Hai giáo viên được LĐLĐ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Lưu Thị Mai (giáo viên Trường Mầm non Hùng An, huyện Kim Động) và đoàn viên Nguyễn Thị Lan (giáo viên Trường Tiểu học xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động).

Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, cả hai đoàn viên công đoàn được hỗ trợ tiền xây và sửa chữa nhà đều lương thấp, đang nuôi con nhỏ, bố mẹ đẻ già yếu.

Trước đây, gia đình các đoàn viên sinh sống trong ngôi nhà cấp 4, được xây dựng từ lâu đã bị xuống cấp, không bảo đảm cuộc sống sinh hoạt. Trước hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ xây mới nhà với số tiền 35 triệu đồng cho đoàn viên Lưu Thị Mai và hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Lan. Sau một thời gian, các đoàn viên đã xây dựng, sửa chữa được ngôi nhà Mái ấm công đoàn khang trang, ấm áp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho rằng, chương trình hỗ trợ đoàn viên xây, sửa Mái ấm công đoàn của LĐLĐ tỉnh là động lực để mỗi gia đình đoàn viên công đoàn nghèo có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp họ “an cư, lạc nghiệp”, yên tâm lao động sản xuất và công tác.

Trước đó, ngày 26.7, tại hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hưng Yên lần thứ XII (khóa XVIII) đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền là 175 triệu đồng. Số tiền này được trích từ Quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên phát triển mới 5.596 đoàn viên

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên luôn xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Do đó trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát thực tế để thực hiện hiệu quả công tác này.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ gần 2.000 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp được các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh.

Hơn 20.000 lao động Hải Dương, Hưng Yên ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Đặng Luân |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí nơi ở cũng như hỗ trợ người lao động Hải Dương, Hưng Yên đang làm việc tại Hải Phòng không được về địa phương để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên phát triển mới 5.596 đoàn viên

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên luôn xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Do đó trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát thực tế để thực hiện hiệu quả công tác này.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ gần 2.000 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp được các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh.

Hơn 20.000 lao động Hải Dương, Hưng Yên ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Đặng Luân |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí nơi ở cũng như hỗ trợ người lao động Hải Dương, Hưng Yên đang làm việc tại Hải Phòng không được về địa phương để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.