

Tạm nghỉ việc để nhập ngũ

Sáng 25.2, Cao Long Tứ (sinh năm 2005, trú thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) phấn khởi lên đường nhập ngũ trong bộ đồng phục lính còn thơm mùi vải. Vui, phấn khởi khi mong muốn được đi bộ đội của mình đã đạt được, Tứ chỉ bịn rịn xúc động khi rất đông đồng nghiệp cùng làm việc với mình đến tiễn.

Hơn một năm làm công nhân tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Nông sản Ngân Nguyễn (đóng tại huyện Khánh Vĩnh), chàng thanh niên người Rắclay đều được đồng nghiệp và cả chủ doanh nghiệp yêu mến vì đức tính làm việc chịu khó, nhiệt tình.

Tứ chia sẻ, gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ làm rẫy, Tứ là lao động chính. Hoàn cảnh khó khăn nên Tứ phải nghỉ học sớm, rồi đi làm. Mức lương Tứ đang hưởng là khoảng 7 triệu đồng, với những chế độ phúc lợi tốt. Và ở huyện miền núi Khánh Vĩnh của Tứ mức thu nhập này là khá.

“Dù rất tiếc công việc cũng như thu nhập nhưng tôi muốn đi bộ đội khi mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội phấn đấu, học hỏi. Sau 2 năm huấn luyện lãnh đạo doanh nghiệp cũng hứa sẽ tiếp nhận tôi trở lại nếu tôi có nhu cầu việc làm” - Tứ cho biết.

Với anh Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2002, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang) - nhân viên bếp của Khách sạn Ibis Nha Trang - lần đầu khoác lên mình bộ quân phục bộ đội không quân khiến anh không khỏi tự hào. Hơn 1 năm làm bếp, đang vào độ chín tay nghề nhưng khi được gọi vào quân ngũ anh quyết định tạm dừng mọi công việc để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của một công dân.

Dù hoàn cảnh gia đình còn neo người nhưng anh Đạt động viên mẹ quyết tâm gạt niềm riêng, gác lại thu nhập cũng như cơ hội nâng cao tay nghề để lên đường nhập ngũ sớm hoàn thành nhiệm vụ của một công dân với Tổ quốc trước khi trở thành một nhân viên có ích.

Lao động từng đi bộ đội luôn có kỷ luật làm việc tốt hơn

Trước ngày hội tòng quân năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt 45 đoàn viên, con đoàn viên Công đoàn lên đường nhập ngũ. Đây là năm đầu tiên tổ chức Công đoàn Khánh Hòa dành sự động viên thiết thực với những thanh niên là thế hệ lao động 2K.

Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa - cho rằng, với những thanh niên được rèn luyện qua môi trường quân ngũ không chỉ được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn mà còn là kỷ luật quân ngũ. Đây cũng sẽ là nhóm lao động, đoàn viên nòng cốt có bản lĩnh chính trị, năng lực làm việc ở các nhà máy, doanh nghiệp trong tương lai.

Việc xây dựng lực lượng lao động đáp ứng định hướng phát triển đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và là trung tâm kinh tế của khu vực cần sự quan tâm xây dựng từ những thanh niên trưởng thành từ quân ngũ hôm nay. Các cấp Công đoàn Khánh Hoà sẵn sàng đồng hành cùng xác định nghề nghiệp đối với những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở địa phương, kết nối việc làm ổn định cho nhóm lao động này.

Đánh giá cao về những phẩm chất, tác phong làm việc của những lao động đã trải qua môi trường quân ngũ, ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D&T (DT Group) chia sẻ: “Với hơn 300 lao động và sẽ tiếp tục mở rộng, doanh nghiệp luôn ưu tiên tuyển dụng hàng đầu lao động là bộ đội xuất ngũ. Đây cũng là những cá nhân nổi bật luôn có tinh thần làm việc trách nhiệm, ở những lao động này chúng tôi luôn yên tâm nhất là kỷ luật làm việc, ý chí phấn đấu. Vì thế đồng hành cùng Công đoàn Khánh Hòa doanh nghiệp chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón những đoàn viên, con đoàn viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về học nghề và làm việc với chúng tôi”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vướng đường điện, cao tốc qua Khánh Hòa khó thi công

Hữu Long |

Trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang, chủ đầu tư đang gặp khó bởi nhiều vị trí đường điện cao thế chưa được di dời.

Khánh Hòa chi 4 tỉ đồng đào tạo nghề cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Toàn tỉnh sẽ có 447 thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng.

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút hàng chục nghìn tỉ đồng đầu tư trong năm 2024

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2024, địa phương sẽ tập trung thu hút một số danh mục ngành, nghề ưu tiên vào 3 khu vực chính gồm Khu kinh tế Vân Phong, TP Nha Trang và Cam Ranh.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Di tích quốc gia xuống cấp nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đình - chùa Ngô Xá (hay còn gọi là chùa Phi Lai) xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Ngô Xá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ thời trang lớn ở TPHCM ế ẩm chưa từng thấy sau Tết

HẠ MÂY |

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được mệnh danh là khu chợ kinh doanh quần áo với mức giá bình dân ở TPHCM. Sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khiến nhiều tiểu thương tại đây rơi vào cảnh kinh doanh ế ẩm.

Những lần vào Khoa ICU nghe bác sĩ truyền động lực, vượt khó

Phong Linh |

Năm 2023, ngành Y tế Cần Thơ gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế. Điều này đã gây áp lực không nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ điều trị, nhất là tại các Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), nhưng những người thầy thuốc đã nỗ lực, động viên vượt qua khó khăn, mang lại sức khoẻ và niềm tin cho người bệnh…

Cận cảnh khu đất vàng vừa bị Hà Nội huỷ kết quả trúng đấu giá

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa huỷ kết quả trúng đấu giá, đồng thời thu hồi khu đất vàng phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Vướng đường điện, cao tốc qua Khánh Hòa khó thi công

Hữu Long |

Trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang, chủ đầu tư đang gặp khó bởi nhiều vị trí đường điện cao thế chưa được di dời.

Khánh Hòa chi 4 tỉ đồng đào tạo nghề cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Toàn tỉnh sẽ có 447 thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng.

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút hàng chục nghìn tỉ đồng đầu tư trong năm 2024

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2024, địa phương sẽ tập trung thu hút một số danh mục ngành, nghề ưu tiên vào 3 khu vực chính gồm Khu kinh tế Vân Phong, TP Nha Trang và Cam Ranh.