Đại hội IV Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam:

"Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh"

Vương Trần |

Đại hội IV Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khẩu hiệu hành động đó là “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Sáng 6.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội thầy thuốc Việt Nam.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Ảnh Lâm Hải
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Ảnh Lâm Hải

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 đó là xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thầy thuốc trẻ, cổ vũ thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Khẩu hiệu hành động đó là “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đại biểu dự Đại hội IV Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Lâm Hải
Đại biểu dự Đại hội IV Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Lâm Hải

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV phát động và triển khai 2 chương trình: “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” và “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Theo đó, chương trình “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng”, mục tiêu cổ vũ thầy thuốc trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu y học vào hoạt động khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng với 10 giải pháp.

Chương trình “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, mục tiêu cổ vũ các Thầy thuốc trẻ tham gia phong trào tình nguyện khám, phát thuốc miễn phí và triển khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng với phương châm “Ở đâu có Thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” với 9 giải pháp.

Với tinh thần “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV kêu gọi toàn thể lực lượng Thầy thuốc trẻ khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc thời cơ, vận hội vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu cùng ngành Y tế thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tại Đại hội cũng đã diễn ra chương trình tuyên dương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

10 cá nhân được tuyên dương gồm:

1. TS. BS Phạm Lê Duy - Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh.

2. TS. BS. Đào Việt Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam.

3. ThS. BS. Đồng Phú Khiêm - Bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

4. ThS. BS. Châu Tố Uyên - Bệnh viện Nhi Đồng 1;

5. ThS. BS. Trần Đình Trung, Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

6. ThS. BS. Trần Anh Tú, Nghiên cứu viên, cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

7. ThS. BS. Đại úy Nguyễn Quốc Khoa, Phó trưởng khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện 30/4 – Bộ Công an.

8. BS. Ngô Việt Anh, BS khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

9. Thiếu tá. TS. BS Đỗ Như Bình, Bác sĩ, Giảng viên bộ môn khoa Truyền nhiễm, Trợ lý Ban Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 103.

10. BS. Nguyễn Trí Thức, Cán bộ CDC Thành phố Đà Nẵng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Khi người thầy thuốc trở thành “Người lính”

P. Tung |

Năm nay, mùa dịch bệnh lớn trùng thời gian kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Đây sẽ là một năm khó quên với những người thày thuốc vì tất cả các tuyến đều ra sức chống dịch, không lễ nghi, không hoa thiệp.


Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 27.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2020) tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngưỡng mộ và tri ân Thầy thuốc của nhân dân

Lê Thanh Phong |

Việt Nam đã chiến thắng trận đầu trong trận chiến với dịch COVID-19. Điều này quá rõ, thế giới phải công nhận. Một quốc gia có đường biên giới sát với Trung Quốc, nhưng kiểm soát dịch ở mức chỉ 16 người bị nhiễm và đã điều trị khỏi, đó là kết quả phòng chống dịch rất cụ thể.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Khi người thầy thuốc trở thành “Người lính”

P. Tung |

Năm nay, mùa dịch bệnh lớn trùng thời gian kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Đây sẽ là một năm khó quên với những người thày thuốc vì tất cả các tuyến đều ra sức chống dịch, không lễ nghi, không hoa thiệp.


Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 27.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2020) tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngưỡng mộ và tri ân Thầy thuốc của nhân dân

Lê Thanh Phong |

Việt Nam đã chiến thắng trận đầu trong trận chiến với dịch COVID-19. Điều này quá rõ, thế giới phải công nhận. Một quốc gia có đường biên giới sát với Trung Quốc, nhưng kiểm soát dịch ở mức chỉ 16 người bị nhiễm và đã điều trị khỏi, đó là kết quả phòng chống dịch rất cụ thể.