Sáng ngày 24.5, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Tọa đàm Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động xây dựng gia đình hạnh phúc trong công nhân lao động tỉnh Hậu Giang năm 2023.
Thông tin tại hội thảo cho thấy, tình trạng ly hôn, ly thân, bạo lực gia đình đang có xu hướng gia tăng kéo theo những hệ lụy không nhỏ mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già, trẻ em. Nguyên nhân là do nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình chưa đầy đủ, giá trị của gia đình chưa thực sự được quan tâm
Tại buổi toạ đàm, các nữ đoàn viên, người lao động trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề trong hôn nhân, những vấn đề về giới tính đối với chuyên gia tâm lí, các đại biểu.
Chị Trần Thị Mỹ Linh (CĐCS Công ty TNHH Lạc Tỷ II Hậu Giang) cho biết, tình trạng sống thử của công nhân trẻ tuổi rất nhiều đã đem lại nhiều hệ luỵ thậm chí là mang thai, sinh con và vứt bỏ con tại trước cổng khu công nghiệp, vậy làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?
Đáp lại câu hỏi trên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Giang cho biết, ngày nay tỉ lệ nạo phá thai ở độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng nhiều và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí nếu nạo phá thai nhiều lần sẽ dễ dẫn đến nguy cơ vô sinh, nguy hiểm hơn là đe doạ đến tính mạng.
”Các chị em đoàn viên, người lao động cần nâng cao trình độ học vấn và nhận thức về hôn nhân và tình yêu; gia đình cần quan tâm đến con em nhiều hơn đặc biệt là trong độ tuổi đang phát triển về mặt sinh lí; tham gia các buổi tuyên truyền để học hỏi, trao dồi kiến thức sức khoẻ cho bản thân”, ông Thanh Giang nói thêm.
"Làm thế nào để giải quyết ổn thoả những khúc mắc, mâu thuẫn trong hôn nhân khi mà hiện nay tình trạng ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ tăng cao?", chị Lê Thị Trúc Linh (Công ty Thuỷ Sản Minh Phú Hậu Giang) nêu vấn đề tại buổi toạ đàm.
Thông tin về nội dung này, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang Hoàng Thị Thu cho biết, giới trẻ hiện nay phát triển tình cảm rất nhanh, cưới vội nên kiến thức về hôn nhân, tiền hôn nhân rất ít; kết hôn khi nghề nghiệp chưa ổn định dẫn đến việc kinh tế gia đình khó khăn nảy sinh mâu thuẫn; vấn đề trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại ở một số nơi.
Theo bà Hoàng Thị Thu, hiện nay Hội Liên hiệp phụ nữ xây dựng nhiều câu lạc bộ Xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, Phòng chống bạo lực gia đình để nâng cao kiến thức cho chị em phụ nữ. Trong tương lai, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình để chị em phụ nữ có thể tham gia để nâng cao nhận thức về hôn nhân cho bản thân
Phát biểu tại buổi toạ đàm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Kiều Văn Thọ đề nghị: "Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, của các tổ chức đoàn thể, gia đình và của toàn xã hội. CĐCS các khu công nghiệp cần quan tâm đến tâm tư tình cảm và chăm lo vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các thành viên về vị trí, vai trò của gia đình; tạo điều kiện để nữ đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ về mọi mặt đời sống, tinh thần".